Các lò phản ứng hạt nhân ở châu Âu đều không an toàn

(VOV) - Các lò phản ứng tại Pháp (chiếm nhiều nhất châu Âu) không có hệ thống phát hiện và cảnh báo động đất.

Ngày 4/10, Liên minh châu Âu (EU) đưa ra báo cáo kết quả cuối cùng sau khi tiến hành kiểm tra mức độ an toàn của 143 lò phản ứng hạt nhân hiện đang được sử dụng tại các nước thành viên.

 

Một nhà máy điện hạt nhân ở Seine-Nogent-sur, gần Paris (Ảnh: PressTV)

Báo cáo này cho biết, hầu như tất cả các nhà máy điện hạt nhân hiện nay tại EU đều không đảm bảo độ an toàn cần thiết và cảnh báo các nước thành viên sớm cải thiện và nâng cao mức độ an toàn, nhất là trong việc đối phó với thảm họa thiên nhiên động đất và sóng thần.

Bản báo cáo nhấn mạnh tới các lò phản ứng tại Pháp (có 58 lò hoạt động, số lượng lớn nhất ở châu Âu) khi các nhà máy này hiện không có hệ thống phát hiện và cảnh báo động đất; đối với một số nhà máy ở Thụy Điển và Phần Lan, hệ thống nguồn điện khẩn cấp được xây dựng thiếu hợp lý và còn tồn tại nhiều bất cập…

Ngoài ra, bản báo cáo cũng kêu gọi các nước thành viên từ nay đến cuối năm cần sớm tiến hành cải thiện và nâng cao mức độ an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, tổng chi phí dự tính để thực hiện kế hoạch này có thể lên tới 25 tỷ euro, tương đương hơn 30 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu kêu gọi cải thiện an toàn năng lượng hạt nhân
Châu Âu kêu gọi cải thiện an toàn năng lượng hạt nhân

(VOV) - Dự kiến, chi phí cho dự án này khoảng 10-25 tỷ euro.

Châu Âu kêu gọi cải thiện an toàn năng lượng hạt nhân

Châu Âu kêu gọi cải thiện an toàn năng lượng hạt nhân

(VOV) - Dự kiến, chi phí cho dự án này khoảng 10-25 tỷ euro.