Bình Định góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các đại biểu  nhất trí với việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo “Nhà nước và xã hội” của Đảng

Sáng nay (22/3), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều cơ bản nhất trí với những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đánh giá cao những điểm mới của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này. Các đại biểu  nhất trí với việc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo “Nhà nước và xã hội” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đề nghị phát huy vai trò của nhân dân đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, nhất là đối với những vấn đề trọng đại, liên quan đến vận mệnh quốc gia, nên trưng cầu ý dân bằng hình thức dân chủ trực tiếp.

Ông Trần Văn Nhân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế-ngân sách của Quốc hội góp ý cho điều 4 về vai trò của Đảng đã ghi trong dự thảo: "Tôi muốn bổ sung 1 ý: Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; và chịu trách nhiệm trước nhân dân về sự lãnh đạo của mình. Chịu trách nhiệm trước quyết định chưa đủ. Khi ra quyết định là Đảng vạch ra đường lối, chính sách và ra quyết định, nhưng có quyết định đúng rồi nhưng phải lãnh đạo thực hiện quyết định ấy cho thắng lợi, đó mới là điều quan trọng".

Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đề nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần giữ lại quy định tại điều 36 và điều 66 của Hiến pháp năm 1992; hoặc quy định một điều mới về thanh niên. Nhiều đại biểu tán thành các nội dung quy định về lực lượng vũ trang mà dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thể hiện và khẳng định sự cần thiết quy định về bản chất cách mạng, tính chính trị của lực lượng vũ trang.

Ông Huỳnh Mỹ, ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho rằng:  "Có 1 số ý kiến tham gia trái chiều có ý đồ phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng CSVN, điều đó tôi không chấp nhận. Vì vậy tôi đưa vào điều 4, khoản 1 là chữ duy nhất. Là Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đại biểu tiên phong của nhân dân lao động…và của cả dân tộc Việt Nam, là lực lượng duy nhất, tôi thêm từ “duy nhất” vào lãnh đạo Nhà nước và xã hội ta, tức là chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản là lãnh đạo đất nước ta"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV) -Tỉnh Lâm Đồng tổ chức được hơn 350 hội nghị và thu được 10.000 ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

(VOV) -Tỉnh Lâm Đồng tổ chức được hơn 350 hội nghị và thu được 10.000 ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp
Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

Người Việt tại Thái Lan tọa đàm về sửa đổi Hiến pháp

(VOV)-Đây là dịp để cộng đồng người Việt ở Thái Lan hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi
Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

Vấn đề dân tộc, tôn giáo trong Hiến pháp sửa đổi

(VOV) - “Hòa giải và hòa hợp, đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo là chìa khóa để ổn định và phát triển đất nước”.