Australia và Việt Nam tăng cường hoạt động tập luyện chung trên biển

VOV.VN -Chiều tối ngày 19/4, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan đã tiếp Đoàn lãnh đạo hải quân Australia đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Hoan chào mừng ông Michael Devine (chỉ huy tàu HMAS Anzac) cùng đoàn sĩ quan, thủy thủ của 3 tàu hải quân Hoàng gia Australia đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoan nhấn mạnh: Mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia thời gian qua đã có nhiều bước tiến nổi bật và liên tục phát triển ở nhiều lĩnh vực: chính trị, thương mại, kinh tế, giáo dục, quốc phòng…Trong đó, riêng năm 2017, kim ngạch thương mại giữa TPHCM – Australia đạt gần 1 tỷ USD.

Về du lịch, Australia đứng hàng thứ 10 các quốc gia và vùng lãnh thổ có du khách quốc tế đến TPHCM với hơn 273.000 lượt người, tăng 17,3% so với năm 2016. Đại diện chính quyền TPHCM, ông Hoan hy vọng, những chuyến thăm thường xuyên từ phía Australia sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn trong thời gian tới.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TPHCM Võ Văn Hoan tiếp Đoàn lãnh đạo hải quân Australia đến chào xã giao.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Trung tá Michael Devine cho biết: Trong chuyến thăm này, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đã đến dâng hoa tại tượng Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó có cuộc tiếp kiến với các sỹ quan cao cấp của Hải quân Việt Nam, Quân khu 7; giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hậu cần, y tế, tìm kiếm và cứu nạn trên trên biển...

Các thủy thủ cũng sẽ giao hữu thể thao với học viên của trường Trung cấp Kỹ thuật Hải Quân, tham gia hoạt động cộng đồng tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tàn tật Thị Nghè... Kết thúc chuyến thăm này, hai tàu khu trục sân bay HMAS Anzac và Toowoomba sẽ cùng tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến hành một số hoạt động tập luyện chung trên biển về vận động đội hình, thông tin liên lạc, cứu hộ cứu nạn và thực hành Bộ quy tắc xử lý khi gặp nhau bất ngờ trên biển.

Quang cảnh buổi tiếp.

Trung tá Michael Devine cho rằng: Ngoài việc thắt chặt mối quan hệ hợp tác ở nhiều lĩnh vực nhân dịp kỷ niệm 20 năm hợp tác Quốc phòng Australia và Việt Nam; 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Trung tá Michael Devine mong muốn, hoạt động quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng ở một số lĩnh vực như an ninh biển, an toàn bay và trao đổi thông tin. Đồng thời, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Quân đội hai nước nói chung và Hải quân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Trước đó, chiều ngày 19/4, ba tàu Hải Quân Hoàng Gia Australia là: HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS cùng với thủy thủ đoàn gồm 73 sỹ quan, 569 thủy thủ đã cập cảng Sài Gòn. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2001, Australia có 3 tàu Hải Quân Hoàng Gia Australia cùng lúc vào thăm thiện chí Việt Nam./.

3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, giúp tăng cường hợp tác hải quân hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam
3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, giúp tăng cường hợp tác hải quân hai nước.

3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam

3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, giúp tăng cường hợp tác hải quân hai nước.

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn
Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

VOV.VN - Ngày 19/4, 3 tàu Hải quân Hoàng Gia Australia HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

VOV.VN - Ngày 19/4, 3 tàu Hải quân Hoàng Gia Australia HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.