Bí thư Nguyễn Xuân Anh trúng cử HĐND Đà Nẵng với số phiếu cao

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trúng cử Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao

Chiều 24/5, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng tổ chức phiên họp đánh giá công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trúng cử HĐND với số phiếu cao. 

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đánh giá, công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ phiếu hợp lệ rất cao. Kết quả, Đà Nẵng đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV theo số lượng được phân bổ với số phiếu tập trung. Cử tri thành phố Đà Nẵng cũng đã bầu 49 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 trên tổng số 50 đại biểu được bầu. Tuy nhiên theo Luật Bầu cử, Ủy ban Bầu cử quyết định không bầu cử thêm.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trúng cử với tỷ lệ 84,03%; Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trúng cử với tỷ lệ 88,52%. Ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, con trai cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh; ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa trúng cử Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng với số phiếu cao.

Phiên họp của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng
Ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đánh giá: Tất cả các đại biểu trúng cử đều quá bán. Lần này cho thấy tỷ lệ cao nhất là 88%, còn số đông là 60-70% Điều này cũng rất bình thường. Bởi vì ở mỗi đơn vị bầu cử số dư ít nhất là 2 người cho nên tỷ lệ trúng cử ở mức đó phản ánh khách quan về sự lựa chọn của tất cả các cử tri với đại biểu ứng cử./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân

VOV.VN- Sau việc hàng trăm người dân bao vây không cho xe đổ rác vào bãi Khánh Sơn vì ô nhiễm, tân Bí thư Đà Nẵng đã đi thị sát để nghe ý kiến người dân.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đi thị sát để nghe ý kiến dân

VOV.VN- Sau việc hàng trăm người dân bao vây không cho xe đổ rác vào bãi Khánh Sơn vì ô nhiễm, tân Bí thư Đà Nẵng đã đi thị sát để nghe ý kiến người dân.

Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”
Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Chính trị.

Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”

Bí thư Đà Nẵng: “Nhúng chàm thì đừng gặp lãnh đạo nhờ can thiệp”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Bộ Chính trị.

Bí thư Đà Nẵng: Dân vẫn khiếu kiện mà báo cáo 100% là không thật
Bí thư Đà Nẵng: Dân vẫn khiếu kiện mà báo cáo 100% là không thật

VOV.VN - Ông Trần Thọ cho biết công dân vẫn còn bức xúc nhiều vụ việc kéo dài chưa được giải quyết nhưng con số báo cáo quá đẹp thì không thuyết phục.

Bí thư Đà Nẵng: Dân vẫn khiếu kiện mà báo cáo 100% là không thật

Bí thư Đà Nẵng: Dân vẫn khiếu kiện mà báo cáo 100% là không thật

VOV.VN - Ông Trần Thọ cho biết công dân vẫn còn bức xúc nhiều vụ việc kéo dài chưa được giải quyết nhưng con số báo cáo quá đẹp thì không thuyết phục.

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“
Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu đơn vị thi công công trình xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi Đà Nẵng với chất lượng cao nhất.

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng: “Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn lãnh đạo TP“

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã yêu cầu đơn vị thi công công trình xây dựng Cung văn hoá thiếu nhi Đà Nẵng với chất lượng cao nhất.