Bồi dưỡng đội viên Dự án 600 trí thức trẻ

Lớp học lần thứ 4 dành cho các đội viên thuộc các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

Sáng 21/11 tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước cho đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch UBND xã, thuộc 62 xã nghèo.

Đến dự Khai giảng có ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án; ông Vũ Đăng Minh, Vụ Trưởng Vụ công tác Thanh niên – Bộ Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án; đại diện Sở Nội vụ các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị và Tỉnh Đoàn Quảng Bình.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong số 44 đội viên tham gia lớp bồi dưỡng lần này có 26 đội viên của tỉnh Nghệ An, 11 đội viên thuộc tỉnh Quảng Bình và 7 đội viên của tỉnh Quảng Trị.

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng diễn ra trong thời gian 3 tháng. Trong đó, gần 2 tháng các đội viên tập trung chủ yếu các nội dung: Kiến thức chung về Quản lý Nhà nước; Quản lý Nhà nước về các lĩnh vực ở xã và Kỹ năng cần thiết đối với phó chủ tịch xã.

Thời gian còn lại, các đội viên sẽ tham gia thực tế tại 26 xã của 3 huyện: Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn (Nghệ An); 11 xã của huyện Minh Hóa (Quảng Bình) và 7 xã của huyện Đa Krông (Quảng Trị).

Các đội viên của Dự án tham gia lớp bồi dưỡng tại Quảng Bình

Phát biểu tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh đã nhấn mạnh: “Việc tăng cường các các trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học về làm phó chủ tịch UBND các xã thuộc huyện nghèo, theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với các xã nghèo; là sự đột phá về công tác cán bộ, cũng như sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đến thế hệ trẻ”.

Đây là lớp thứ 4 được tổ chức trong năm 2011. Trước đó, 3 lớp đã được tổ chức tại các tỉnh Cao Bằng, Sơn La và Lâm Đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên