2 Học viện Chính trị quốc gia HCM và Chính trị CAND kí kết hợp tác

VOV.VN -Việc ký kết hợp tác sẽ tăng cường vai trò của hai Học viện trong việc giúp Đảng và Nhà nước xây dựng đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia.

Chiều nay (23/4), tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an).

Hai Học viện thống nhất ký kết quy chế phối hợp gồm các nội dung: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ giúp đỡ Học viện Chính trị Công an nhân dân trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Công an nhân dân

Theo đó nội dung hợp tác cụ thể là: bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên của Học viện Công an nhân dân có điều kiện tham gia các khoá đào tạo sau đại học do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của thực tiễn về chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Hai Học viện sẽ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong giảng dạy, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công tác quản lý đào tạo, xây dựng kế hoạch và thực iện kế hoạch đào tạo, cử giảng viên tham gia giảng dạy và phối hợp giảng dạy theo kế hoạch đào tạo. Đồng thời, phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về bảo vệ an ninh quốc gia và giữa vững trật tự, an toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị- tư tưởng, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Tập hợp và phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của hai bên phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do hai bên đề xuất.

Thượng tướng Đặng Văn  Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận, Thượng tướng Đặng Văn  Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an cho rằng: việc hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an) sẽ tăng cường vai trò của hai Học viện trong việc giúp Đảng và Nhà nước xây dựng đường lối, chủ trương chính sách bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Đồng tình với nội dung ký kết thỏa thuận, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề đào tạo đội ngũ giáo viên Học viện Chính trị Công an nhân dân xứng đáng và ngang tầm với  tình hình hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao quyết định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân
Trao quyết định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân

Ngày 2/11, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng Công an nhân dân năm 2014.

Trao quyết định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân

Trao quyết định thăng hàm cấp Tướng Công an nhân dân

Ngày 2/11, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng Công an nhân dân năm 2014.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh
Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh

(VOV) - Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cảnh vệ luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh

(VOV) - Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ cảnh vệ luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc.

Thành lập Học viện Chính trị công an nhân dân
Thành lập Học viện Chính trị công an nhân dân

VOV.VN -Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công an. 

Thành lập Học viện Chính trị công an nhân dân

Thành lập Học viện Chính trị công an nhân dân

VOV.VN -Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công an. 

Công an nhân dân-Tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân
Công an nhân dân-Tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Công an nhân dân-Tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân

Công an nhân dân-Tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

“Thế trận lòng dân” trong cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975
“Thế trận lòng dân” trong cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975

Thực tiễn đã chứng minh, khi “ý Đảng” hợp với “lòng dân” đã hội tụ sức mạnh, làm cho “thế trận lòng dân” càng được phát huy cao độ

“Thế trận lòng dân” trong cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975

“Thế trận lòng dân” trong cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975

Thực tiễn đã chứng minh, khi “ý Đảng” hợp với “lòng dân” đã hội tụ sức mạnh, làm cho “thế trận lòng dân” càng được phát huy cao độ

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc hội đàm
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc hội đàm

VOV.VN -Hai bộ sẽ tiếp tục tập trung phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc hội đàm

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc hội đàm

VOV.VN -Hai bộ sẽ tiếp tục tập trung phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm.

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam
Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động được gặp mặt các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam.

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

Thủ tướng gặp gỡ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động được gặp mặt các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam.