Bế mạc Đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng SPD

(VOV) - Cuộc đối thoại đạt được những kết quả và khuyến nghị nhằm thúc đẩy một hệ thống an sinh xã hội bền vững ở Việt Nam và Đức.

Cuộc đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) kết thúc chiều nay tại Hà Nội sau 2 ngày làm việc, với những kết quả và khuyến nghị nhằm thúc đẩy một hệ thống an sinh xã hội bền vững ở Việt Nam và Đức.

Trong các phiên thảo luận 2 ngày qua, các đại biểu đề cập nhiều nội dung trong chủ đề “Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội bền vững cho tất cả mọi người tại Việt Nam và Đức”.

Bà Edelgal Bulmahn - Trưởng đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) nhấn mạnh ý nghĩa của Cuộc đối thoại lần này: “Cuộc đối thoại giữa 2 bên về chủ đề an sinh xã hội, trong đó có bảo hiểm, hưu trí, trợ cấp xã hội và đảm bảo an sinh tối thiểu cho người dân là những nội dung quan trọng. Trong lĩnh vực này, chúng tôi có kinh nghiệm từ nhiều năm nay, do đó chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn Việt Nam. Qua các cuộc thảo luận, chúng ta được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về các nội dung trong việc tiến hành cải cách hệ thống an sinh xã hội nhằm mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cộng đồng cư dân, đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người”.

Trong phần trình bày của mình, bà Karin Roth, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, Ủy viên ỷ ban Hợp tác Kinh tế và Phát triển, nhấn mạnh về sự an toàn xã hội gắn với phát triển bền vững của xã hội: “Cuộc họp là dịp để 2 bên cùng thúc đẩy mạnh mẽ hơn các chương trình hợp tác nhằm chống đói nghèo và giải quyết những khó khăn tại các cộng đồng dân cư. Tôi cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục những chính sách nhằm giảm đói nghèo tại một số cộng đồng dân cư, đồng thời đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội và đối phó với các thách thức, cần có các chính sách mang tính dài hạn đóng góp cho phát triển bền vững của quốc gia”.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, trưởng đoàn đại biểu Đảng ta nêu bật những thành tựu mà Đảng và Nhà nước ta đã đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, và nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ người nghèo, đồng thời luôn có sự giám sát, theo dõi chặt chẽ. Những người nghèo ở Việt Nam đã và đang được hưởng sự hỗ trợ từ các chương trình trợ giúp của Đảng và Nhà nước: “Vấn đề an sinh xã hội đang là một trọng tâm, trọng điểm và trong sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, của các địa phương và các bộ ban ngành. Vì vậy cuộc đối thoại lý luận lần này giữa Đảng ta và Đảng Xã hội Dân chủ Đức giúp cho 2 bên có được thông tin, có được cái nhìn tổng thể về toàn bộ vấn đề an sinh xã hội, qua đó có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trên tinh thần vượt qua thách thức, để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy an sinh xã hội, với sự tham gia tích cực của các học giả của Đức cũng như những học giả, các nhà quản lý và chuyên gia Việt Nam. Cuộc đối thoại lý luận đóng góp một phần có ý nghĩa vào việc chúng ta tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đường lối chính sách của Đảng”- Ông Hoàng Bình Quân nói.

Chiều nay, ông  Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Xã hội Đức tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng SPD
Đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng SPD

(VOV) -Cuộc đối thoại lần thứ 3 này góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng.

Đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng SPD

Đối thoại lần thứ 3 giữa Đảng ta và Đảng SPD

(VOV) -Cuộc đối thoại lần thứ 3 này góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng.