Tour du lịch Trung Quốc sẽ mở vào tháng 1/2023?

VOV.VN - Doanh nghiệp lữ hành Việt Nam dự báo tour du lịch Trung Quốc nhiều khả năng nhận khách trở lại vào cuối tháng 1/2023. Thời điểm này cả doanh nghiệp phía Việt Nam và đối tác ở Trung Quốc đã sẵn sàng, chỉ chờ hướng dẫn của chính phủ hai nước.

Theo doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam, gần đây phía đối tác cung cấp dịch vụ du lịch (land tour) tại Trung Quốc đã thông báo nhiều tín hiệu tích cực. Ông Phạm Minh Tú – Tổng Giám đốc Công ty Kỳ Nghỉ Đông Dương cho biết đơn vị này và các đối tác land tour đã khôi phục trao đổi, báo giá và các quy định nhập cảnh. Dự kiến sản phẩm du lịch Việt Nam - Trung Quốc đầu tiên được nối lại là tour Phượng Hoàng cổ trấn (tỉnh Hồ Nam) bằng đường bộ, dự kiến cuối tháng 1/2023.

Gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện thông tin từ tháng 1/2023, khách du lịch nước ngoài có thể được nới lỏng quy định nhập cảnh, như giảm còn 3 ngày theo dõi với người tiêm đủ vaccine Covid-19, sau khi nhập cảnh được sử dụng các phương tiện công cộng… Dù chưa có thông tin chính thức nhưng doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và Trung Quốc đang rất tích cực phối hợp, chuẩn bị tour ngay khi điều kiện cho phép.

Theo phân tích của ông Phạm Minh Tú, mô hình mở cửa này tương tự cách Hong Kong (Trung Quốc) từng thực hiện; vì vậy đến nay khi Hong Kong đã mở cửa đón khách, rất có thể quy định này sẽ được áp dụng ở những điểm đến khác tại Trung Quốc. Ngoài ra, các đối tác của Kỳ Nghỉ Đông Dương cho biết hoạt động du lịch tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đã trở lại bình thường, nên việc đón tiếp khách du lịch nước ngoài không có gì khó khăn.

Ngoài ra, việc chính thức mở lại một số đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc hôm 9/12 vừa qua cũng là tín hiệu lạc quan cho hoạt động du lịch giữa hai nước. Mới đây, UBND TP. Móng Cái (Quảng Ninh) có văn bản đề nghị các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị sẵn sàng điều kiện đón khách khi Cửa khẩu quốc tế Móng Cái mở lại hoạt động xuất nhập cảnh cho du khách.

"Căn cứ tình hình thực tiễn những ngày qua bên phía bạn Trung Quốc đã tháo gỡ chủ trương zero F0, rất có thể sớm mở lại hoạt động cho công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong đó có Móng Cái, Việt Nam" – văn bản của UBND TP. Móng Cái nêu, đồng thời đề nghị Câu lạc bộ lữ hành 5328 Móng Cái sẵn sáng đón khách du lịch Trung Quốc tham quan Móng Cái.

"Nhìn chung ở thời điểm này, công ty chúng tôi và các liên minh lữ hành tại Việt Nam đã sẵn sàng, đối tác land tour tại Trung Quốc cũng sẵn sàng. Chỉ cần chờ hướng dẫn về thủ tục nhập cảnh là sản phẩm đường bộ có thể khởi hành rất nhanh. Kỳ Nghỉ Đông Dương tiên phong mở famtrip Phượng Hoàng cổ trấn vào tháng 3/2023 để các doanh nghiệp lữ hành khảo sát dịch vụ, khôi phục tour Trung Quốc sau thời gian dài gián đoạn" – ông Phạm Minh Tú nói với phóng viên VOV.VN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng
Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (12/12) thông báo sẽ dỡ bỏ mã hành trình truy vết Covid-19. Đây là thay đổi mang tính cột mốc trong chính sách chống dịch không khoan nhượng của nước này.

Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng

Trung Quốc bỏ ứng dụng truy vết Covid-19, khôi phục chuỗi cung ứng

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (12/12) thông báo sẽ dỡ bỏ mã hành trình truy vết Covid-19. Đây là thay đổi mang tính cột mốc trong chính sách chống dịch không khoan nhượng của nước này.

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022
Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm qua (10/12) đã có mặt tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu đến nước này trong năm 2022.

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm qua (10/12) đã có mặt tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu đến nước này trong năm 2022.

Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc
Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc

VOV.VN - Liên quan tới vụ việc khoảng 100 du khách Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangyang ở tỉnh Gangwon, Sở Du lịch TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM ban hành Quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp du lịch về hành vi vi phạm "Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật".

Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc

Đề nghị xử phạt 4 công ty du lịch trong vụ 100 du khách mất liên lạc tại Hàn Quốc

VOV.VN - Liên quan tới vụ việc khoảng 100 du khách Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc qua sân bay Yangyang ở tỉnh Gangwon, Sở Du lịch TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM ban hành Quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp du lịch về hành vi vi phạm "Để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái pháp luật".

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế
Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

VOV.VN - Vào ngày 10/12 tới, 7 sân bay và 2 cửa khẩu của Thái Lan sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện đánh dấu 10 triệu lượt khách năm 2022, như một lời cảm ơn tới các du khách quốc tế.

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

Thái Lan ăn mừng cột mốc 10 triệu lượt khách quốc tế

VOV.VN - Vào ngày 10/12 tới, 7 sân bay và 2 cửa khẩu của Thái Lan sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện đánh dấu 10 triệu lượt khách năm 2022, như một lời cảm ơn tới các du khách quốc tế.