Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

VOV.VN - 90,21% tổng số đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Sáng 25/5, tại hội trường HĐND –UBND thành phố Hà Nội diễn ra kỳ họp thứ 12 (phiên họp bất thường) bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố

Trước đó, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội được Trung ương điều nhận nhiệm vụ mới, giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Trước khi bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố, HĐND thành phố tiến hành thủ tục để bà Ngô Thị Doãn Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố, chốt danh sách bầu cử HĐND tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016.

Việc bầu chức danh chủ tịch HĐND TP theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín. 85/92 đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HDND thành phố Hà Nội. Kết quả có 83 phiếu bầu đồng ý (chiếm 90,21% tổng số đại biểu) bà Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phát biểu nhậm chức tân Chủ tịch HĐND thành phố, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc bày tỏ sự cảm ơn chân thành sâu sắc nhất về sự tín nhiệm mà các vị đại biểu HĐND thành phố dành cho cá nhân bà.

Chủ tịch HĐND TP cũng bày tỏ được giao trọng trách đảm nhận Chủ tịch HĐND thành phố cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân trong bối cảnh Thủ đô đang đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ lớn lao để xây dựng và phát triển Thủ đô theo đường lối lãnh đạo của Đảng và xu thế hội nhập kinh tế, quốc tế hiện nay. Đây là vinh dự, thử trách và cũng là trách nhiệm nặng nề. 

Tuy nhiên, tân Chủ tịch HĐND thành phố cũng tin tưởng rằng bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ bởi vì được làm việc trong một tập thể đoàn kết, kỷ cương; được cùng làm việc với các đại biểu HĐND TP khoá XIV và các lãnh đạo từ TP đến cơ sở, những người có kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết, trách nhiệm cao trong hoạt động của HĐND và đồng thời thường xuyên được sự giúp đỡ và cộng tác tích cực của tập thể UBND thành phố. “Đây là thuận lợi lớn với cá nhân đặc biệt là kế thừa kết quả tốt đẹp trong mọi mặt công tác của HĐND do người tiền nhiệm để lại”, bà Ngọc nói.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng

Tân Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: "Tôi thấy rất tin tưởng, tự hào và sẽ kế thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các đồng chí đi trước để cùng các vị đai biểu HĐND thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nghiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân Thủ đô”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ tạo điều kiện giúp đỡ… để có thêm niềm tin, sức mạnh trong công việc để thực hiện trọng trách HĐND trao cho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn
HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn

VOV.VN - Có đề tài 4 năm vẫn chưa đưa vào vận hành, sử dụng do chưa xây dựng định mức, đơn giá cho sản phẩm.

HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn

HĐND thành phố Hà Nội: Bất cập trong nghiên cứu khoa học, lãng phí lớn

VOV.VN - Có đề tài 4 năm vẫn chưa đưa vào vận hành, sử dụng do chưa xây dựng định mức, đơn giá cho sản phẩm.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội
Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội

VOV.VN - HĐND xem xét thông qua nghị quyết về đề án điều chỉnh địa giới 2 quận và 23 phường thuộc huyện Từ Liêm.

Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội

Sáng nay, khai mạc kỳ họp 8 HĐND thành phố Hà Nội

VOV.VN - HĐND xem xét thông qua nghị quyết về đề án điều chỉnh địa giới 2 quận và 23 phường thuộc huyện Từ Liêm.