“Xe điên” kéo lê người bị nạn hàng trăm mét trên phố: Vô lương!

VOV.VN -Dư luận phẫn nộ khi xem lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông đêm qua ở ngã 6 Ô Chợ Dừa (Hà Nội) bởi hành động quá dã man, mất nhân tính của tài xế.

Sau va chạm giao thông với xe máy, tài xế xe bán tải nhấn ga kéo lê nam thanh niên 20 tuổi một đoạn đường dài khiến người đi đường bức xúc. Xe này chỉ chịu dừng khi bị nổ lốp. Theo người dân tại hiện trường, tài xế bước ra khỏi xe trong tình trạng không được tỉnh táo.

Chưa cần phân định đúng – sai trong tình huống này, nhưng khi điều khiển phương tiện giao thông mà xảy ra va chạm với người hoặc phương tiện khác rồi bỏ chạy như vậy là hành động đáng bị lên án. Đặc biệt sự việc xảy ra trên phố đông người, hành động nhấn ga bỏ chạy còn gây nguy hiểm cho nhiều người khác nữa. Rất mong các nhà thi hành luật pháp xử lý thật nghiêm vi phạm này để làm gương cho xã hội.

Xe máy bị kéo lê dưới gầm chiếc xe ô tô điên, tóe lửa, nhưng tài xế vấn nhấn ga bỏ chạy (ảnh cắt từ clip)

Có lẽ luật pháp Việt Nam chưa đủ sức răn đe nên những người điều khiển phương tiện giao thông chưa sợ, ý thức kém. Vào dịp lễ tết, số người chết vì tai nạn giao thông tăng mạnh, phần nhiều do uống rượu bia. Nếu ở nước ngoài, người lái xe có ngồi cùng một bàn nhậu vui vẻ, ê hề rượu bia thì cũng không dám uống một giọt nào. Còn ở Việt Nam thì cứ vui “tới bến”, có người còn uống say tới mức không nhớ hôm trước đã lái xe về nhà bằng cách nào.

Thế nhưng, không phải chỉ uống rượu bia mới có những cách tham gia giao thông nguy hiểm, mà ngay cả những người tỉnh táo, là phụ nữ… cũng có những hành động rất ngang ngược trên đường. Họ sẵn sàng đi ngược chiều trên đường cao tốc, đường trên cao, lái xe máy buông cả hai tay trong hầm Kim Liên…

Tôi có người thân từng bị tai nạn giao thông nên thấu hiểu cảnh đau xót, khổ sở như thế nào. Nó không chỉ gây cho nạn nhân sự đau đớn mà kéo theo sự bất hạnh, tốn kém về tài chính cho cả gia đình trong một thời gian dài. Đến bây giờ, sau nhiều năm bị tai nạn nhưng những di chứng người thân của tôi vẫn còn phải gánh chịu và chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Gia đình tôi chỉ có một niềm an ủi là sau tai nạn khủng khiếp ấy vẫn giữ được mạng người là may mắn, hạnh phúc lắm rồi.

Rồi khi có người nhà phải nằm viện để điều trị ung thư, chứng kiến cảnh người thân vất vả giành giật sự sống từng giây từng phút, mới thấy những kẻ coi thường luật lệ giao thông, thích thể hiện mình trên xa lộ mới thật đáng trách làm sao. Bởi họ không biết trân trọng, nâng niu sự mạnh khỏe mà cuộc sống đã ban tặng cho họ. Họ không nhận thức được một điều rằng mình may mắn hơn rất nhiều người đang trọng bệnh phải điều trị trong các bệnh viện, họ không cảm nhận được sự mong manh giữa sự sống và cái chết. Đáng trách hơn, sự tắc trách của họ còn gieo rắc bất hạnh cho nhiều mái ấm gia đình khác.

Người nước ngoài đến Việt Nam sợ nhất điều gì? Giao thông. Đi bộ sang đường. Nhưng không phải chỉ người nước ngoài sợ đâu, chúng tôi là người Việt Nam mà cũng rất sợ giao thông Việt Nam. Có đi đúng luật cũng bị tai nạn như chơi. Người ta tranh giành từng giây đèn xanh – đèn đỏ, phóng man dại, vượt qua mặt cảnh sát giao thông… thật sự là nỗi kinh hoàng của người đi đường.

