Ảnh: Ngày thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Ngày thứ 2 thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, Hội nghị tương lai Châu Á lần thứ 23...

Nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản và dự Hội nghị tương lai Châu Á, sáng 5/6, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Nhật Bản đã và đang đầu tư vào Việt Nam, trong đó có những lĩnh vực tài chính, năng lượng, cơ sở hạ tầng, đồng thời trực tiếp giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm.
Phát biểu với các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” trong hợp tác giữa hai nước và doanh nghiệp hai nước. 
Xác định đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài FDI là động lực quan trọng đối với nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư nhanh chóng đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Công ty Mazda. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Công ty Route Inn Nagayama Katsutoshi. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Sáng 5/6, theo giờ địa phương, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị tương lai Châu Á lần thứ 23. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là khách mời danh dự của Hội nghị năm nay và đã có bài phát biểu chính khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất ba nhóm giải pháp giải quyết thách thức của Châu Á. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Ngay sau bài phát biểu, Thủ tướng đã trực tiếp đối thoại về một số vấn đề trong chủ đề của hội nghị, trong đó có vấn đề về vai trò của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); thách thức ô nhiễm môi trường đối với Việt Nam; vấn đề đối với phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; thông tin về kết quả chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ mới đây của Thủ tướng. 

Chiều 5/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam với sự tham dự của 1.600 đại biểu, doanh nghiệp, trong đó có 200 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Phát biểu trước các đại biểu, doanh nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh: "Quý vị hãy tin rằng với những cố gắng không mệt mỏi của một Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam sẽ phấn đấu ở mức cao hơn nữa để tạo điều kiện phát triển mới cho các loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI đã thành công thời gian qua. Tôi tin rằng với môi trường như vậy, các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam sẽ tốt hơn nữa” (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ trao nhiều hợp đồng, thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản với tổng trị giá 22 tỷ USD. Ảnh: Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Tokyo. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu).

Ngày 5/6, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hạ viện Nhật Bản quan tâm thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội 2 nước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, phát huy vai trò cầu nối của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị hai nước; ủng hộ Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam, tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, trọng điểm quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu... (Ảnh: TTXVN)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư Nhật Bản nhanh chóng đến Việt Nam
Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư Nhật Bản nhanh chóng đến Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa của Việt Nam

Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư Nhật Bản nhanh chóng đến Việt Nam

Thủ tướng kêu gọi nhà đầu tư Nhật Bản nhanh chóng đến Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa của Việt Nam

Thủ tướng phát biểu trước 1.600 doanh nghiệp Việt Nam- Nhật Bản
Thủ tướng phát biểu trước 1.600 doanh nghiệp Việt Nam- Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng: Không có gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới về hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Thủ tướng phát biểu trước 1.600 doanh nghiệp Việt Nam- Nhật Bản

Thủ tướng phát biểu trước 1.600 doanh nghiệp Việt Nam- Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng: Không có gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới về hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Ảnh: Thủ tướng trò chuyện với bà con người Việt tại Nhật Bản
Ảnh: Thủ tướng trò chuyện với bà con người Việt tại Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, gặp gỡ, trò chuyện với Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản.

Ảnh: Thủ tướng trò chuyện với bà con người Việt tại Nhật Bản

Ảnh: Thủ tướng trò chuyện với bà con người Việt tại Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, gặp gỡ, trò chuyện với Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản.

Ảnh: Ngày đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản
Ảnh: Ngày đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, từ ngày 4-8/6.

Ảnh: Ngày đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

Ảnh: Ngày đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

VOV.VN - Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, từ ngày 4-8/6.

Thủ tướng đề xuất ba nhóm giải pháp giải quyết thách thức của Châu Á
Thủ tướng đề xuất ba nhóm giải pháp giải quyết thách thức của Châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là khách mời danh dự và có bài phát biểu chính khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23.

Thủ tướng đề xuất ba nhóm giải pháp giải quyết thách thức của Châu Á

Thủ tướng đề xuất ba nhóm giải pháp giải quyết thách thức của Châu Á

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là khách mời danh dự và có bài phát biểu chính khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23.