Bộ trưởng Quốc phòng hội đàm với Đoàn quân sự cấp cao Cuba

VOV.VN -Quân đội hai nước tiếp tục và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, phối hợp xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần quân đội…

Sáng nay (21/12), tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đón và hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa Cuba, do Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng nhà nước, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 16 - 23/12 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias duyệt đội danh dự

Sau lễ đón trọng thể và duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias đã tiến hành hội đàm. Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias và Đoàn Quân sự cấp cao Cuba sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Hai bên tiến hành thảo luận về các vấn đề quan tâm, đánh giá quan hệ quốc phòng thời gian qua và đề xuất phương hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới. Đại tướng Phùng Quang Thanh tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam – Cuba.

Mục đích của hợp tác quốc phòng Việt Nam-Cuba là hỗ trợ nhau nhằm đảm bảo độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mỗi nước; bảo vệ, ổn định hệ thống chính trị, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của hai nước. Quân đội hai nước đều có chung nhận thức tiếp tục và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, phối hợp xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần quân đội, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đảng – công tác chính trị, công nghiệp quốc phòng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trao đổi đoàn, tham vấn trên mọi vấn đề liên quan tới an ninh quốc phòng mỗi nước.

Hai bên tiến hành hội đàm

Trong cuộc hội đàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias đã trao đổi về những kết quả hợp tác đã đạt được trong khuôn khổ Thỏa thuận phát triển hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và kế hoạch hợp tác quốc phòng 2014-2016 ký năm nay, tổng kết những bài học kinh nghiệm về hoạt động hợp tác thời gian qua trên tất cả các mặt, nhằm đưa hợp tác quốc phòng trong thời gian tới đạt hiệu quả ngày càng cao, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Cuba ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung và giữa quân đội hai nước nói riêng, đóng góp quan trọng trong giữ gìn và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Trong dịp ở thăm, làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Cuba đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm một số đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết
Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội
Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.