Cận cảnh chuyên cơ chở các thượng khách dự APEC 2017 đáp xuống Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng 9/11, Tổng thống Peru, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong và Tổng thống Mexico đã tới Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Sáng 9/11, máy bay của hãng Dragon Air chở Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski cùng Trưởng đại diện đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đến sân bay Đà Nẵng. 

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski dùng chuyên cơ của hãng DragonsAir- HK số hiệu KA220
Máy bay chở Đoàn Peru và Hong Kong đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng để dự tham dự APEC 2017 vào lúc 9h50. Trong ảnh: Tổng thống Peru chào mọi người.

Trưởng đại diện đặc khu hành chính Hong kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cũng đến Đà Nẵng trên chuyến bay thương mại cùng Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski.

Lễ tiếp đón được diễn ra khi máy bay vừa đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng đón đoàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sáng 9/11.
Chuyên cơ chở Đoàn lãnh đạo Mexico do Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto dẫn đầu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 10h40.

Chuyên cơ chở Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. Chuyên cơ là loại máy bay Boeing 787- 8 E TP01

Nghi thức đón Tổng thống Mexico diễn ra trang trọng và chu đáo.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt - Trung sẽ tiếp tục có bước phát triển sâu sắc, hiệu quả hơn
Quan hệ Việt - Trung sẽ tiếp tục có bước phát triển sâu sắc, hiệu quả hơn

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục có các bước phát triển mới, sâu sắc và hiệu quả hơn, làm sâu sắc thêm giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực.

Quan hệ Việt - Trung sẽ tiếp tục có bước phát triển sâu sắc, hiệu quả hơn

Quan hệ Việt - Trung sẽ tiếp tục có bước phát triển sâu sắc, hiệu quả hơn

VOV.VN - Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục có các bước phát triển mới, sâu sắc và hiệu quả hơn, làm sâu sắc thêm giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực.

Việt Nam - Canada xác lập quan hệ đối tác toàn diện là bước tiến quan trọng
Việt Nam - Canada xác lập quan hệ đối tác toàn diện là bước tiến quan trọng

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam-Canada chính thức xác lập quan hệ Đối tác toàn diện là bước tiến quan trọng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước.

Việt Nam - Canada xác lập quan hệ đối tác toàn diện là bước tiến quan trọng

Việt Nam - Canada xác lập quan hệ đối tác toàn diện là bước tiến quan trọng

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam-Canada chính thức xác lập quan hệ Đối tác toàn diện là bước tiến quan trọng trong quan hệ hữu nghị, hợp tác hai nước.

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ
Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực thương mại - đầu tư.

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

Ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực thương mại - đầu tư.