Bắc Ninh kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh tại buổi Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh.

Tối nay (12/2), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập, 20 năm tái lập và đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhất của tỉnh Bắc Ninh cùng Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang miền Quan họ”.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh, phần thưởng cao quý ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được sau 20 năm tái lập tỉnh.  

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng nêu rõ, Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất “mỹ tục khả phong”, “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi khởi dựng cơ đồ của Thuỷ tổ Việt Nam - Kinh Dương Vương; nơi phát tích Vương triều Lý - triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt. Bắc Ninh cũng là quê hương của nhiều danh nhân lịch sử văn hóa quân sự tiêu biểu; nhiều nhà cách mạng tiền bối của Đảng như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh được coi là quê hương của lễ hội, của nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống, của những làn điệu Dân ca Quan họ mượt mà đằm thắm đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt, Bắc Ninh là vùng đất có truyền thống khoa bảng tiêu biểu của nền văn hiến Việt Nam, quê hương của một phần ba tiến sỹ, trạng nguyên của cả nước được ghi danh và tôn thờ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Văn Miếu Bắc Ninh. Nền văn hiến ấy vẫn đang nảy nở, bảo tồn và phát triển.

Thủ tướng đánh giá, khi mới tái lập tỉnh cách đây 20 năm, Bắc Ninh còn nhiều khó khăn. Song với quyết tâm cao, sự đoàn kết, dám nghĩ dám làm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Bắc Ninh có bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong 20 năm qua.

Thủ tướng phát biểu tại buổi Lễ.

Bước sang giai đoạn mới, với nhiều cơ hội, thuận lợi và thách thức đan xen, Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh phải là tỉnh gương mẫu thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ với chủ đề năm 2017 là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chia sẻ về tầm nhìn của Bắc Ninh thời gian tới, đó là Bắc Ninh phấn đấu không những là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, mà phải trở thành biểu tượng của sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và châu Á.

Trong những thập kỷ đến, Bắc Ninh cần tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới vị thế là một trong những thành phố có sức cạnh tranh sáng tạo hàng đầu châu Á; kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong khi vẫn giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị thuộc về bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất được mệnh danh là Kinh Bắc.

Chương trình nghệ thuật "Âm vang miền Quan họ".

Bắc Ninh phải trở thành hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng, dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa.   

Trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý Bắc Ninh không tự mãn với những thành công hiện tại mà phải tiếp tục tìm ra những hướng đi đột phá. Bắc Ninh không chỉ là hình mẫu phát triển có tính tiên phong, đột phá trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ cao, mà cả trong lĩnh vững nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, trong phát triển các dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Thủ tướng cũng mong muốn trong tương lai Bắc Ninh là tấm gương của cả nước trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến như các ứng dụng điện toán đám mây, chính quyền số… trong quản trị nhà nước và quản lý xã hội, để xây dựng Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới:

Thủ tướng nhấn mạnh: “Trong quá trình hội nhập và phát triển, Bắc Ninh phải luôn chú trọng gìn giữ các giá trị thuộc về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo, bảo vệ môi trường xã hội, môi trường tự nhiên; gìn giữ sự trong lành và vẻ đẹp thơ mộng của những dòng sông, để từ đó Bắc Ninh mới có thể là nơi đất lành chim đậu, mới có thể trở thành thành phố đáng sống, có sức hấp dẫn giới trẻ trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.

Cần chú ý công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử chính là nền tảng thuận lợi để Bắc Ninh xây dựng một nền kinh tế sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng dựa trên năng suất lao động và tư duy có tính chất đột phá, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mà Bắc Ninh cũng là địa phương có nhiều lợi thế”.

Thủ tướng cũng lưu ý Bắc Ninh cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; phải luôn tích cực, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa và năng lực phẩm chất vốn có của người Kinh Bắc, tiềm năng lợi thế của địa phương. 

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống văn hiến, cách mạng cùng với những thành tựu đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh: Khai hội Lim năm 2017
Bắc Ninh: Khai hội Lim năm 2017

VOV.VN -Lễ hội Lim năm nay tổ chức trong hai ngày 8 và 9/2, với nhiều điểm mới về tổ chức hát biểu diễn quan họ... 

Bắc Ninh: Khai hội Lim năm 2017

Bắc Ninh: Khai hội Lim năm 2017

VOV.VN -Lễ hội Lim năm nay tổ chức trong hai ngày 8 và 9/2, với nhiều điểm mới về tổ chức hát biểu diễn quan họ... 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một số cơ sở sản xuất tại Bắc Ninh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một số cơ sở sản xuất tại Bắc Ninh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Tập đoàn Dabaco ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao tự động hóa trong sản xuất và chế biến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một số cơ sở sản xuất tại Bắc Ninh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một số cơ sở sản xuất tại Bắc Ninh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Tập đoàn Dabaco ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao tự động hóa trong sản xuất và chế biến.

"Bắc Ninh phải trở thành 1 trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á"
"Bắc Ninh phải trở thành 1 trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á"

VOV.VN - Thủ tướng: Bắc Ninh cần tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới là một trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á.

"Bắc Ninh phải trở thành 1 trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á"

"Bắc Ninh phải trở thành 1 trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á"

VOV.VN - Thủ tướng: Bắc Ninh cần tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới là một trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á.