Phong tặng danh hiệu: Cần phải có cái nhìn thoáng

VOV.VN -Phong tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ cần có sự khách quan, công minh ngay từ các cấp và có cơ chế đặc cách xứng đáng.

Chúc mừng các nghệ sĩ được phong tặng NSND, NSƯT. Trong đó có rất nhiều cô chú, bạn bè của tôi. Đặc biệt chúc mừng anh hai Tự Lẫm được phong tặng danh hiệu NSƯT. Điều mà lẽ ra phải phong cho chú từ nhiều lần trước và giờ lẽ ra phải là danh hiệu NSND. Chúc mừng anh Tự Long, chị Thúy Mùi, em Hương Giang và rất nhiều người bạn đã được vinh danh xứng đáng.
Nếu còn những đợt phong tặng trong tương lai, thiết nghĩ cần có cơ chế mở trong việc phong tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ có đóng góp, có cống hiến cho nghệ thuật nhưng không phải nghệ sĩ quốc doanh hoặc chưa đủ huân huy chương do đã thành nghệ sĩ gạo cội, không đi tranh chấp với giới trẻ trong các kỳ hội diễn nữa.
Hoài Linh may mắn vì có thể anh thuộc đơn vị TP.HCM. Nơi đã từng đề nghị xin đặc cách cho rất nhiều nghệ sĩ cải lương vì nếu xét thành tích huy chương bạc, vàng thì họ chưa đủ, nhưng tài năng, sự cống hiến thì xứng đáng mà NSND Bạch Tuyết là một trong những ví dụ điển hình.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu NSND cho Nhạc sĩ Trọng Đài, Đài TNVN
Vẫn còn nhiều nghệ sĩ khác với những cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật nước nhà, họ xứng đáng với danh hiệu nhân dân. Tất nhiên, không thể kể hết ra đây, chỉ điểm vài cái tên thôi: Thanh Ngoan, Đoàn Thanh Bình, Khắc Tư, Thúy Ngần, Minh Thu, Xuân Hinh (của chèo), Khánh Hạ (quan họ) hay Minh Vương, Vũ Linh (cải lương)... và nghệ sĩ Minh Phức (quan họ) cũng rất xứng đáng với danh hiệu NSƯT...

Nhưng để họ được vinh danh cần có sự khách quan, công minh ngay từ các cấp; có cơ chế đặc cách xứng đáng; hoặc cần có sự thay đổi nhân sự trong hội đồng xét duyệt cấp Bộ & gần cấp Bộ. Tại sao? Chỉ cần theo dõi trên các diễn đàn trong các dịp xét tặng sẽ thấy các nghệ sĩ thuộc đơn vị Nhà hát Chèo Việt Nam hầu như bị đánh trượt, một lần người ta không nghĩ, trên một lần thì buộc phải có suy nghĩ. Bởi rõ ràng, trong làng chèo cả nước, họ là những cái tên nổi bật, nhắc tới ai cũng biết, quen cả cái "màu" giọng của họ. Vậy mà cứ trượt lên trượt xuống?

Hi vọng thời gian tới sẽ không còn những tranh cãi tương tự trong các kỳ xét tặng danh hiệu tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

479 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú
479 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

VOV.VN - Trong đợt phong tặng lần này, có 102 nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân và 377 nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú.

479 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

479 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

VOV.VN - Trong đợt phong tặng lần này, có 102 nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân và 377 nghệ sỹ được trao tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú.

Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả
Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả

VOV.VN - Đó là tâm sự của danh hài Hoài Linh khi nói về danh hiệu NSƯT anh vừa được trao tặng sáng (10/1) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả

Hoài Linh: Có danh hiệu NSƯT là vui không thể tả

VOV.VN - Đó là tâm sự của danh hài Hoài Linh khi nói về danh hiệu NSƯT anh vừa được trao tặng sáng (10/1) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.