Người ta bảo tắc đường ở các thành phố lớn do hạ tầng yếu kém, nhưng đó chỉ là một phần, quan trọng hơn là văn hóa giao thông của người Việt rất kém. Họ dường như không có thói quen nhường đường. Nhiều tình huống tắc đường chỉ vì một hai chủ phương tiện điều khiển xe theo kiểu “hai con dê đi qua một chiếc cầu” mà dẫn đến ùn tắc cục hộ hoặc ùn tắc kinh hoàng!

Khi đang may mắn được mạnh chân, khỏe tay thì hãy có trách nhiệm mỗi khi lái xe. Mong mọi người hãy nhớ phía sau tay lái của bạn là cả gia đình của bạn và biết bao gia đình khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xe điên” gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm hàng loạt người đi đường Hà Nội
“Xe điên” gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm hàng loạt người đi đường Hà Nội

VOV.VN -Tối 24/1, chiếc xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm liên hoàn vào các xe khác khiến nhiều người trọng thương đi cấp cứu trên phố Hà Nội

“Xe điên” gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm hàng loạt người đi đường Hà Nội

“Xe điên” gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm hàng loạt người đi đường Hà Nội

VOV.VN -Tối 24/1, chiếc xe ô tô 7 chỗ gây tai nạn bỏ chạy rồi đâm liên hoàn vào các xe khác khiến nhiều người trọng thương đi cấp cứu trên phố Hà Nội

Xe “điên” tông liên hoàn khiến 3 người thương vong: Tạm giữ tài xế
Xe “điên” tông liên hoàn khiến 3 người thương vong: Tạm giữ tài xế

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) tạm giữ hình sự tài xế xe Fortuner gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cháu bé thiệt mạng, 2 người bị thương nặng.

Xe “điên” tông liên hoàn khiến 3 người thương vong: Tạm giữ tài xế

Xe “điên” tông liên hoàn khiến 3 người thương vong: Tạm giữ tài xế

VOV.VN - Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) tạm giữ hình sự tài xế xe Fortuner gây tai nạn liên hoàn khiến 1 cháu bé thiệt mạng, 2 người bị thương nặng.

“Xe điên” vượt đèn đỏ, kéo lê dã man người lái xe máy trong đêm
“Xe điên” vượt đèn đỏ, kéo lê dã man người lái xe máy trong đêm

VOV.VN - Ô tô vượt đèn đỏ va chạm với một xe máy ở ngã 6 Ô Chợ Dừa, tài xế ô tô tiếp tục nhấn ga kéo lê cả người và xe máy dưới gầm hàng km rồi bỏ chạy.

“Xe điên” vượt đèn đỏ, kéo lê dã man người lái xe máy trong đêm

“Xe điên” vượt đèn đỏ, kéo lê dã man người lái xe máy trong đêm

VOV.VN - Ô tô vượt đèn đỏ va chạm với một xe máy ở ngã 6 Ô Chợ Dừa, tài xế ô tô tiếp tục nhấn ga kéo lê cả người và xe máy dưới gầm hàng km rồi bỏ chạy.

Xe ‘điên’ tông thẳng vào tổ CSGT đang xử lý tai nạn, nhiều người bị thương
Xe ‘điên’ tông thẳng vào tổ CSGT đang xử lý tai nạn, nhiều người bị thương

VOV.VN - Tổ CSGT đang xử lý một vụ va quẹt giữa 2 xe máy thì bị một chiếc xe ô tô bán tải điên cuồng lao tới khiến 1 cán bộ CSGT và 5 người khác bị thương.

Xe ‘điên’ tông thẳng vào tổ CSGT đang xử lý tai nạn, nhiều người bị thương

Xe ‘điên’ tông thẳng vào tổ CSGT đang xử lý tai nạn, nhiều người bị thương

VOV.VN - Tổ CSGT đang xử lý một vụ va quẹt giữa 2 xe máy thì bị một chiếc xe ô tô bán tải điên cuồng lao tới khiến 1 cán bộ CSGT và 5 người khác bị thương.