12 ngư dân Việt Nam bị Philippines bắt giữ dự kiến về nước ngày 30/8

VOV.VN - Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng thông báo tình hình công dân Việt ở những quốc gia có dịch Ebola hiện vẫn an toàn.

Chiều 28/8, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo thường kỳ tại Hà Nội. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới đồng thời trả lời các câu hỏi mà phóng viên trong và ngoài nước quan tâm. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

Trả lời câu hỏi về việc 12 thuyền viên Việt Nam trên tàu cá mang số hiệu QNR-95997 bị Philippines bắt giữ, ông Lê Hải Bình cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, sau một thời gian làm việc tích cực với các cơ quan chức năng sở tại, ngày 27/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã hoàn tất thủ tục và sẽ đưa 12 ngư dân của tàu cá QNR- 95997 về nước. Dự kiến, các ngư dân này sẽ về đến Việt Nam ngày 30/8.

Trả lời câu hỏi quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam về thỏa thuận ngừng bắn giữa Palestine và Israel, ông Lê Hải Bình cho hay: “Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn ngày 26/8 giữa Palestine và Israel. Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn vừa mới đạt được, tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận hòa bình bền vững vì sự hòa bình, ổn định của khu vực”.

Liên quan tới việc Campuchia tiến hành điều tra dân số người Việt tại quốc gia này, người phát ngôn cho biết, đoàn công tác của Chính phủ Campuchia đã triển khai công tác kê khai các giấy tờ liên quan đến hộ tịch, quốc tịch nhằm đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia.

Tại buổi họp báo, người phát ngôn Lê Hải Bình cũng thông báo tình hình công dân Việt Nam ở một số quốc gia, khu vực đang có dịch Ebola như là Nigeria, Sierra Leone, Liberia vẫn đang được đảm bảo an toàn. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia này vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với cộng đồng người Việt, đồng thời khuyến cáo công dân Việt Nam tránh xa các khu vực có dịch bệnh và nhanh chóng liên lạc trực tiếp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia, khu vực này để được hỗ trợ và giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Phóng viên đặt câu hỏi có phải Ấn Độ đang cân nhắc thăm dò dầu khí ở Biển Đông theo lời mời của Việt Nam hay không, ông Lê Hải Bình trả lời: “Việt Nam hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác bình thường giữa các công ty dầu khí Việt Nam với các đối tác nước ngoài nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng có quan hệ về khai thác dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu cá, ngư dân
Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu cá, ngư dân

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương xác minh thông tin thông tin một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đập phá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu cá, ngư dân

Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động vô nhân đạo nhằm vào tàu cá, ngư dân

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương xác minh thông tin thông tin một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị đập phá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Việt Nam thể hiện trách nhiệm khi đăng cai Diễn đàn Biển ASEAN
Việt Nam thể hiện trách nhiệm khi đăng cai Diễn đàn Biển ASEAN

VOV.VN - Ngày 26/8, tại thành phố Đà Nẵng, sẽ khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3).

Việt Nam thể hiện trách nhiệm khi đăng cai Diễn đàn Biển ASEAN

Việt Nam thể hiện trách nhiệm khi đăng cai Diễn đàn Biển ASEAN

VOV.VN - Ngày 26/8, tại thành phố Đà Nẵng, sẽ khai mạc Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3).

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn biển ASEAN
Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn biển ASEAN

VOV.VN - Việc đăng cai tổ chức các Diễn đàn biển thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Việt Nam.

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn biển ASEAN

Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn biển ASEAN

VOV.VN - Việc đăng cai tổ chức các Diễn đàn biển thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp tích cực của Việt Nam.

Họp báo quốc tế: Việt Nam phản đối hành động vô nhân đạo của Trung Quốc
Họp báo quốc tế: Việt Nam phản đối hành động vô nhân đạo của Trung Quốc

VOV.VN - Đến nay, các tàu Trung Quốc đã gây hư hỏng cho 24 tàu chấp pháp của Việt Nam, trong đó có 19 tàu kiểm ngư, 5 tàu cảnh sát biển.

Họp báo quốc tế: Việt Nam phản đối hành động vô nhân đạo của Trung Quốc

Họp báo quốc tế: Việt Nam phản đối hành động vô nhân đạo của Trung Quốc

VOV.VN - Đến nay, các tàu Trung Quốc đã gây hư hỏng cho 24 tàu chấp pháp của Việt Nam, trong đó có 19 tàu kiểm ngư, 5 tàu cảnh sát biển.

Việt Nam ủng hộ chính sách Hướng Đông của Ấn Độ
Việt Nam ủng hộ chính sách Hướng Đông của Ấn Độ

VOV.VN - Việt Nam luôn khẳng định chính sách nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Việt Nam ủng hộ chính sách Hướng Đông của Ấn Độ

Việt Nam ủng hộ chính sách Hướng Đông của Ấn Độ

VOV.VN - Việt Nam luôn khẳng định chính sách nhất quán coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Ấn Độ.

Họp báo quốc tế: Trung Quốc xâm  phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam
Họp báo quốc tế: Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam có đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. 

Họp báo quốc tế: Trung Quốc xâm  phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam

Họp báo quốc tế: Trung Quốc xâm phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam có đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. 

Họp báo quốc tế:Trung Quốc tiếp tục luận điệu vu khống Việt Nam
Họp báo quốc tế:Trung Quốc tiếp tục luận điệu vu khống Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc họp báo này, Việt Nam đã đưa ra những luận điểm phản bác lại các vu cáo thiếu căn cứ của Trung Quốc.

Họp báo quốc tế:Trung Quốc tiếp tục luận điệu vu khống Việt Nam

Họp báo quốc tế:Trung Quốc tiếp tục luận điệu vu khống Việt Nam

VOV.VN - Tại cuộc họp báo này, Việt Nam đã đưa ra những luận điểm phản bác lại các vu cáo thiếu căn cứ của Trung Quốc.