Chậm ban hành văn bản Luật, Pháp lệnh: Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCT Mai Tiến Dũng, sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đến công tác xây dựng thể chế rất hạn chế

Để xảy ra tình trạng nợ đọng, chậm trễ trong ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh, Bộ trưởng, trưởng ngành phải chịu trách nhiệm. Đó là ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại cuộc họp của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra tình hình xây dựng, trình các văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh đang nợ đọng và các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Cuộc họp diễn ra sáng 24/3 tại trụ sở Chính phủ.

Cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề nợ đọng các văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh (Ảnh: Chinhphu.vn)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết: Thủ tướng đã có chỉ đạo Tổ công tác cần tập trung kiểm tra trách nhiệm của các bộ, ngành trong xây dựng thể chế. Đồng thời, các bộ phải giải trình, báo cáo về tình hình xây dựng, trình các văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh và cam kết về thời hạn hoàn thành. Những cam kết đó sẽ được đăng tải công khai trên báo chí và nếu không thực hiện được, Bộ trưởng, trưởng ngành phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng cuộc họp hôm nay nhiều bộ có văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng nhưng lại không cử Lãnh đạo bộ tham dự, điều đó cho thấy sự quan tâm của Lãnh đạo bộ đến công tác xây dựng thể chế rất hạn chế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (Ảnh: Chinhphu.vn)
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị: Những cán bộ thay mặt lãnh đạo bộ đi họp ở đây phải cam kết, cam kết này sẽ được đăng tải trên báo chí. Khi không thực hiện được, Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước công luận. Đây là vấn đề rất quan trọng, Chính phủ kiến tạo không dựa vào thể chế thì không điều hành được, không hiệu quả được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Luật nào, chính sách nào cũng lách được hết"
"Luật nào, chính sách nào cũng lách được hết"

VOV.VN - “Quy định dự án 1000 tỷ phải giải trình Quốc hội nhưng chia ra làm 2 gói 500 tỷ thì không phải ra...Luật nào, chính sách nào cũng lách được hết".

"Luật nào, chính sách nào cũng lách được hết"

"Luật nào, chính sách nào cũng lách được hết"

VOV.VN - “Quy định dự án 1000 tỷ phải giải trình Quốc hội nhưng chia ra làm 2 gói 500 tỷ thì không phải ra...Luật nào, chính sách nào cũng lách được hết".

Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo
Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo

VOV.VN -Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật được coi là ưu tiên hàng đầu để hướng tới xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động.

Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo

Xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo

VOV.VN -Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật được coi là ưu tiên hàng đầu để hướng tới xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động.

Thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự: Sừng tê giác trị giá bao nhiêu?
Thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự: Sừng tê giác trị giá bao nhiêu?

VOV.VN - "Nhiều thẩm phán địa phương đã hỏi hướng dẫn để định khung, định khoản nhưng rất khó định giá, đây là vấn đề hết sức khó khăn"

Thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự: Sừng tê giác trị giá bao nhiêu?

Thảo luận sửa đổi Bộ luật Hình sự: Sừng tê giác trị giá bao nhiêu?

VOV.VN - "Nhiều thẩm phán địa phương đã hỏi hướng dẫn để định khung, định khoản nhưng rất khó định giá, đây là vấn đề hết sức khó khăn"

Khi luật pháp bị thách thức và yêu cầu của Thủ tướng
Khi luật pháp bị thách thức và yêu cầu của Thủ tướng

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ Chủ tịch Bắc Ninh bị đe dọa khiến nhớ tới việc từ chỉ đạo của Thủ tướng, một người bị bắt giam vì tố cáo cát tặc được trả tự do

Khi luật pháp bị thách thức và yêu cầu của Thủ tướng

Khi luật pháp bị thách thức và yêu cầu của Thủ tướng

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ Chủ tịch Bắc Ninh bị đe dọa khiến nhớ tới việc từ chỉ đạo của Thủ tướng, một người bị bắt giam vì tố cáo cát tặc được trả tự do