60.000 hộ nghèo sẽ được hỗ trợ xây nhà chống lũ

(VOV) -Chương trình được nhân rộng tại 14 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Sáng 8/4 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình thí điểm hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung theo Quyết định 716 ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định nhân rộng chương trình này tại 14 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với khoảng 60.000 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở chống lũ, lụt an toàn từ nay đến năm 2015.

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung gồm 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt và gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chỉ tính 5 năm trở lại đây, thiên tai lũ, lụt đã làm chết hơn 1.500 người, trên 500.000 căn nhà bị hư hỏng và hơn 42.000 căn nhà bị sập đổ hoặc nước cuốn trôi. Trong vùng có tới trên 500 xã bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều xã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, rất khó khăn khi ứng cứu, hỗ trợ khi lũ, lụt xảy ra…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Trong nhiều giải pháp ứng phó với lũ, lụt thì giải pháp tạo điều kiện để người dân có nhà ở vượt lũ tại chỗ là giải pháp nhanh nhất và ít tốn kém nhất. Sau hơn 6 tháng triển khai thí điểm tại 7 tỉnh, Chương trình đã cơ bản hoàn thành xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho gần 700 hộ nghèo kết hợp nhà ở với chất lượng tốt, mô hình đa dạng, phong phú. Các ý kiến từ thực tế đều đánh giá: Đây là chính sách thiết thực, hợp lòng dân.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị 

Ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phân tích: “Đây là chính sách hết sức hợp lòng dân ở chỗ là những khu vực này thường xuyên bị ngập lũ, nhiều đối tượng nghèo. Người nghèo rất khó khăn về điều kiện kinh phí nhưng khi có chủ trương này được ban hành thì vừa có chính sách hỗ trợ vừa có chính sách vay ưu đãi dài ngày. Tiếp đó là sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và quan tâm giúp đỡ từ Trung ương đến tỉnh, huyện, xã tạo điều kiện người dân mạnh dạn xây dựng, cải thiện chỗ ở an toàn trong mùa mưa lũ. Khi triển khai tại địa phương thì nhân dân hết sức phấn khởi đón nhận và tổ chức triển khai nhanh chóng và thành công”.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ hộ nghèo xây dựng chòi kết hợp nhà ở phòng tránh lũ, lụt, đồng thời kiến nghị nâng mức hỗ trợ và mức vay ưu đãi; bố trí kinh phí quản lý thực hiện chương trình; mở rộng đối tượng hỗ trợ đối với hộ cận nghèo và đặc biệt là người dân mong muốn Chính phủ nhân rộng mô hình này trên diện rộng....

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan, các cấp chính quyền, các đoàn thể và nhân dân đã thực hiện thành công Chương trình thí điểm hỗ trợ hộ nghèo xây dựng chòi kết hợp nhà ở phòng tránh lũ, lụt trong thời gian ngắn. Đây là chương trình có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc với mô hình, cơ chế, chính sách và cách thức tổ chức phù hợp, nhất là Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ và mỗi hộ nghèo tự cố gắng vươn lên xây dựng nhà ở tránh lũ an toàn. Thủ tướng quyết định nhân rộng chương trình này tại 14 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung với khoảng 60.000 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở chống lũ lụt vào năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta thí điểm thành công thì bây giờ chúng ta quyết định nhân rộng triển khai trong toàn bộ 14 tỉnh miền Trung với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhà ở cho hộ nghèo để tránh lũ đối với số lượng 60.000 hộ mà các đồng chí đã báo cáo. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào năm 2015”.

Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện và sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung để tập trung triển khai thực hiện vào đầu Quý 4 năm nay. Các bộ, ngành liên quan tính toán khả thi tổng kinh phí, mức hỗ trợ, mức cho vay ưu đãi cho hộ nghèo xây nhà ở tránh lũ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; nghiên cứu để có căn cứ đầy đủ khách quan về khả năng mở rộng chính sách đối với hộ cận nghèo.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lồng ghép chính sách hỗ trợ nhà ở với chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh lũ, lụt cho các hộ nghèo nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng 2 trường học chống lũ tại Phú Yên
Xây dựng 2 trường học chống lũ tại Phú Yên

Ngày 17/3, ông Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã dự lễ khởi công xây dựng 2 Trường Tiểu học ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà và xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà (tỉnh Phú Yên)

Xây dựng 2 trường học chống lũ tại Phú Yên

Xây dựng 2 trường học chống lũ tại Phú Yên

Ngày 17/3, ông Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, hiện là Chủ tịch Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã dự lễ khởi công xây dựng 2 Trường Tiểu học ở xã Hoà An, huyện Phú Hoà và xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà (tỉnh Phú Yên)

Công điện khẩn về phòng chống lũ tại miền Trung
Công điện khẩn về phòng chống lũ tại miền Trung

Ngày 5/10, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn gửi các Bộ ngành Trung ương, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, UBQG Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.  

Công điện khẩn về phòng chống lũ tại miền Trung

Công điện khẩn về phòng chống lũ tại miền Trung

Ngày 5/10, Thủ tướng Chính phủ có Công điện khẩn gửi các Bộ ngành Trung ương, UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, UBQG Tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia.  

Chuẩn bị phương án phòng chống lũ từ Quảng Ngãi - Khánh Hoà
Chuẩn bị phương án phòng chống lũ từ Quảng Ngãi - Khánh Hoà

Dự báo chiều và tối 29/11, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà tiếp tục lên, ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2.

Chuẩn bị phương án phòng chống lũ từ Quảng Ngãi - Khánh Hoà

Chuẩn bị phương án phòng chống lũ từ Quảng Ngãi - Khánh Hoà

Dự báo chiều và tối 29/11, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà tiếp tục lên, ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2.

Các tỉnh miền Trung cần chủ động phòng, chống lũ hiệu quả
Các tỉnh miền Trung cần chủ động phòng, chống lũ hiệu quả

Nhiệm vụ đầu tiên cần triển khai là các biện pháp đảm bảo an toàn cho người (nhất là người già, trẻ em) tại các vùng bị ngập lũ.

Các tỉnh miền Trung cần chủ động phòng, chống lũ hiệu quả

Các tỉnh miền Trung cần chủ động phòng, chống lũ hiệu quả

Nhiệm vụ đầu tiên cần triển khai là các biện pháp đảm bảo an toàn cho người (nhất là người già, trẻ em) tại các vùng bị ngập lũ.

Việt Nam- Hoa Kỳ ký kết dự án phòng chống lũ
Việt Nam- Hoa Kỳ ký kết dự án phòng chống lũ

Chiều 14/8, tại Hà Nội, tổ chức Phát triển thương mại Hoa Kỳ và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam ký kết Dự án thí điểm tăng cường năng lực, dự báo và cảnh bão lũ sớm tại Việt Nam.  

Việt Nam- Hoa Kỳ ký kết dự án phòng chống lũ

Việt Nam- Hoa Kỳ ký kết dự án phòng chống lũ

Chiều 14/8, tại Hà Nội, tổ chức Phát triển thương mại Hoa Kỳ và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam ký kết Dự án thí điểm tăng cường năng lực, dự báo và cảnh bão lũ sớm tại Việt Nam.  

Các tỉnh miền Trung lại “gồng” mình chống lũ
Các tỉnh miền Trung lại “gồng” mình chống lũ

Mưa lũ về trong đêm 14/10 khiến hàng nghìn người dân Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  không kịp di dời tài sản nên thiệt hại rất lớn. Hiện mưa đã làm 10 xã của huyện Hương Sơn bị chia cắt.

Các tỉnh miền Trung lại “gồng” mình chống lũ

Các tỉnh miền Trung lại “gồng” mình chống lũ

Mưa lũ về trong đêm 14/10 khiến hàng nghìn người dân Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  không kịp di dời tài sản nên thiệt hại rất lớn. Hiện mưa đã làm 10 xã của huyện Hương Sơn bị chia cắt.

ĐBSCL tập trung phòng chống lũ lớn
ĐBSCL tập trung phòng chống lũ lớn

Mực nước ở khu vực này đang ở mức 3,85m, dự báo trong vài ngày tới có thể lên đến mức 4,15m.

ĐBSCL tập trung phòng chống lũ lớn

ĐBSCL tập trung phòng chống lũ lớn

Mực nước ở khu vực này đang ở mức 3,85m, dự báo trong vài ngày tới có thể lên đến mức 4,15m.