Bí thư Đinh La Thăng: "Ông nào không giải quyết việc dân thì phê bình"

Theo ông Đinh La Thăng, không chỉ mỗi ĐBQH tiếp công dân mà cần phải có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành có liên quan. 

“Ông nào (lãnh đạo sở ngành có liên quan - PV) vắng mặt không tham gia giải quyết khiếu nại của cử tri thì phê bình, thậm chí xử lý trách nhiệm” - đây là một trong những nội dung quan trọng được Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM Đinh La Thăng góp ý vào dự thảo quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của đoàn ĐBQH TPHCM khóa XIV diễn ra sáng 15/8. Quy chế này dự kiến sẽ được đoàn ĐBQH TPHCM hoàn thiện, ban hành trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng phát biểu tại cuộc họp bàn về nâng cao chất lượng của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM  Ảnh: VIỆT DŨNG
Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh, cần phải đổi mới quyết liệt công tác tiếp công dân của đoàn ĐBQH. Ngay từ hình thức tiếp cũng phải đổi mới, phải mở cửa chính của trụ sở đoàn ĐBQH để dân vào, chào đón người dân một cách trân trọng.

Theo ông Đinh La Thăng, không chỉ mỗi ĐBQH tiếp công dân mà cần phải có sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Vấn đề gì giải quyết được ngay cho dân thì phải giải quyết. Vấn đề gì còn vướng mắc cũng phải nói rõ cho dân biết nguyên nhân vì sao. Đồng thời, nói rõ thời hạn giải quyết trong bao lâu. Phải công khai, minh bạch như vậy dân mới tin.

Phát biểu tại buổi họp bàn về nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn ĐBQH TPHCM khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào sáng 15/8, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận, “cái dở nhất” trong công tác tiếp công dân của đoàn ĐBQH hiện nay là đại biểu ghi nhận phản ánh của dân là chủ yếu. “Vì chỉ dừng lại ở mức ghi nhận, chia sẻ, động viên nên dân phàn nàn, chưa hài lòng, trong khi đó bản thân đại biểu cũng cảm thấy bức xúc”, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu thực tế. Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nếu để tình trạng này tiếp diễn trong thời gian tới là “không ổn” và tiếp tục gây mất niềm tin trong dân. 

Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH TP Hồ Hiếu Thảo bổ sung, tình trạng các cơ quan chức năng không trả lời hoặc chậm trả lời các phiếu chuyển của đoàn ĐBQH liên quan các khiếu nại, tố cáo của công dân còn khá lớn. Nội dung một số văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền còn chung chung, không đưa ra thời hạn giải quyết dứt điểm. Một hạn chế khác trong hoạt động của đoàn ĐBQH TPHCM thời gian qua đối với công tác tham gia xây dựng pháp luật của đoàn là số lượng các cuộc hội thảo được tổ chức nhiều nhưng ĐBQH tham dự chưa đông; vẫn còn tình trạng các cuộc hội thảo tổ chức dồn dập trong một thời gian ngắn làm ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ quan ngại khi hoạt động tiếp xúc cử tri còn nặng tính hình thức, cứng nhắc và máy móc; tình trạng “cử tri chuyên trách” là phổ biến nên nội dung không phản ánh được nhiều mặt của đời sống xã hội.

Để hoạt động tiếp xúc cử tri thật sự hiệu quả, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri, trong đó phải thay đổi thường xuyên nơi tiếp xúc với mỗi lần một điểm tiếp xúc. Cùng với đó, tổng hợp tất cả ý kiến phản ánh của cử tri và phải có sự hồi âm rõ kết quả giải quyết cũng như chưa giải quyết, nguyên nhân vì sao, bao giờ giải quyết. Đối với công tác xây dựng pháp luật, cần đổi mới phương pháp để lấy được ý kiến tâm huyết, trí tuệ, phản ánh được thực tiễn sinh động gắn với đặc thù của TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn
Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu xem xét cách chức Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hóc Môn vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cách chức Trưởng phòng TN-MT Hóc Môn

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu xem xét cách chức Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hóc Môn vì đã vô cảm trước những phản ánh của người dân.

Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'
Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bệnh viện Củ Chi mạnh dạn tự chủ trong mọi mặt để nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, chất lượng phục vụ.

Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'

Bí thư Đinh La Thăng: 'Cứ trả lương cao, không ai dại chọn biên chế'

Ông Đinh La Thăng đề nghị Bệnh viện Củ Chi mạnh dạn tự chủ trong mọi mặt để nâng cao đời sống cán bộ nhân viên, chất lượng phục vụ.

Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”
Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, các Sở, ban, ngành cần xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay.

Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”

Bí thư Đinh La Thăng: “Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay”

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, các Sở, ban, ngành cần xem cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thủ tục nào không cần thiết phải bỏ ngay.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?
Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Bí thư Đinh La Thăng: Không vì nâng thu nhập mà ép học sinh học thêm
Bí thư Đinh La Thăng: Không vì nâng thu nhập mà ép học sinh học thêm

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo huyện Nhà Bè (TPHCM), Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, không vì lý do nâng cao thu nhập cho giáo viên mà ép học sinh học thêm.

Bí thư Đinh La Thăng: Không vì nâng thu nhập mà ép học sinh học thêm

Bí thư Đinh La Thăng: Không vì nâng thu nhập mà ép học sinh học thêm

VOV.VN - Làm việc với lãnh đạo huyện Nhà Bè (TPHCM), Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh, không vì lý do nâng cao thu nhập cho giáo viên mà ép học sinh học thêm.

Bí thư Đinh La Thăng: Nghị quyết có sức sống khi người dân cần đến
Bí thư Đinh La Thăng: Nghị quyết có sức sống khi người dân cần đến

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng: Nghị quyết Đại hội Đảng chỉ thực sự có sức sống khi người dân cần đến, như một sự hỗ trợ về tinh thần, thôi thúc hành động...

Bí thư Đinh La Thăng: Nghị quyết có sức sống khi người dân cần đến

Bí thư Đinh La Thăng: Nghị quyết có sức sống khi người dân cần đến

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng: Nghị quyết Đại hội Đảng chỉ thực sự có sức sống khi người dân cần đến, như một sự hỗ trợ về tinh thần, thôi thúc hành động...

Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM
Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng: Sẽ có khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh.

Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM

Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng: Sẽ có khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ
Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bí thư Đinh La Thăng trao quyết định chuẩn y cán bộ

Bà Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chuẩn y phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đinh La Thăng: Phân cấp để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm
Bí thư Đinh La Thăng: Phân cấp để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, cần phải phân cấp, ủy quyền cho các thủ trưởng quận, huyện, tránh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Bí thư Đinh La Thăng: Phân cấp để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

Bí thư Đinh La Thăng: Phân cấp để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, cần phải phân cấp, ủy quyền cho các thủ trưởng quận, huyện, tránh đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.