Hà Nội cần mạnh tay xóa sổ dự án thay thế 6.700 xanh

VOV.VN -Tôi có 1 đề nghị (góp ý) nhỏ cho lãnh đạo Hà Nội như sau để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay về dự án "6.700 cây xanh".

1. Lãnh đạo HN nên hủy dự án kia đi, và chuyển toàn bộ kinh phí sang 1 dự án mới, ví dụ, có tên: Khảo sát và đánh số lại toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị trên đường phố Hà Nội. Dự án mới này thực ra chính là 1 phần của dự án cũ, nhưng đã được viết không cẩn thận cả về mục đích, ý nghĩa và kinh phí.

2. Dự án mới sẽ có mục đích chính là rà soát tổng thể hệ thống cây xanh hiện có trên các tuyến phố Hà Nội, đánh số, mã hóa và đưa lên bản đồ số "Tree Map" những cây hiện có với các tham số chính như chủng loại, tên cây, năm tuổi, và 1 vài thông số khác như hiện trạng, cong, yếu, ốm,... hay không. Toàn bộ số kinh phí của dự án cũ sẽ chuyển sang cho dự án này. Nếu thiếu thì có thể bổ sung từ ngân sách hoặc huy động xã hội hóa.

Cây xanh trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Quang Trung

3. Có thể làm ngay việc số hóa các tham số này, đưa thêm tọa độ GPS của từng cây để đưa lên bản đồ số. Tôi nghĩ làm 1 bản đồ số như vậy không khó. Hệ thống phần mềm quản lý và bản đồ hóa có thể làm ngay và bước đầu thiết kế ở mức đơn giản như thể hiện bản đồ và có thể click vào cây để xem nhanh thông tin.

4. Dựa trên kết quả của dự án này lúc đó mới có thể tính toán và suy nghĩ đến các việc tiếp theo như quy hoạch lại, chuyển cây, hạ chặt bớt nếu cần thiết.

Theo số liệu của dự án đã có, tổng số cây cần khảo sát, đánh mã, nhập liệu sẽ là:

4.500 (số cây đã mã hóa cũ) + 45.000 cây sẽ mã hóa theo dự án vừa rồi + 6.000 cây dự định chặt đi nay không chặt nữa mà đưa vào khảo sát. Vậy tổng số cây cần khảo sát cho dự án mới này là khoảng 55.500 cây. Việc này cũng sẽ mất nhiều thời gian vì vậy cần huy động toàn bộ kinh phí của dự án cũ sang dự án này.

Nếu lãnh đạo làm được 1 dự án như vậy thì tôi cam đoan rằng toàn bộ người dân Hà Nội sẽ nhiệt tình hưởng ứng và sẽ cùng chung tay vào để hoàn thành tốt nhất dự án này.

Hà Nội cũng như các thành phố của VN vẫn chưa có 1 bản đồ cây xanh theo đúng nghĩa. Hy vọng nếu dự án này thành công thì sẽ có 1 bản đồ xanh như vậy. Lãnh đạo Hà Nội có thể tham khảo 1 bản đồ xanh sau đây.

http://www.hamburg.de/strassenbaeume-online/

Hình ảnh kèm theo tôi chụp lại từ bản đồ này, nó cho thấy rõ vị trí của từng cây xanh trên bàn đồ, Khi nháy chuột lên ô tròn xanh sẽ hiển thị thông tin của cây xanh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt
Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt

VOV.VN -Tôn trọng sự khác biệt là điểm yếu của nhiều người trong chúng ta chứ chẳng riêng gì học sinh.

Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt

Học sinh đánh bạn dã man ở Trà Vinh: Học chấp nhận sự khác biệt

VOV.VN -Tôn trọng sự khác biệt là điểm yếu của nhiều người trong chúng ta chứ chẳng riêng gì học sinh.

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng
Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

VOV.VN- Ích kỷ, hiếu thắng, chỉ biết hưởng thụ đã khiến nhiều học sinh không biết yêu thương người khác. Thậm chí, các em có thể dùng bạo lực để đánh trả...

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

Bạo lực học đường gia tăng là sự trỗi dậy của sự ích kỷ, hiếu thắng

VOV.VN- Ích kỷ, hiếu thắng, chỉ biết hưởng thụ đã khiến nhiều học sinh không biết yêu thương người khác. Thậm chí, các em có thể dùng bạo lực để đánh trả...

Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy
Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy

VOV.VN -Chuyện nữ sinh đánh nhau, trong đó có cả những học sinh hạnh kiểm tốt, học khá giỏi báo hiệu bạo lực học đường đã "vươn lên một tầm cao mới".

Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy

Học sinh đánh bạn dã man: Lỗi không chỉ tại các thầy

VOV.VN -Chuyện nữ sinh đánh nhau, trong đó có cả những học sinh hạnh kiểm tốt, học khá giỏi báo hiệu bạo lực học đường đã "vươn lên một tầm cao mới".

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?
Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

VOV.VN- Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự trọng, tỉnh Trà Vinh viết đơn từ chức khiến chúng ta phải suy nghĩ: phải chăng bạo lực học đường đang vượt ngoài tầm kiểm soát?

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

Từ việc Hiệu trưởng xin từ chức:Bạo lực học đường vượt tầm kiểm soát ?

VOV.VN- Hiệu trưởng trường THCS Lý Tự trọng, tỉnh Trà Vinh viết đơn từ chức khiến chúng ta phải suy nghĩ: phải chăng bạo lực học đường đang vượt ngoài tầm kiểm soát?

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!
Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

Đốn hạ 6.700 cây để rồi trồng mới: Không khéo lại tiền mất tật mang!

VOV.VN - Việc Hà Nội bỏ cái phù hợp này, chạy theo cái phù phiếm kia, là quyết định cần xem xét lại và cân nhắc kỹ kẻo lại vẫn “tiền mất tật mang”!

Hàng cây bị chặt, nữ sinh bị đánh và những điều nhức buốt
Hàng cây bị chặt, nữ sinh bị đánh và những điều nhức buốt

VOV.VN - Chặt phá linh hồn thành phố, bóng cả che chở bao thế hệ là đang động đến ký ức, tình cảm, lòng tin của người dân.

Hàng cây bị chặt, nữ sinh bị đánh và những điều nhức buốt

Hàng cây bị chặt, nữ sinh bị đánh và những điều nhức buốt

VOV.VN - Chặt phá linh hồn thành phố, bóng cả che chở bao thế hệ là đang động đến ký ức, tình cảm, lòng tin của người dân.

Tâm sự cho những hàng cây
Tâm sự cho những hàng cây

VOV.VN - Người ta có thể phát biểu rất hay về lá phổi của thành phố, nhưng khi thấy những dự án béo bở thì sẵn sàng nghĩ ra 1001 lý do để phá...

Tâm sự cho những hàng cây

Tâm sự cho những hàng cây

VOV.VN - Người ta có thể phát biểu rất hay về lá phổi của thành phố, nhưng khi thấy những dự án béo bở thì sẵn sàng nghĩ ra 1001 lý do để phá...

Tăng hình phạt lái xe uống rượu và hơn thế nữa
Tăng hình phạt lái xe uống rượu và hơn thế nữa

VOV.VN -Vừa rồi có chuyện anh Khuất Việt Hùng ở Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia có đề nghị tăng hình phạt đối với lái xe uống rượu là tịch thu phương tiện.

Tăng hình phạt lái xe uống rượu và hơn thế nữa

Tăng hình phạt lái xe uống rượu và hơn thế nữa

VOV.VN -Vừa rồi có chuyện anh Khuất Việt Hùng ở Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia có đề nghị tăng hình phạt đối với lái xe uống rượu là tịch thu phương tiện.

“Thánh Gióng tắm Hồ Tây”: Thật ra có vấn đề gì đâu?
“Thánh Gióng tắm Hồ Tây”: Thật ra có vấn đề gì đâu?

VOV.VN -Ngày 16/3, chi tiết “Thánh Gióng tắm Hồ Tây” in trong sách Tiếng Việt lớp 5 và sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A đã gây nhiều tranh cãi…

“Thánh Gióng tắm Hồ Tây”: Thật ra có vấn đề gì đâu?

“Thánh Gióng tắm Hồ Tây”: Thật ra có vấn đề gì đâu?

VOV.VN -Ngày 16/3, chi tiết “Thánh Gióng tắm Hồ Tây” in trong sách Tiếng Việt lớp 5 và sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A đã gây nhiều tranh cãi…