Ảnh: Những chiếc mũ Kokoshnik Nga tô điểm khán đài mùa World Cup

VOV.VN - Chiếc mũ Kokoshnik truyền thống luôn làm các cổ động viên (CĐV) Nga nổi bật cũng được CĐV của các nước khác yêu thích tại World Cup lần này.

Nụ cười rạng rỡ của cổ động viên Nga trong trận Nga-Tây Ban Nha tại vòng 1/16 World Cup 2018.
Hai cổ động viên nhí trong bộ trang phục truyền thống của Nga nhảy múa trên quảng trường Manege ở thủ đô Moscow.
Nam cổ động viên trong trang phục “chú gấu Nga” và người bạn với chiếc mũ Kokoshnik trên đầu chuẩn bị cho trận đấu Nga-Tây Ban Nha.
“Bóng dáng” của chiếc mũ Kokoshnik xuất hiện trên khán đài trong trận Iceland-Australia.
Cổ động viên của Brazil này dường như cũng là fan hâm mộ của chiếc mũ Kokoshnik.
Với chiếc mũ Kokoshnik kết hợp với váy truyền thống, người ta dễ dàng nhận ra người phụ nữ này là một cổ động viên của đội Nga.
Một nữ cổ động viên thích thú làm dáng với chiếc mũ Kokoshnik.
Cổ động viên của Đan Mạch trước trận đấu giữa đội nhà với đội tuyển Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2018.
Cô bé cổ động viên của đội Nga chụp ảnh bên bức tượng chú sói Zabivaka – linh vật của FIFA World Cup 2018.
Nữ cổ động viên của đội tuyển Nga yêu kiều với chiếc mũ Kokoshnik truyền thống.
Không khí lễ hội trên đường Nikolskaya ở Moscow sau khi đội tuyển Nga đánh bại Ai Cập với tỷ sổ 3-1.
Cặp đôi cổ vũ cho đội tuyển Pháp trong trận Pháp-Peru.
Cổ động viên của đội Panama với chiếc mũ Kokoshnik truyền thống của người Nga.
Vẻ hài hước của các cổ động viên Thụy Điển.
Nữ cổ động viên Nga xinh đẹp trên khán đài chuẩn bị theo dõi trận Nga-Tây Ban Nha. Trận này, đội tuyển Nga giành chiến thắng sau loạt đá penalty, tiến vào Tứ kết World Cup 2018.
Hai nữ cổ động viên trong trận Bỉ-Nhật Bản.
Một cổ động viên tới sân theo dõi trận Iceland-Croatia.
Vẻ phấn khích của hai cổ động viên khi theo dõi những diễn biến trận Nga-Tây Ban Nha.
Hai nữ cổ động viên xinh đẹp đến sân theo dõi trận đấu Bỉ-Tunisia.
Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt một nữ cổ động viên nhí khi theo dõi trận Nga-Tây Ban Nha.
Bộ trang phục sặc sỡ lấy chiếc mũ Kokoshnik làm điểm nhấn của một cổ động viên Colombia.
Hai nữ cổ động viên trên khán đài trận Bỉ gặp Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh nước Nga hoàn toàn khác từ Olympic 1980 đến World Cup 2018
Hình ảnh nước Nga hoàn toàn khác từ Olympic 1980 đến World Cup 2018

VOV.VN - Gần 40 năm sau Olympic 1980, nước Nga lại có một mùa hè đầy sôi động với không khí bóng đá mùa World Cup 2018 ngập tràn.

Hình ảnh nước Nga hoàn toàn khác từ Olympic 1980 đến World Cup 2018

Hình ảnh nước Nga hoàn toàn khác từ Olympic 1980 đến World Cup 2018

VOV.VN - Gần 40 năm sau Olympic 1980, nước Nga lại có một mùa hè đầy sôi động với không khí bóng đá mùa World Cup 2018 ngập tràn.

Ảnh: “Tiên tri” động vật dự đoán kết quả, tô điểm sắc màu World Cup
Ảnh: “Tiên tri” động vật dự đoán kết quả, tô điểm sắc màu World Cup

VOV.VN - Cùng với những trận cầu nảy lửa và bầu không khí cuồng nhiệt trên sân cỏ, tiên tri động vật luôn là thứ không thể thiếu trong mỗi kỳ World Cup.

Ảnh: “Tiên tri” động vật dự đoán kết quả, tô điểm sắc màu World Cup

Ảnh: “Tiên tri” động vật dự đoán kết quả, tô điểm sắc màu World Cup

VOV.VN - Cùng với những trận cầu nảy lửa và bầu không khí cuồng nhiệt trên sân cỏ, tiên tri động vật luôn là thứ không thể thiếu trong mỗi kỳ World Cup.