Cần Thơ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

VOV.VN -Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri nhiều địa phương đã kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề liên quan đến các dự án luật

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tổ chức 18 cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri với gần 2000 cử tri tham dự; trong đó có gần 200 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến.

Các cử tri đều bày tỏ sự vui mừng  và tin tưởng vào kết quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua. Cử tri cho rằng các hoạt động Quốc hội ngày càng dân chủ, chất lượng và hiệu quả hơn, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đông đảo tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là hoạt động giám sát, chất vấn của Quốc hội ngày càng thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri cử tri.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri nhiều địa phương đã kiến nghị với Trung ương nhiều vấn đề liên quan đến các dự án luật; vấn đề về kinh tế, xã hội, y tế và giáo dục cũng như nông nghiệp nông thôn, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, nhiều cử tri cho rằng tiến độ thi công một số dự án công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn các tỉnh thành ĐBSCL còn chậm; kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém. 

Trước những ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết và trách nhiệm của các cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Cần Thơ đã tiếp thu và khẳng định sẽ có những nghiên cứu, thảo luận và phát biểu tại kỳ họp Quốc hội lần này nhằm giải quyết những vướng mắc của cử tri cũng như góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Ông Huỳnh Văn Tiếp, Phó Trưởng đoàn, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ nói: “Qua tổng hợp ý kiến tiếp xúc cử tri nhiều ý kiến tập trung nhiều vấn đề xung quanh việc xây dựng kết cấu hạ tầng để thúc đẩy kinh tế vùng ĐBSCL cũng như Cần Thơ phát triển. Chúng tôi cũng có phân công trong các đại biểu Quốc hội trong đoàn tham gia phát biểu tại diễn đàn Quốc hội xung quanh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm; công tác thi hành án, nhất là thi hành án dân sự hiện nay đang còn tồn đọng nhiều ở khối tư pháp góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội, an ninh quốc phòng được tốt hơn ở ĐBSCL cũng như tại Cần Thơ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Pháp
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Pháp

VOV.VN - Chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Pháp và hợp tác giữa hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Pháp

VOV.VN - Chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Pháp và hợp tác giữa hai Quốc hội.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Cần làm rõ trách nhiệm
Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Cần làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -Luật phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể, giao cho người đứng đầu địa phương một số quyền nhất định và phải chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Cần làm rõ trách nhiệm

Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Cần làm rõ trách nhiệm

VOV.VN -Luật phải làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể, giao cho người đứng đầu địa phương một số quyền nhất định và phải chịu trách nhiệm về những việc làm sai trái.

Thông cáo phiên họp thứ 32 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Thông cáo phiên họp thứ 32 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 6-9/10/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Thông cáo phiên họp thứ 32 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thông cáo phiên họp thứ 32 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Từ ngày 6-9/10/2014, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131

VOV.VN  Việt Nam tham dự tích cực vào một loạt hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 131.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131

VOV.VN  Việt Nam tham dự tích cực vào một loạt hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 131.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ, công khai kê khai tài sản với cá nhân thuộc diện Trung ương quản lý.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri: Vấn đề tham nhũng được quan tâm nhất

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để làm rõ, công khai kê khai tài sản với cá nhân thuộc diện Trung ương quản lý.