Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

VOV.VN -Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng công an nhân dân phải nắm chắc diễn biến, dự báo chính xác, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi làm việc, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo tóm tắt với tập thể Bộ Chính trị các dự thảo văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội Đảng bộ lần thứ VI.

Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, các thế lực thù địch, phản động vẫn ráo riết thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình". Những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngày càng bộc lộ rõ nét và nguy hiểm hơn…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng; đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là về những vấn đề chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương quyết sách bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội, lực lượng công an đã triệt phá được nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao và triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; đồng thời điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy lớn, thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác chính trị tư tưởng; các cuộc vận động, phong trào thi đua trong Công an Nhân dân gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã có sức lan tỏa, tạo chuyển biến tích cực về công tác đảng, xây dựng lực lực lượng công an, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tập thể Bộ Chính trị đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào từng nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo các văn kiện, công tác nhân sự của Đảng ủy Công an Trung ương; đánh giá Đảng ủy Công an trung ương đã chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, kỹ lưỡng các văn kiện; quán triệt tư tưởng và quan điểm của Đảng, sát với thực tiễn, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, làm rõ hơn chủ đề của Đại hội cho sát với yêu cầu nhiệm vụ không chỉ cho 5 năm tới mà dài hơn là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ nòng cốt giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Về kết quả đạt được của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua, Tổng Bí thư lưu ý, Dự thảo báo cáo chính trị cần phải phân tích về tư tưởng chính trị, chỉ ra những bài học kinh nghiệm và cả những vấn đề chưa làm được.

Cơ bản nhất trí với nội dung, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ tới nêu trong dự thảo, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thường xuyên theo dõi diễn biến, nắm chắc tình hình, kịp thời cập nhật, đa chiều, đa dạng thông tin, dự báo cụ thể và sát sườn hơn với nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Các đồng chí nắm cho chắc tình hình từ đó mà đề xuất tham mưu cho chính xác, cố gắng chính xác đến mức tối đa…Bản thân chúng ta phải sẵn sàng đối phó, phải chủ động có phương án tấn công chứ không bị động đối phó, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá một cách chủ động. Nếu chủ động như thế là cố gắng tuyệt đối không được để bị động bất ngờ kể cả trong nội địa, kể cả Biển Đông, biên giới, kể cả các đối tượng lớn trên thế giới. Đấy mới gọi là tư tưởng chỉ đạo chiến lược".

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý phải hết sức chú ý xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, tinh thông nghiệp vụ, giữ gìn hình ảnh Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
Các đồng chí trong Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, lực lượng công an cần duy trì nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hạn chế tối đa vi phạm trật tự an toàn xã hội, công an chỉ là nòng cốt để phát huy vai trò chủ động từ trong dân… tạo sự chuyển biến mới có hiệu quả trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm điểm, nhân sự và Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chính trị tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống các mạng, vượt qua khó khăn, thử thách, giành thành tích to lớn hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị của Đảng uỷ Công an TW theo đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị của Đảng uỷ Công an TW theo đúng kế hoạch.

Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ
Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước: Các thế hệ tướng lĩnh, chiến sĩ công an là lá chắn vững vàng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ

Chủ tịch nước gặp mặt tướng lĩnh công an qua các thời kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước: Các thế hệ tướng lĩnh, chiến sĩ công an là lá chắn vững vàng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân
Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

VOV.VN - 70 năm qua, lực lượng Công an đã gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân là nguyên tắc cơ bản, là đường lối hoạt động của Công an nhân dân.

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

VOV.VN - 70 năm qua, lực lượng Công an đã gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân là nguyên tắc cơ bản, là đường lối hoạt động của Công an nhân dân.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu
Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

VOV.VN - Đây là những gương mặt xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng kiến trong công tác, học tập của ngành công an và quân đội.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

VOV.VN - Đây là những gương mặt xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng kiến trong công tác, học tập của ngành công an và quân đội.

Phó CTN Nguyễn Thị Doan gặp mặt điển hình tiên tiến lực lượng Công an
Phó CTN Nguyễn Thị Doan gặp mặt điển hình tiên tiến lực lượng Công an

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước khẳng định, chiến công của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua góp phần to lớn vào việc đảm bảo an ninh trật tự của đất nước.

Phó CTN Nguyễn Thị Doan gặp mặt điển hình tiên tiến lực lượng Công an

Phó CTN Nguyễn Thị Doan gặp mặt điển hình tiên tiến lực lượng Công an

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước khẳng định, chiến công của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua góp phần to lớn vào việc đảm bảo an ninh trật tự của đất nước.

'Bất cứ khi nào, ở đâu lực lượng Công an cũng phải từ lợi ích của dân'
'Bất cứ khi nào, ở đâu lực lượng Công an cũng phải từ lợi ích của dân'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bất cứ khi nào, ở đâu, các lực lượng Công an (An ninh, Tình báo, Cảnh sát...) cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ

'Bất cứ khi nào, ở đâu lực lượng Công an cũng phải từ lợi ích của dân'

'Bất cứ khi nào, ở đâu lực lượng Công an cũng phải từ lợi ích của dân'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bất cứ khi nào, ở đâu, các lực lượng Công an (An ninh, Tình báo, Cảnh sát...) cũng đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Cuba và Singapore đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân Việt Nam
Cuba và Singapore đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu cấp cao Cuba và Singapore đánh giá cao thành tựu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam qua 70 năm hình thành và phát triển.

Cuba và Singapore đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

Cuba và Singapore đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

VOV.VN - Đoàn đại biểu cấp cao Cuba và Singapore đánh giá cao thành tựu của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam qua 70 năm hình thành và phát triển.

Đại tướng Trần Đại Quang: "Công an phải là niềm tin của nhân dân"
Đại tướng Trần Đại Quang: "Công an phải là niềm tin của nhân dân"

VOV trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng CAND.

Đại tướng Trần Đại Quang: "Công an phải là niềm tin của nhân dân"

Đại tướng Trần Đại Quang: "Công an phải là niềm tin của nhân dân"

VOV trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng CAND.