Câu chuyện hiến tặng tài sản của CEO Facebook và tư duy của người Việt

VOV.VN -Những suy nghĩ và hành động của vợ chồng ông chủ Facebook và Microsoft hẳn rất xa lạ với các ông bố, bà mẹ Việt Nam.

Mới đây, CEO Facebook Mark Zuckerberg thông báo hiến tặng 99% tài sản cho việc từ thiện nhân sự kiện con gái đầu lòng, Maxima, chào đời. Sự ra đời của đứa con đã khiến ông chủ Facebook cùng với người vợ của mình là Priscilla Chan mong muốn góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai không chỉ cho riêng con mình bởi họ tin rằng tất cả cuộc sống có giá trị như nhau.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan bên cô con gái đầu lòng.

Vợ chồng ông chủ Facebook được ví như phiên bản thứ 2 của tỷ phú Bill Gates và người vợ Melinda Gates, cặp vợ chồng tỷ phú đã hiến tặng rất nhiều tài sản của mình qua quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation để giúp đỡ thế giới.

Ông chủ Microsoft quyết định cho đi 84,9 tỉ USD và chỉ để lại cho 3 người con số tài sản 10 triệu USD mỗi người và cho rằng “Tôi chắc chắn rằng để lại số tiền quá lớn cho bọn trẻ là điều không nên làm”.

Những suy nghĩ và hành động của vợ chồng ông chủ Facebook và Microsoft hẳn rất xa lạ với người Việt. Chúng ta thường có quan niệm "hi sinh đời bố để củng cố đời con", theo đó bố mẹ cố gắng "thu va hà vén", gắng kiếm thật nhiều tiền để con cái được sung sướng hơn người với càng nhiều đặc cách trong xã hội càng tốt. Vậy nên mới tạo ra trong xã hội một tầng lớp những thiếu gia chơi sang, xài sang và hay gây gổ, quậy phá. Những gia đình chưa phải dư giả thì cách suy nghĩ đó cũng đang tạo ra những thế hệ thanh niên quen dựa dẫm, ỷ lại, lười lao động, lười tư duy nhưng lại thích kiếm tiền theo cách dễ dàng nhất.

"Thúc đẩy bình đẳng là bảo đảm mọi người có thể tiếp cận với các cơ hội - không phân biệt dân tộc, gia đình, hoàn cảnh. Xã hội chúng ta phải làm điều này, không phải vì công lý hay tổ chức từ thiện, mà vì sự tiến bộ của con người" - trích thư của Mark Zuckerberg gửi con gái.

Ông chủ Ebay, Pierre Omidyar khi quyên tặng từ thiện hơn 1 tỉ USD đã nói rằng: “Quan điểm của chúng tôi khá đơn giản. Chúng tôi có nhiều tiền hơn những gì gia đình cần có. Không có lý do gì để giữ lại khi nó có thể cho đi để giúp giải quyết nhiều vấn đề nan giải trên thế giới”. 

Ở Việt Nam chuyện có vẻ rất khác, một cậu ấm vừa tròn một tuổi đã được cha mẹ đại gia chính thức tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ...

Phương Tây thường coi trọng cái tôi cá nhân, nhưng cái tôi ở đây chính là phẩm chất con người chứ không phải là bố mẹ anh là ai và anh có bao nhiêu tiền. Chính vì vậy, những tỷ phú còn liên kết lại với nhau trong chương trình The Giving Pledge do Bill Gates và tỉ phú Warren Buffet khởi xướng, theo đó kêu gọi các tỉ phú quyên góp ít nhất một nửa tài sản cho các tổ chức thiện nguyện…

Điều mà ta thấy rõ ở những tỷ phú này không phải là vấn đề họ kiếm được bao nhiêu mà chính là thái độ với xã hội, đó là niềm đam mê làm giàu chính đáng để khẳng định giá trị bản thân mình với động lực là cống hiến cho xã hội và mang lại những giá trị thực sự cho xã hội…

Điều này có lẽ rất đáng để người giàu Việt lưu tâm, nhất là khi Việt Nam được dự đoán là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 159%, lên 300 người trong vòng một thập kỷ tới (Theo báo cáo của Knight Frank).

 “Giàu có, sung túc là tốt nhưng giàu quá nhanh và không tương đồng với những đóng góp cho nền kinh tế, cho xã hội, hoặc/và giàu có dựa trên những cơ hội, thời cơ, cơ chế; giàu có không minh bạch hợp pháp... là điều đáng ngại” là nhận định của GS.TS Đặng Đình Đào - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học KTQD Hà Nội với Đất Việt.

Nếu ai cũng chỉ biết vun vén cho bản thân thì sẽ không có tương lai bền vững cho tất cả. (Ảnh sưu tầm)

Số người giàu có nhờ nền tảng của nền kinh tế khởi sắc, công bằng, minh bạch, an sinh xã hội được bảo đảm sẽ là một sự phát triển bền vững cho xã hội, đất nước. Sau thời kỳ giàu nhanh nhờ bất động sản, nhờ tài nguyên… hi vọng thời gian tới Việt Nam sẽ có những người giàu trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học...

