Ảnh: Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của các lãnh đạo Nhà nước

VOV.VN - Sau khi nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao đã lần lượt tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.

Sáng 31/3, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt (475 đại biểu) tán thành.

Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam và cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt, đứng đầu Đảng, Nhà nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng là lãnh đạo đầu tiên thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Ngày 2/4, các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với tỷ lệ 91,50% số phiếu đồng ý.

Tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, kiên quyết kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Sáng 7/4, ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Tân Thủ tướng tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Trong bài phát biểu sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ cùng các thành viên nỗ lực xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn ông Nguyễn Tấn Dũng và các Thủ tướng tiền nhiệm có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc. Với tình cảm chân thành, Thủ tướng tặng ông Nguyễn Tấn Dũng bó hoa tươi thắm, chúc ông mạnh khoẻ và tiếp tục có đóng góp cho đất nước.

Sáng 8/4, sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hoà Bình đã tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.

"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào chiến sĩ và cử tri cả nước, tôi tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó” - Chánh án Nguyễn Hoà Bình tuyên thệ.

Ông Nguyễn Hoà Bình cam kết luôn tuân thủ pháp luật, dựa vào pháp luật để thực thi công lý, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và phi phạm, tận tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan xét xử - trung tâm thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoà Bình cũng bày tỏ cảm ơn các thế hệ lãnh đạo, các vị Chánh án qua các thời kỳ; cám ơn ông Trương Hoà Bình - người tiền nhiệm có nhiều đóng góp cho sự phát triển của toà án nhân dân trong 2 nhiệm kỳ qua.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức
Clip: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Clip: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Clip: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Clip: Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước
Clip: Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

VOV.VN -Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, Hiến pháp.

Clip: Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Clip: Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

VOV.VN -Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, Hiến pháp.

Những ấn tượng về tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Những ấn tượng về tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN -Có nhiều dịp được chuyện trò với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ấn tượng để lại của bà với người tiếp xúc đó là sự thông minh, năng động, nhân hậu và gần gũi

Những ấn tượng về tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Những ấn tượng về tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN -Có nhiều dịp được chuyện trò với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ấn tượng để lại của bà với người tiếp xúc đó là sự thông minh, năng động, nhân hậu và gần gũi

Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới
Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có nhiều đóng góp, đổi mới nhiều hơn nữa những vấn đề cử tri đã đặt ra..

Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới

Cử tri mong nữ Chủ tịch Quốc hội sẽ đem lại nhiều sự đổi mới

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có nhiều đóng góp, đổi mới nhiều hơn nữa những vấn đề cử tri đã đặt ra..

Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức
Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (8/4), sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hoà Bình đã tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.

Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Tân Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (8/4), sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hoà Bình đã tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp.

Tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức
Tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Quốc hội bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội, bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước…Cả hai lần đầu tiên tuyên thệ nhậm chức.

Tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Quốc hội bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Quốc hội, bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước…Cả hai lần đầu tiên tuyên thệ nhậm chức.

6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức
6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tập thể Chính phủ mới sẽ tập trung vào 6 ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.

6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức

6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tập thể Chính phủ mới sẽ tập trung vào 6 ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.