Bộ trưởng Ngoại giao tiếp cựu Thủ tướng Anh Tony Blair

(VOV)- Bộ trưởng Phạm Bình Minh và ông Tony Blair bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ Việt Nam–Anh

Từ ngày 18-19/3/2013, cựu Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Tony Blair đã có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Tony Blair đã tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, gặp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Tại buổi tiếp và làm việc với ông Tony Blair sáng ngày 19/3/2013, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng gặp lại ông Tony Blair nhân dịp ông thăm làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò tích cực và thiện chí của ông Tony Blair trong việc hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam, trong đó có việc thúc đẩy triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ của Văn phòng Tony Blair (OTB) đối với các cơ quan của Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và ông Tony Blair bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại, giáo dục đào tạo...

Ông Tony Blair chia sẻ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông Tony Blair cho rằng với môi trường chính trị-xã hội ổn định và tiềm năng phát triển kinh tế, Việt Nam đang có cơ hội lớn để thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các khu vực EU, Trung Đông… Bộ trưởng Phạm Bình Minh và ông Tony Blair cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh và ông Tony Blair đánh giá cao việc các cơ quan của Việt Nam và Văn phòng OTB đã khẩn trương xây dựng các định hướng hợp tác trong lĩnh vực tư vấn, cải cách doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài, đối tác công tư; hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, khu vực tư nhân, hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá các định hướng trên là phù hợp với yêu cầu của Việt Nam trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thống nhất và cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng tầm hợp tác lập pháp Việt Nam- Anh
Nâng tầm hợp tác lập pháp Việt Nam- Anh

Cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới, thực chất và có hiệu quả hơn.

Nâng tầm hợp tác lập pháp Việt Nam- Anh

Nâng tầm hợp tác lập pháp Việt Nam- Anh

Cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp lên tầm cao mới, thực chất và có hiệu quả hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Anh
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Anh

(VOV) -Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của ông Tony Blair trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước lên tầm đối tác chiến lược

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Anh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Anh

(VOV) -Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của ông Tony Blair trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước lên tầm đối tác chiến lược