Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi EEZ Nhật Bản

VOV.VN - Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, sáng nay (18/3), Triều Tiên đã bắn liên tiếp 3 quả tên lửa đạn đạo và đều rơi ở ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản. Đến nay, Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại gì từ các vụ phóng tên lửa trên.

Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, vào lúc 7h44 sáng 18/3 (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo từ khu vực gần bờ biển phía Tây của nước này và vào lúc 8h21, Triều Tiên tiếp tục phóng một quả tên lửa đạn đạo khác được bắn từ cùng địa điểm trên.

Cả ba lượt phóng tên lửa này đều hướng về phía đông bắc, với cự ly bay khoảng 350km và độ cao tối đa khoảng 50km, sau đó rơi ở ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Phát biểu trước báo giới ngay trước khi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Kishida Fumio xác nhận: Đến nay, Nhật Bản chưa ghi nhận tác động nào từ 2 vụ phóng tên lửa trên của Triều Tiên. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Nhật Bản sẽ phải thu thập thông tin một cách kỹ lưỡng và hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan, bao gồm Mỹ và Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh rằng, kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã liên tiếp tiến hành các cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo với tần suất cao, khẳng định đây là hành động đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, cũng như của khu vực và của cộng đồng quốc tế, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các hành động này cũng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và Nhật Bản cực lực lên án cũng như phản đối mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên.

Trong khi đó, trước thông tin Triều Tiên lần lượt phóng thử tên lửa đạn đạo ở ngoài khơi Nhật Bản, Cơ quan Thủy sản Nhật Bản đã kêu gọi các tàu đánh cá của nước này thận trọng, đồng thời cho biết tiếp tục cập nhật các thông tin về thiệt hại có thể xảy ra.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận, Triều Tiên có thể đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Bắc Hwanghae, hướng về vùng biển phía Đông Hàn Quốc. Hiện quân đội Hàn Quốc đang phân tích các thông số về kỹ thuật của loại tên lửa đạn đạo này, như tầm xa, độ cao và tốc độ của tên lửa; đồng thời nhấn mạnh sẽ tăng cường hoạt động giám sát, cảnh giới, phối hợp với cơ quan tình báo của Mỹ và Nhật Bản, trao đổi thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh vào hôm qua (17/3), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Hàn Quốc nhằm tham dự một hội nghị theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk Yeol. Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm 2024 đến nay. Trước đó, ngày 14/1, Triều Tiên cũng phóng đi một tên lửa đạn đạo được xác nhận là loại tên lửa tầm trung.

Thời gian gần đây, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng do những hành động quân sự của các bên liên quan. Ngày 15/3 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành huấn luyện tác chiến trên không, ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn Tự do.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu
Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 16/3 đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát chặt chẽ cuộc tập trận tác chiến trên không của quân đội Triều Tiên, đồng thời thúc giục binh lính nước này chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát tập trận, kêu gọi sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 16/3 đưa tin Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát chặt chẽ cuộc tập trận tác chiến trên không của quân đội Triều Tiên, đồng thời thúc giục binh lính nước này chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

Hàn Quốc đầu tư hệ thống phòng thủ 5,1 tỷ USD nhằm ứng phó với Triều Tiên
Hàn Quốc đầu tư hệ thống phòng thủ 5,1 tỷ USD nhằm ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (7/3), Hàn Quốc công bố quyết định phân bổ 6.900 tỷ won (tương đương 5,19 tỷ USD) ngân sách trong năm nay để tăng cường hệ thống phòng thủ "ba trụ cột" nhằm đối phó với vấn đề hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc đầu tư hệ thống phòng thủ 5,1 tỷ USD nhằm ứng phó với Triều Tiên

Hàn Quốc đầu tư hệ thống phòng thủ 5,1 tỷ USD nhằm ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (7/3), Hàn Quốc công bố quyết định phân bổ 6.900 tỷ won (tương đương 5,19 tỷ USD) ngân sách trong năm nay để tăng cường hệ thống phòng thủ "ba trụ cột" nhằm đối phó với vấn đề hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác
Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

Chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khiến phương Tây cảnh giác

VOV.VN - Trong thời gian ở thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới nhiều cơ sở quân sự. Chuyến thăm thể hiện mối quan hệ đặc biệt Nga - Triều Tiên hiện nay và nhận được sự theo dõi sát sao của phương Tây.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan sát kỹ máy bay tiêm kích Nga Su-57

VOV.VN - Trong thời gian thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới một nhà máy chuyên sản xuất máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Tại đây, ông Kim chăm chú quan sát cận cảnh máy bay tiêm kích Nga Su-57.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?
Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

VOV.VN - Các UAV Triều Tiên gây khó khăn lớn cho lực lượng phòng không của quân đội Hàn Quốc. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc đang "đau đầu" tìm phương án chống đỡ UAV - phương tiện không quá đắt đỏ nhưng lại gây thiệt hại lớn cho đối phương.

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

Quân đội Hàn Quốc đối phó UAV Triều Tiên bằng cách nào?

VOV.VN - Các UAV Triều Tiên gây khó khăn lớn cho lực lượng phòng không của quân đội Hàn Quốc. Giới chức quốc phòng Hàn Quốc đang "đau đầu" tìm phương án chống đỡ UAV - phương tiện không quá đắt đỏ nhưng lại gây thiệt hại lớn cho đối phương.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?
Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

Mỹ phải thay đổi thế nào khi Triều Tiên có “tên lửa đạn đạo mạnh nhất”?

VOV.VN - Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi Triều Tiên có được “tên lửa đạn đạo mạnh nhất” của mình sau các vụ thử ICBM Hwasong-17.