Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an TP HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh Công an TP.HCM phải giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở thành phố.

Ngày 30/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình, kết quả công tác năm 2014 của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải.

 
Buổi làm việc của Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra tình hình, kết quả công tác năm 2014 của Công an TPHCM
Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong năm nay, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở thành phố có nhiều diễn biến phức tạp. Số vụ phạm pháp hình sự tăng do ảnh hưởng từ sự gia tăng số vụ trộm tài sản; số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng…

Về công tác đấu tranh chống tội phạm, nhờ tập trung các biện pháp đấu tranh nên phạm pháp hình sự chỉ tăng nhẹ về số vụ. Đến thời điểm này, trên địa bàn xảy ra hơn 6.380 vụ, tăng gần 2,7% so với năm ngoái. Lực lượng công an đã điều tra khám phá gần 4.250 vụ, đạt tỷ lệ gần 67%; triệt phá 879 băng nhóm, bắt 2.142 tên. Tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp sử dụng súng đạt hơn 95%.

Trong năm nay, đáng chú ý là Công an thành phố đã phát hiện một số băng nhóm, đối tượng hình sự từ các tỉnh, thành phía Bắc và miền Trung dịch chuyển vào thành phố, câu kết thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại trung tâm thành phố như vũ trường, quán bar, khách sạn hoặc mở dịch vụ cầm đồ, hoạt động “tín dụng đen”.

 Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Công an TPHCM
Bên cạnh đó đã xuất hiện các vụ lừa đảo có yếu tố nước ngoài, đối tượng dùng thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, gây thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Công an đã khởi tố 29 vụ, bắt tạm giam 64 đối tượng, trong đó có 15 người Đài Loan, 1 người Trung Quốc, thu hồi khoảng 6,5 tỷ đồng cùng nhiều công cụ, máy móc hiện đại.

Về công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, ngành công an đã điều tra, khám phá 1.662 vụ, bắt 3.350 tên, thu giữ hơn 27kg heroin, 13kg cocain, gần 40kg ma túy tổng hợp, 23 súng quân dụng các loại. Trong đó đã khởi tố 1.253 vụ, 1.742 bị can.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh phải giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở thành phố. Mặt khác, phải trấn áp quyết liệt, có hiệu quả tội phạm nguy hiểm như cướp, cướp giật trên đường phố và các băng nhóm trộm chuyên nghiệp, đột nhập nhà dân; triệt phá các đường dây mua bán ma túy, nhất là qua đường hàng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái
Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho rằng, Công an tỉnh Yên Bái cần đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh trong các vùng tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho rằng, Công an tỉnh Yên Bái cần đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh trong các vùng tôn giáo.

Bộ Công an thông tin vụ cháy tại nhà máy của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật
Bộ Công an thông tin vụ cháy tại nhà máy của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật

VOV.VN - Vụ cháy đã được khống chế, dập tắt kịp thời.

Bộ Công an thông tin vụ cháy tại nhà máy của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật

Bộ Công an thông tin vụ cháy tại nhà máy của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật

VOV.VN - Vụ cháy đã được khống chế, dập tắt kịp thời.

Bộ Công an gặp mặt cán bộ lớp dự nguồn cao cấp khóa V
Bộ Công an gặp mặt cán bộ lớp dự nguồn cao cấp khóa V

VOV.VN - Bộ trưởng mong muốn, các đồng chí tham dự Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp tiếp tục quan tâm để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bộ Công an gặp mặt cán bộ lớp dự nguồn cao cấp khóa V

Bộ Công an gặp mặt cán bộ lớp dự nguồn cao cấp khóa V

VOV.VN - Bộ trưởng mong muốn, các đồng chí tham dự Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cao cấp tiếp tục quan tâm để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang làm việc tại Lào Cai
Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang làm việc tại Lào Cai

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng

Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang làm việc tại Lào Cai

Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang làm việc tại Lào Cai

VOV.VN -Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng

Bộ Công an khen thưởng chuyên án phá sới bạc "khủng" trên sông
Bộ Công an khen thưởng chuyên án phá sới bạc "khủng" trên sông

VOV.VN -Bộ Công an quyết định thưởng cho 3 đơn vị: Phòng PC45, Phòng PC65 và Phòng PC67 Công an tỉnh Ninh Bình mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Bộ Công an khen thưởng chuyên án phá sới bạc "khủng" trên sông

Bộ Công an khen thưởng chuyên án phá sới bạc "khủng" trên sông

VOV.VN -Bộ Công an quyết định thưởng cho 3 đơn vị: Phòng PC45, Phòng PC65 và Phòng PC67 Công an tỉnh Ninh Bình mỗi đơn vị 10 triệu đồng.