Bí thư Đinh La Thăng hội đàm với Đô trưởng Phnom Penh

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có cuộc gặp và hội đàm với ông Pa Socheatvong, Đô trưởng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia trong hai ngày 1 và 2/6, chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có cuộc gặp và hội đàm với ông Pa Socheatvong, Đô trưởng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có cuộc gặp và hội đàm với ông Pa Socheatvong, Đô trưởng.
Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi thành phố, đồng thời mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát triển đô thị. Đô trưởng Pa Socheatvong đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh, tin tưởng chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai thành phố nói riêng cũng như giữa hai đất nước, hai dân tộc Campuchia và Việt Nam nói chung.

37 năm qua kể từ sau khi Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, đất nước Campuchia đã giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, trong đó thủ đô là một động lực quan trọng. Ông Pa Socheatvong cho biết, chính quyền thành phố luôn kiên trì lập trường tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị láng giềng với Việt Nam, giữ vững ổn định chính trị, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn và kinh doanh tại Campuchia.  

Đô trưởng Pa Socheatvong cho biết: “Tôi xin chân thành cám ơn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong hỗ trợ giúp đỡ Thủ đô Phnompenh trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa an ninh, chính trị và trật tự xã hội cũng như việc hỗ trợ thực hiện thí điểm các dự án kinh tế khác. Nhờ vậy nên thủ đô Phnom Penh ngày càng phát triển”.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho biết, mục đích chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố là thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thành phố trên mọi lĩnh vực, góp phần duy trì và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Để có được mối quan hệ tốt đẹp đó, nhiều người đã phải hy sinh sương máu. Do đó, cả Việt Nam và Campuchia cần tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ ngày nay hiểu được giá trị của lịch sử, cùng nhau xây dựng, vun đắp quan hệ hai nước ngày một phát triển bền chặt. Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị với thành phố và các tỉnh thành của Campuchia, mong muốn khai thác được tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

Trước đó cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã đến chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sai Chhum./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng
Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Liên quan đến vụ Công ty Sài Gòn Cá kiểng không xuất khẩu được qua châu Âu vì thiếu giấy kiểm dịch, Bộ trưởng NN-PTNT đã có văn bản trả lời.

Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng

Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Liên quan đến vụ Công ty Sài Gòn Cá kiểng không xuất khẩu được qua châu Âu vì thiếu giấy kiểm dịch, Bộ trưởng NN-PTNT đã có văn bản trả lời.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ
Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?
Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị
Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị và sớm đưa vào hoạt động

Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị

Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị và sớm đưa vào hoạt động

Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung
Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Công viên phần mềm Quang Trung cổ phần hóa Công ty để huy động được nguồn lực từ tư nhân.

Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung

Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Công viên phần mềm Quang Trung cổ phần hóa Công ty để huy động được nguồn lực từ tư nhân.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

TP HCM có “trảm” cán bộ TN-MT như ý kiến của Bí thư Đinh La Thăng?
TP HCM có “trảm” cán bộ TN-MT như ý kiến của Bí thư Đinh La Thăng?

Chánh văn phòng UBND TP HCM cho biết, ý của ông Đinh La Thăng là cần xem xét để loại những trường hợp vô cảm với nhân dân.

TP HCM có “trảm” cán bộ TN-MT như ý kiến của Bí thư Đinh La Thăng?

TP HCM có “trảm” cán bộ TN-MT như ý kiến của Bí thư Đinh La Thăng?

Chánh văn phòng UBND TP HCM cho biết, ý của ông Đinh La Thăng là cần xem xét để loại những trường hợp vô cảm với nhân dân.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.