Bà Hà Thị Khiết tiếp Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào

VOV.VN - Bà Hà Thị Khiết khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, giữ gìn quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam – Lào.

Chiều nay (26/3), tại trụ sở Trung ương Đảng, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào do bà Sisay Leudetmounsone, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Bà Sisay Leudetmounsone nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội XI của Đảng đề ra; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam đã dành cho nhân dân Lào nói chung và phụ nữ Lào nói riêng từ trước tới nay.

Bà Sisay Leudetmounsone báo cáo với bà Hà Thị Khiết về kết quả hợp tác giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước trong thời gian qua cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Hội; khẳng định Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các thoả thuận, góp phần vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Bà Hà Thị Khiết hoan nghênh Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào; tin tưởng nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội IX của Đảng đề ra.

Bà Hà Thị Khiết đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam lần này cũng như kết quả hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước; mong rằng trong thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ hai nước phối hợp triển khai có hiệu quả các thoả thuận đã ký, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước.

Bà Hà Thị Khiết khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, giữ gìn quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, đề nghị hai Hội phụ nữ tiếp tục đoàn kết, hợp tác, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ để giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại
Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt - Lào rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai.

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

Việt Nam – Lào ký kết hiệp định thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, Việt - Lào rất kỳ vọng vào sự phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước trong tương lai.

“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“
“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục ủng hộ trên tất cả các diễn đàn để có tiếng nói chung vì lợi ích của nhân dân hai nước.

“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“

“Mối quan hệ đoàn kết, thủy chung Việt Nam-Lào sẽ không thay đổi“

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục ủng hộ trên tất cả các diễn đàn để có tiếng nói chung vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
Không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Không ngừng củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

VOV.VN - Lãnh đạo Việt Nam khẳng định sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân dịp Tết cổ truyền
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân dịp Tết cổ truyền

VOV.VN -Mối tình hữu nghị Việt - Lào sẽ đời đời bền vững, không một ai, không một thế lực nào có thể chia cắt mối ân tình của hai nước, hai dân tộc.

Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân dịp Tết cổ truyền

Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào nhân dịp Tết cổ truyền

VOV.VN -Mối tình hữu nghị Việt - Lào sẽ đời đời bền vững, không một ai, không một thế lực nào có thể chia cắt mối ân tình của hai nước, hai dân tộc.

Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào
Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hiệp định thương mại mới vừa được ký kết giữa Việt Nam và Lào mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức với cả hai bên trong quá trình hội nhập ASEAN.

Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào

Bộ trưởng Công Thương nói về thương mại Việt Nam - Lào

VOV.VN -Hiệp định thương mại mới vừa được ký kết giữa Việt Nam và Lào mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức với cả hai bên trong quá trình hội nhập ASEAN.