67% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(VOV) -Cả nước có gần 11 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 67% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Sáng nay (20/3) tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012- 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 2 chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội. Đến nay, cả nước có gần 11 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 20% lực lượng lao động, 140.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 8,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 67% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ những hạn chế, bất cập ngay trong các quy định của pháp luật và trong việc phối hợp giữa các Bộ, ngành và cơ quan hữu quan. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng chậm, nợ đọng bảo hiểm xã hội còn cao, nhất là trong khối doanh nghiệp tư nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn thấp; hệ thống pháp luật về bảo hiểm còn kẽ hở dẫn đến một số cá nhân trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế và chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Vì vậy, việc triển khai Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị khóa 11 lần này nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến năm 2020; huy động sự phối hợp của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, góp phần tạo sự ổn định và phát triển của đất nước.

Quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết: “Mục tiêu thứ nhất là thực hiện có hiệu quả chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thứ 2 là mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phấn đấu đến hết 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối với bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu 2020 có 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Thứ 3 là bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn, bảo đảm cân đối và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Cán sự Đảng các Bộ ngành như Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… phát biểu đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả, sớm đưa  Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị vào cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4
Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4

(VOV) -Các cấp ủy, cấp ủy viên, lãnh đạo các địa phương đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.

Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4

Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4

(VOV) -Các cấp ủy, cấp ủy viên, lãnh đạo các địa phương đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết về việc tiếp xúc cử tri
Đà Nẵng triển khai Nghị quyết về việc tiếp xúc cử tri

(VOV) -Đề nghị mời chính quyền, công an, tòa án cùng tham dự các buổi tiếp xúc nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri.

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết về việc tiếp xúc cử tri

Đà Nẵng triển khai Nghị quyết về việc tiếp xúc cử tri

(VOV) -Đề nghị mời chính quyền, công an, tòa án cùng tham dự các buổi tiếp xúc nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri.