Quốc ca là linh thiêng – không được phép chế nhạo

VOV.VN - Đặt lời chế cho một ca khúc thông thường mà không được phép của tác giả đã là vi phạm bản quyền chứ đừng nói đến Quốc ca linh thiêng.

Tại lễ kỷ niệm 13 năm thành lập hệ thống siêu thị dự án bất động sản STDA khu vực phía Nam, thuộc tập đoàn Cen Group (Hà Nội), hàng trăm người hát đồng ca bài "Cen ca" chế từ bài Quốc ca.

Mở đầu bản chế này, thay vì “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc”, lại thành “Đoàn quân nhà Cen đi chung lòng chốt chốt” (ý nói chốt giao dịch, chốt hợp đồng). Chưa hết, vẫn còn “Lòng ta vững chí ra biển lớn, sóng dù to ta cũng sẽ vượt qua. Mười ba năm quyết chí không ngừng, biết bao nhiêu anh tài, tiến lên, cùng tiến lên, chúc cho nhà Cen ta vững bền”.

Nhiều người có mặt tại lễ kỷ niệm, chứng kiến màn đồng ca này tỏ ra vô cùng bất bình. Ai đọc được tin này đều lên tiếng phê phán, coi đây là sự xúc phạm đến Quốc ca, đến nhạc sỹ Văn Cao.

Phải nói ngay rằng, đặt lời chế cho một ca khúc thông thường mà không được phép của tác giả đã là vi phạm bản quyền. Còn đây là Quốc ca, cùng với Quốc kỳ, Quốc huy là biểu trưng hồn thiêng sông núi, là dấu ấn lịch sử, là niềm tự hào của dân tộc, là tấm căn cước, là Hộ chiếu Quốc gia đi ra thế giới. Đó là ngôi Đền thiêng vô giá, chỉ có một tình cảm thiêng liêng, một thái độ là trân trọng và tôn vinh.

"Quốc ca" là một bài hát linh thiêng, không thể chế lời (Ảnh minh họa: Infonet)

Xin kể lại rằng: những năm 60, 70 của thế kỷ trước, trên đất Vĩnh Linh, mỗi khi nghe Quốc ca vang lên trên hệ thống loa truyền thanh là người dân từ em nhỏ đến cụ già đều đứng nghiêm tại chỗ hướng về lá cờ tung bay trên đỉnh cột Hiền Lương. Ở nhà trường, trong lúc chào cờ, hát Quốc ca mà học sinh nào mất trật tự là chịu kỷ luật nghiêm, trừ điểm đạo đức. Vì Đạo đức trước hết là yêu nước, yêu lá cờ Tổ quốc, yêu bài hát Quốc ca. Dù qua năm tháng, thăng trầm của lịch sử, điều ấy vẫn nguyên giá trị.

Mới đây, ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Đây là hành vi không thể chấp nhận được và sẽ xử nghiêm. Dứt khoát, đó là việc phải làm ngay, làm nghiêm.

Nhìn rộng ra và lâu dài, trong Luật Hình sự phải quy định tội danh xúc phạm đến Quốc ca. Trong cuộc sống hiện đại Luật pháp đi liền với Đạo đức mới đủ sức xử lý và răn đe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội nên hát Quốc ca
Đại biểu Quốc hội nên hát Quốc ca

(VOV) - Hát Quốc ca là một hành động thể hiện lòng yêu Tổ quốc, một tình cảm thiêng liêng.

Đại biểu Quốc hội nên hát Quốc ca

Đại biểu Quốc hội nên hát Quốc ca

(VOV) - Hát Quốc ca là một hành động thể hiện lòng yêu Tổ quốc, một tình cảm thiêng liêng.

Dàn Á hậu, người mẫu mặc áo dài cờ đỏ, sao vàng hát "Quốc ca"
Dàn Á hậu, người mẫu mặc áo dài cờ đỏ, sao vàng hát "Quốc ca"

VOV.VN - Nằm trong dự án thu âm và quay MV "Quốc ca" do ca sĩ Minh Quân khởi xướng, các người mẫu vừa ghi hình tại cầu Thê Húc (Hà Nội).

Dàn Á hậu, người mẫu mặc áo dài cờ đỏ, sao vàng hát "Quốc ca"

Dàn Á hậu, người mẫu mặc áo dài cờ đỏ, sao vàng hát "Quốc ca"

VOV.VN - Nằm trong dự án thu âm và quay MV "Quốc ca" do ca sĩ Minh Quân khởi xướng, các người mẫu vừa ghi hình tại cầu Thê Húc (Hà Nội).

Hà Nội yêu cầu giáo viên, học sinh hát Quốc ca trong Lễ chào cờ
Hà Nội yêu cầu giáo viên, học sinh hát Quốc ca trong Lễ chào cờ

VOV.VN -Mục đích giúp cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường nhận thức rõ, đầy đủ về tình yêu Tổ quốc thông qua việc hát Quốc ca.

Hà Nội yêu cầu giáo viên, học sinh hát Quốc ca trong Lễ chào cờ

Hà Nội yêu cầu giáo viên, học sinh hát Quốc ca trong Lễ chào cờ

VOV.VN -Mục đích giúp cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường nhận thức rõ, đầy đủ về tình yêu Tổ quốc thông qua việc hát Quốc ca.

Từ 1/8, Hà Nội yêu cầu hát quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần
Từ 1/8, Hà Nội yêu cầu hát quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần

VOV.VN - Theo thông tri của Thành ủy Hà Nội, hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước.

Từ 1/8, Hà Nội yêu cầu hát quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần

Từ 1/8, Hà Nội yêu cầu hát quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần

VOV.VN - Theo thông tri của Thành ủy Hà Nội, hát Quốc ca là nghi thức thiêng liêng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước.

 Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ
Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca.

 Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

Học sinh phải trực tiếp hát Quốc ca trong lễ chào cờ

VOV.VN -Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca.