Bí thư Đinh La Thăng: Không vì nâng thu nhập mà ép học sinh học thêm

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo huyện Nhà Bè (TPHCM), Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, không vì lý do nâng cao thu nhập cho giáo viên mà ép học sinh học thêm.

Sáng 8/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với huyện Nhà Bè về việc giải quyết các kiến nghị của người dân trong thời gian gần đây.

Bí thư Đinh La Thăng làm việc với lãnh đạo huyện Nhà Bè
Các kiến nghị của người dân xoay quanh đời sống dân sinh, như: nước sạch cho khu vực dân cư không tập trung, 4 cây cầu trên tuyến đường huyết mạch Lê Văn Lương chậm xây dựng, nhiều điểm trên một số tuyến đường lớn còn ngập nước do mưa và triều cường; một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tình trạng dạy thêm ngoài nhà trường còn tồn tại…

Tất cả những vấn đề này đang được huyện Nhà Bè và các sở ngành chức năng của thành phố phối hợp giải quyết nhưng còn nhiều vướng mắc. Cụ thể như, 4 cây cầu trên tuyến Lê Văn Lương rất quan trọng để nối Nhà Bè với trung tâm thành phố đang bị xuống cấp và dù đã có dự án xây mới từ nhiều năm nay nhưng chưa triển khai được.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do công tác giải phóng mặt bằng chậm. Theo Sở Giao thông - Vận tải, nếu chính quyền Nhà Bè làm xong phần giải phóng mặt bằng thì sẽ khởi công ngay các cây cầu  vào cuối năm nay và năm 2017 sẽ có 7 cây cầu mới.

Nhiều điểm trên một số tuyến đường còn ngập khi mưa, triều cường, mặt đường xuống cấp…, thành phố có kế hoạch lắp đặt van ngăn triều, đắp đê bao và có dự án nâng cấp, cải tạo. Các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gây ô nhiễm đã có kế hoạch di dời ra khỏi khu dân cư. 

Riêng việc dạy thêm - học thêm tại nhà giáo viên, huyện Nhà Bè khẳng định là còn tồn tại nhưng không giải quyết được do nhu cầu của phụ huynh học sinh. Điều này Sở Giáo dục - Đào tạo sẽ tiếp tục cùng địa phương tuyên truyền để người dân hiểu vì hiện nay tất cả các trường học ở Nhà Bè đều dạy 2 buổi/ngày.

Bí thư Đinh La Thăng lưu ý huyện Nhà Bè cần tập trung hỗ trợ thoát nghèo cho hơn 7% hộ nghèo và 3% hộ cận nghèo, giữ gìn môi trường trong điều kiện tốc độ xây dựng, đầu tư vào sản xuất tăng cao.

Tình hình phạm pháp hình sự có giảm, nhưng không được chủ quan mà phải quyết tâm phòng chống vì Nhà Bè là địa bàn rộng, phức tạp.

Việc dạy thêm - học thêm theo quy định ở các trung tâm là không cấm, khuyến khích nhà trường phụ đạo cho học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhưng nhất định không vì lý do nâng cao thu nhập cho giáo viên mà ép học sinh học thêm.

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Nhà Bè là huyện đang có tốc độ đô thị hóa cao, được coi là nơi giải quyết áp lực phát triển cho nội thành, nên việc quản lý của chính quyền từ nông thôn lên đô thị phải chuyển đổi cho kịp, phải chủ động giải quyết các vấn đề đô thị đặt ra.

“Chúng ta đang trong quá trình đô thị hóa nhanh và xác định sẽ còn nhanh nữa trong thời gian tới. Cho nên chính sách về quản lý đô thị chuyển từ một huyện sang một quận, đô thị phải được chuẩn bị, chủ động thực hiện. Đội ngũ cán bộ quản lý từ huyện sang đô thị cũng phải chuẩn bị”, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao
Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

Bí thư Đinh La Thăng: Không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực cao

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: không phải bằng cấp cao là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ
Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu xem xét cách chức Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hóc Môn vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu xem xét cách chức Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hóc Môn vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'
Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bệnh viện Củ Chi mạnh dạn tự chủ trong mọi mặt để nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, chất lượng phục vụ.

Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'

Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bệnh viện Củ Chi mạnh dạn tự chủ trong mọi mặt để nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, chất lượng phục vụ.

Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”
Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, các Sở, ban, ngành cần xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay.

Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”

Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, các Sở, ban, ngành cần xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?
Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Ông Đinh La Thăng dự lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ
Ông Đinh La Thăng dự lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - 14 liệt sỹ được truy điệu đều được phát hiện trên diện tích khoảng 50m2, trong khuôn viên của ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Ông Đinh La Thăng dự lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ

Ông Đinh La Thăng dự lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - 14 liệt sỹ được truy điệu đều được phát hiện trên diện tích khoảng 50m2, trong khuôn viên của ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.