7 chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong đó, mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ.

Chiều 25/9, Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 khóa X đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh những nhiệm vụ cần làm ngay và những mục tiêu sẽ thực hiện sau năm 2016.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm nay, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,7%. So với kế hoạch, mức tăng khoảng 8% năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt được vào cuối năm. Cũng trong 9 tháng vừa qua, thu ngân sách của thành phố được hơn 200.000 tỷ đồng, đạt 73% so với kế hoạch cả năm 2016.

Hội nghị xác định những vấn đề cần làm ngay trong năm 2016 này là phải hoàn thành một số dự án liên quan đến đời sống của người dân thành phố như: Giao thông, môi trường, ngập nước, y tế, giáo dục. Sau năm 2016, thành phố sẽ quyết liệt triển khai kế hoạch để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nội dung cụ thể là thực hiện 7 chương trình đột phá. Trong đó, mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ.

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 khóa X
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đề nghị Trung ương tạo cơ chế đặc thù để thực hiện các chính sách đột phá; phấn đấu đến 2020 sẽ có 50.000 doanh nghiệp, trong đó chú trọng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao. Bằng nhiều biện pháp, thành phố phải giảm được ngập nước, ùn tắc giao thông và củng cố hệ thống bệnh viện, trạm y tế để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà cả khu vực Nam bộ.

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần này cũng đã thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và Ban Kiểm tra Thành ủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“
Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, vấn đề cải cách hành chính và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“

Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, vấn đề cải cách hành chính và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông
Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

TPHCM bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp Sở
TPHCM bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp Sở

VOV.VN - 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM gồm các ông, bà: Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa, Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thị Thu.

TPHCM bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp Sở

TPHCM bổ nhiệm hàng loạt cán bộ cấp Sở

VOV.VN - 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM gồm các ông, bà: Lê Thanh Liêm, Lê Văn Khoa, Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và bà Nguyễn Thị Thu.

Chủ tịch TPHCM: “Để xảy ra 1 sự cố là mang tiếng dài dài”
Chủ tịch TPHCM: “Để xảy ra 1 sự cố là mang tiếng dài dài”

Đó là quán triệt của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trong buổi họp chuẩn bị cho 1 tuần lễ TPHCM liên tiếp tổ chức các hoạt động đối ngoại lớn.

Chủ tịch TPHCM: “Để xảy ra 1 sự cố là mang tiếng dài dài”

Chủ tịch TPHCM: “Để xảy ra 1 sự cố là mang tiếng dài dài”

Đó là quán triệt của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trong buổi họp chuẩn bị cho 1 tuần lễ TPHCM liên tiếp tổ chức các hoạt động đối ngoại lớn.

Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở mới
Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở mới

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ được điều về làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; Ông Nguyễn Hữu Việt, giữ chức vụ giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao 

Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở mới

Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở mới

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ được điều về làm Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; Ông Nguyễn Hữu Việt, giữ chức vụ giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao 

Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đoàn lãnh đạo do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Đoàn lãnh đạo do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu đã dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá 10
Khai mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá 10

VOV.VN -Sáng 24/9, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá 10 khai mạc. Ông Đinh La Thăng-Uỷ viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá 10

Khai mạc Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá 10

VOV.VN -Sáng 24/9, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khoá 10 khai mạc. Ông Đinh La Thăng-Uỷ viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.