Trở lại câu chuyện của Mark Zuckerberg, tại sao vợ chồng ông chủ Facebook không bày tỏ tình yêu với con gái đầu lòng bằng việc trao toàn bộ tài sản để cô bé trở thành tỷ phú nhí giàu nhất thế giới mà lại quyết định hiến tặng 99% tài sản?

Đó chính là cách tuyệt vời nhất mà họ có thể làm để chứng tỏ tình yêu thương con mình bằng việc tạo dựng một môi trường tốt đẹp với một tương lai phát triển bền vững cho tất cả./. 

Bài cùng tác giả:

Ô hay cái sự tò mò!

(VOV) - Có bao giờ chúng ta thử một lần tò mò tìm hiểu vì sao người ta thành công mà mình thì không?
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô hay cái sự tò mò!
Ô hay cái sự tò mò!

(VOV) - Có bao giờ chúng ta thử một lần tò mò tìm hiểu vì sao người ta thành công mà mình thì không? 

Ô hay cái sự tò mò!

Ô hay cái sự tò mò!

(VOV) - Có bao giờ chúng ta thử một lần tò mò tìm hiểu vì sao người ta thành công mà mình thì không? 

Hãy để em đi đến cuối giấc mơ của mình
Hãy để em đi đến cuối giấc mơ của mình

VOV.VN -Có nhất thiết phải bắt trẻ con mơ giấc mơ của người lớn? Phải đóng khuôn chúng vào những gì người lớn cho là tốt đẹp?

Hãy để em đi đến cuối giấc mơ của mình

Hãy để em đi đến cuối giấc mơ của mình

VOV.VN -Có nhất thiết phải bắt trẻ con mơ giấc mơ của người lớn? Phải đóng khuôn chúng vào những gì người lớn cho là tốt đẹp?

Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?
Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?

VOV.VN - Đừng tự hào là nước ta nghèo mà giỏi, hãy hỏi vì sao chúng ta giỏi thế, văn hoá, di sản giàu có thế mà đất nước vẫn nghèo.

Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?

Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?

VOV.VN - Đừng tự hào là nước ta nghèo mà giỏi, hãy hỏi vì sao chúng ta giỏi thế, văn hoá, di sản giàu có thế mà đất nước vẫn nghèo.

Đi chợ ở châu Âu rẻ hơn... Hà Nội!
Đi chợ ở châu Âu rẻ hơn... Hà Nội!

(VOV) -  Đi chợ ở Bỉ mới thấy nhiều hàng thực phẩm rẻ, an toàn hơn cả ở nước mình

Đi chợ ở châu Âu rẻ hơn... Hà Nội!

Đi chợ ở châu Âu rẻ hơn... Hà Nội!

(VOV) -  Đi chợ ở Bỉ mới thấy nhiều hàng thực phẩm rẻ, an toàn hơn cả ở nước mình

Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp
Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Người đã thổi bùng lên ngọn lửa sức mạnh tinh thần đầy yêu thương của lý tưởng sống cao đẹp đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp

Và giới trẻ đã tìm thấy thần tượng của mình: Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Người đã thổi bùng lên ngọn lửa sức mạnh tinh thần đầy yêu thương của lý tưởng sống cao đẹp đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?
Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

VOV.VN - Xếp hàng chỉ là một hành vi rất nhỏ nhưng lại có thể nói lên nhiều điều về một con người và rộng hơn là về một xã hội.

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

VOV.VN - Xếp hàng chỉ là một hành vi rất nhỏ nhưng lại có thể nói lên nhiều điều về một con người và rộng hơn là về một xã hội.

Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm
Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm

VOV.VN - Nếu những người có trách nhiệm làm đúng phận sự thì làm sao có một Dương Chí Dũng với đại án tham nhũng hôm nay.

Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm

Từ đại án Vinalines suy ngẫm về những liên đới trách nhiệm

VOV.VN - Nếu những người có trách nhiệm làm đúng phận sự thì làm sao có một Dương Chí Dũng với đại án tham nhũng hôm nay.

Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá
Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

(VOV) - Việt Nam không thiếu di sản, nhưng số lượng mất mát, hư hỏng vì chiến tranh, thiên tai và cả vì quan niệm sai lầm... rất lớn.

Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

(VOV) - Việt Nam không thiếu di sản, nhưng số lượng mất mát, hư hỏng vì chiến tranh, thiên tai và cả vì quan niệm sai lầm... rất lớn.

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt
Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

VOV.VN - Muốn gần dân hơn thì các đại biểu của dân và những đày tớ của dân có lẽ nên thường xuyên đi xe buýt.

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

VOV.VN - Muốn gần dân hơn thì các đại biểu của dân và những đày tớ của dân có lẽ nên thường xuyên đi xe buýt.