Ban chỉ đạo cấp nhà nước IPU- 132 họp phiên thứ 2

VOV.VN -Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới tại Hà Nội vào tháng 3/2015 đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cấp nhà nước Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (gọi tắt là IPU-132) họp phiên thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo cấp nhà nước về IPU 132 chủ trì phiên họp.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo phiên họp Ban chỉ đạo cấp nhà nước về IPU 132

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, đến nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU -132) tại Hà Nội vào tháng 3/2015 đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Công tác nhân sự, lễ tân, thông tin tuyên truyền, hậu cần và an ninh, y tế đã được Ban tổ chức phân công, chỉ đạo cụ thể để đón khoảng 1.300 đại biểu của 160 quốc gia. 

Công tác nội dung được chú trọng tới chủ đề thảo luận toàn thể là “Nghị viện và Chương trình nghị sự phát triển bền vững sau 2015”, cùng các chủ đề nghị viện liên quan tới các vấn đề hòa bình, xung đột, khủng hoảng kinh tế, quyền con người, chống bạo lực gia đình… Các cuộc gặp song phương bên lề Đại hội cũng được Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tích cực triển khai.

Chỉ đạo phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yều các thành viên Ban chỉ đạo bám sát kế hoạch đã đề ra, tiếp tục rà soát công việc, nội dung để tổ chức thành công Đại hội đồng liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với vai trò là nước chủ nhà, các nội dung nghị sự cần được chuẩn bị chu đáo, nhất là nội dung “Thông cáo Hà Nội”; tập trung tuyên truyền về đất nước, hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Qua Đại hội, giới thiệu các thành tựu kinh tế đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cũng như vai trò của Quốc hội Việt Nam - là đại biểu của nhân dân, nỗ lực đóng góp vào mục tiêu cao cả vì hòa bình, phát triển trên thế giới. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo chuẩn bị tốt về công tác y tế, đảm bảo an ninh và an toàn cho các đoàn khách quốc tế. Công tác tổ chức phải thiết thực, hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu Liên hiệp UNESCO Thế giới và Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu Liên hiệp UNESCO Thế giới và Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của tổ chức UNESCO Thế giới; những sáng kiến của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu Liên hiệp UNESCO Thế giới và Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp đại biểu Liên hiệp UNESCO Thế giới và Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của tổ chức UNESCO Thế giới; những sáng kiến của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.

Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132
Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132

VOV.VN - Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành Đề án tổng thể cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132

Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132

VOV.VN - Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành Đề án tổng thể cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Nghị sĩ Mỹ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Nghị sĩ Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Nghị sĩ Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Nghị sĩ Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền
Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định rõ quan điểm xây dựng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc nhưng không lùi bước trước sự đe dọa.

Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền

Chủ tịch Quốc hội: Không lùi bước trước đe dọa độc lập, chủ quyền

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định rõ quan điểm xây dựng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc nhưng không lùi bước trước sự đe dọa.

Việt Nam đăng cai IPU-132 vào năm 2015
Việt Nam đăng cai IPU-132 vào năm 2015

(VOV) -Hội đồng Điều hành IPU thông qua việc Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới vào năm 2015.

Việt Nam đăng cai IPU-132 vào năm 2015

Việt Nam đăng cai IPU-132 vào năm 2015

(VOV) -Hội đồng Điều hành IPU thông qua việc Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới vào năm 2015.

Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132
Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tiểu ban lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132

Phó Chủ tịch QH chủ trì phiên họp Ban Tổ chức IPU 132

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tiểu ban lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"
"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"

VOV.VN - Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều điều tuyệt vời để giới thiệu với thế giới tại Đại hội đồng ở Hà Nội.

"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"

"Chủ đề Việt Nam đã chọn cho IPU 132 thực sự quan trọng"

VOV.VN - Tổng Thư ký IPU nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều điều tuyệt vời để giới thiệu với thế giới tại Đại hội đồng ở Hà Nội.