Bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện lần thứ 3

Lớp học đã làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận cơ bản về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mở rộng hội nhập quốc tế.

Sáng nay (21/11), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện lần thứ 3 năm 2014. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng 52 học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học, đồng thời khẳng định, lớp học đã làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận cơ bản về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mở rộng hội nhập quốc tế, hợp tác và phát triển của đất nước hiện nay.


Đặc biệt, thông qua khóa học, các học viên được nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho Bí thư cấp ủy cấp huyện; kỹ năng phối hợp giữa cấp ủy đảng với chính quyền; kỹ năng xây dựng ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với tổng kết thực tiễn; kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kinh nghiệm lãnh đạo trong xử lý tình huống, điểm nóng tại địa phương...

Qua đó, cho thấy việc tổ chức triển khai Lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện khóa 3 và các khóa trước đã khẳng định tính kịp thời, đúng đắn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và địa phương nhiệm kỳ 2016-2021.

Tâm đắc với chương trình tại lớp bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện lần này, học viên Lê Tiến Nhật, đại diện lớp học cho rằng: “Lớp học thực sự là môi trường rèn luyện đối với mỗi học viên để tiếp thu những kỹ năng, lý luận và thực tiễn. Qua 3 tuần học tập, 10 chuyên đề trên lớp cùng với các buổi trao đổi thảo luận, và đi thực tế nghiên cứu đã giúp chúng tôi thêm nhiều kiến thức mới bổ ích, thiết thực. Gắn lý luận với thực tiễn, gắn những bài giảng tại nhà trường với cuộc sống sinh động của xã hội, công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển của đơn vị. Để từ đó, rút ra cho mình kinh nghiệm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện chức năng của người bí thư, cấp ủy, cấp huyện, giúp chúng tôi hoàn thiện mình, tạo động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Ngài Hatoyama bày tỏ mong muốn góp phần thiết thực vào việc tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN -Ngài Hatoyama bày tỏ mong muốn góp phần thiết thực vào việc tăng cường hợp tác nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng
Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

Đồng chí Tô Huy Rứa việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng

VOV.VN -Đồng chí Tô Huy Rứa biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt được trong thời gian vừa qua.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore
Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa mong muốn, Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa mong muốn, Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực