Ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát khu vực bị bão số 10 tàn phá

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tại Hà Tĩnh và Nghệ An, chỉ đạo tỉnh chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 10.

Tiếp tục kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra, sáng 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát tại Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một huyện chịu thiệt hại rất nặng nề do bão số 10; thăm trường Tiểu học và Trung học xã Kỳ Nam.

Ngay sau đó, tại huyện Kỳ Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các bộ, ngành để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo địa phương huy động lực lượng để nhanh chóng lợp lại mái nhà các lớp học, đảm bảo học sinh sớm trở lại trường; sớm cấp điện trở lại,  đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 10 có cường độ lớn, nhưng Trung ương và các địa phương đã có sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời với nhiều biện pháp sáng tạo, cụ thể, dứt điểm. Hệ thống phòng chống thiên tai được phát huy, đặc biệt tinh thần “4 tại chỗ” đã thấm đến người dân và hệ thống chính trị. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Đánh giá với công tác dự báo tương đối chính xác, Thủ tướng biểu dương người dân đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó với bão, giúp giảm thiệt hại. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do bão, trong đó lực lượng quân đội, công an huy động đủ quân số cần thiết. Tinh thần là không được để nhân dân sống màn trời, chiếu đất, đứt bữa, đói cơm, lạt muối; không để ô nhiễm môi trường gây bệnh tật; đảm bảo khôi phục trường học, phục hồi sản xuất, nhất là vụ đông.  

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ lượng gạo cần thiết cho tỉnh Hà Tĩnh, hỗ trợ trực tiếp 40 tỷ đồng để tỉnh xây dựng hai cột angten phát sóng. Thủ tướng yêu cầu tỉnh phối hợp với các cơ quan năng sửa chữa nhà cửa, nhất là các hộ gia đình chính sách theo tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Trần Đình Ngân, thương binh 2/4, thôn Thắng Lợi, Phường Kỳ Liên, Thị xã Kỳ Anh, một gia đình bị thiệt hại do bão số 10.

Tiếp tục các hoạt động thị sát, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, sau khi chỉ đạo tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát tại tỉnh Nghệ An. 

Thủ tướng yêu cầu trong ngày 16/9 và 17/9, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo việc khắc phục bão lũ trên địa bàn tỉnh, trong đó có các trường học, đảm bảo học sinh có thể trở lại trường học tập bình thường vào sáng thứ 2 ngày 18/9. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương huy động các lực lượng công an, quân đội, đoàn thể, nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và đời sống sớm nhất. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người dân Kỳ Anh hối hả dọn dẹp sau khi bão số 10 tàn phá
Ảnh: Người dân Kỳ Anh hối hả dọn dẹp sau khi bão số 10 tàn phá

VOV.VN - Sáng 16/9, sau khi bão số 10  quét qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng, người dân nơi tập trung bắt đầu dọn dẹp.

Ảnh: Người dân Kỳ Anh hối hả dọn dẹp sau khi bão số 10 tàn phá

Ảnh: Người dân Kỳ Anh hối hả dọn dẹp sau khi bão số 10 tàn phá

VOV.VN - Sáng 16/9, sau khi bão số 10  quét qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng, người dân nơi tập trung bắt đầu dọn dẹp.

Thủ tướng thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão tại Quảng Bình
Thủ tướng thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão tại Quảng Bình

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành và tỉnh Quảng Bình về việc khắc phục hậu quả bão số 10.

Thủ tướng thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão tại Quảng Bình

Thủ tướng thị sát và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão tại Quảng Bình

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành và tỉnh Quảng Bình về việc khắc phục hậu quả bão số 10.

Thủ tướng yêu cầu không để người dân “màn trời, chiếu đất” sau bão
Thủ tướng yêu cầu không để người dân “màn trời, chiếu đất” sau bão

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Bình không để người dân nào rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu cơm lạt muối do bão số 10 gây ra.

Thủ tướng yêu cầu không để người dân “màn trời, chiếu đất” sau bão

Thủ tướng yêu cầu không để người dân “màn trời, chiếu đất” sau bão

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Bình không để người dân nào rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu cơm lạt muối do bão số 10 gây ra.

Thủ tướng thị sát Kỳ Anh sau bão: “Không để dân màn trời chiếu đất“
Thủ tướng thị sát Kỳ Anh sau bão: “Không để dân màn trời chiếu đất“

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo địa phương huy động lực lượng để nhanh chóng lợp lại mái nhà các lớp học, đảm bảo học sinh sớm trở lại trường.

Thủ tướng thị sát Kỳ Anh sau bão: “Không để dân màn trời chiếu đất“

Thủ tướng thị sát Kỳ Anh sau bão: “Không để dân màn trời chiếu đất“

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo địa phương huy động lực lượng để nhanh chóng lợp lại mái nhà các lớp học, đảm bảo học sinh sớm trở lại trường.

Bão số 10 làm 6 người chết, 21 người bị thương
Bão số 10 làm 6 người chết, 21 người bị thương

VOV.VN - Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết sáng 16/9, thiệt hại bước đâu do bão số 10 và hoàn lưu bão gây ra làm 6 người chết, 21 người bị thương.

Bão số 10 làm 6 người chết, 21 người bị thương

Bão số 10 làm 6 người chết, 21 người bị thương

VOV.VN - Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết sáng 16/9, thiệt hại bước đâu do bão số 10 và hoàn lưu bão gây ra làm 6 người chết, 21 người bị thương.

Thủ tướng đánh giá cao người dân chủ động phòng, chống bão số 10
Thủ tướng đánh giá cao người dân chủ động phòng, chống bão số 10

VOV.VN - Thủ tướng biểu dương người dân đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó với bão, giúp giảm thiệt hại.

Thủ tướng đánh giá cao người dân chủ động phòng, chống bão số 10

Thủ tướng đánh giá cao người dân chủ động phòng, chống bão số 10

VOV.VN - Thủ tướng biểu dương người dân đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó với bão, giúp giảm thiệt hại.

Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10
Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10

VOV.VN -  Sau gần 1 ngày cơn bão đi qua, người dân Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng dọn dẹp nhà cửa, trường học, công sở… để ổn định cuộc sống. 

Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10

Hà Tĩnh ngổn ngang, xơ xác sau bão số 10

VOV.VN -  Sau gần 1 ngày cơn bão đi qua, người dân Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng dọn dẹp nhà cửa, trường học, công sở… để ổn định cuộc sống.