Cần có phương án phòng chống kịp thời dịch cúm lợn H1N1

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo Cục Thú y lên kế hoạch và phương án phòng chống kịp thời, đồng thời rà soát lại khâu nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài.

Ngày 27/4, tại cuộc họp giao ban tuần, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã chỉ đạo Cục Thú y nghiên cứu kỹ tình hình, diễn biến dịch cúm trên lợn đang diễn ra tại một số nước trên thế giới; lên kế hoạch và phương án phòng chống kịp thời, đồng thời rà soát lại khâu nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài.

Cùng ngày, trao đổi với báo chí, Phó Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho biết: Virus H1N1 là hoàn toàn mới, lần đầu tiên phát hiện ở Mexico, Mỹ, sau đó là Canada. Ở trên động vật, thông tin gần đây nhất trên mạng từ Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Mỹ cho thấy, đến nay chưa phát hiện thấy chủng H1N1 mới này trên lợn. Hiện Cục Thú y đang soạn công văn thông báo tình hình và các biện pháp bước đầu về tình hình đàn lợn, trong đó sẽ tăng cường giám sát đàn lợn và những cơ sở chế biến giết mổ.

Mặt khác, Cục phối hợp với các đơn vị chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn thịt lợn nhập khẩu. Việt Nam hiện chưa có quan hệ buôn bán nhập khẩu thịt lợn với Mexico, nhưng với Mỹ thì đã nhập cả lợn giống và lợn thịt. Cục đã chỉ đạo Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Cơ quan Thú y vùng VI tại thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Trung tâm Khống chế dịch bệnh Hoa Kỳ, Viện Thú y Australia xin tuyp mới này để chẩn đoán sớm, nhưng do đang trong quá trình nghiên cứu nên chưa có.

Ông Hoàng Văn Năm nhấn mạnh: Việc cảnh báo là hoàn toàn đúng, nhưng cũng phải làm sao để người dân đỡ hoang mang. Thực tế từ trước đến nay Việt Nam chưa bao giờ có cúm lợn xảy ra, kể cả với các chủng cổ điển đã từng xảy ra trên thế giới. Vấn đề hiện nay là áp dụng thực hành chăn nuôi tốt, đảm bảo an toàn, ngăn chặn các loại mầm bệnh vào trong con lợn, thực hiện tốt khâu kiểm dịch đầu vào và quan trọng là con người tiếp xúc với lợn phải có trang bị tối thiểu: khẩu trang, găng tay... Trong trường hợp nếu kịch bản xấu xảy ra, chúng ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên