Chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) - Phát biểu tại buổi chiêu đãi, hai Tổng Bí thư khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá.

Tối 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, một lần nữa hai Tổng Bí thư khẳng định: mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào là mối quan hệ sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau

Trong lời phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: thực tế lịch sử hơn nửa thế kỷ qua cho thấy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào là mối quan hệ sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, được xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và xương máu của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt – Lào và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào như giữ gìn và bảo vệ con người của mắt mình; không ngừng củng cố và phát triển, làm phong phú, sâu sắc thêm, ngày càng bền chặt.

Trong lời đáp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến trong bầu không khí thân tình, tin cậy lẫn nhau, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình nghĩa thủy chung, trong sáng giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone khẳng định: Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim của nhân dân Lào và Việt Nam

Đồng chí Choummaly Sayasone tin tưởng rằng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt và đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào- Việt Nam đã có từ lâu đời phát triển lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Choummaly Sayasone khẳng định: Năm 2012 - Năm Đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào đã kết thúc nhưng tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim của nhân dân Lào và Việt Nam.

Trong không khí thắm tình đoàn kết anh em, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone cùng các vị khách quý, các vị đại biểu nâng cốc chúc cho hai nước Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước, thực hiện được mục tiêu đã đề ra; chúc mối quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) - Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) - Lãnh đạo hai nước khẳng định coi trọng và dành mọi ưu tiên trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào thành công tốt đẹp
Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào thành công tốt đẹp

(VOV) -Năm 2012 trở thành một năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa ghi dấu son quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Lào.

Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào thành công tốt đẹp

Năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào thành công tốt đẹp

(VOV) -Năm 2012 trở thành một năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa ghi dấu son quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Lào.

Hợp tác Việt- Lào sẽ phát triển đi vào chiều sâu
Hợp tác Việt- Lào sẽ phát triển đi vào chiều sâu

(VOV) -Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Lào.

Hợp tác Việt- Lào sẽ phát triển đi vào chiều sâu

Hợp tác Việt- Lào sẽ phát triển đi vào chiều sâu

(VOV) -Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Lào.

Mãi mãi giữ gìn và vun đắp mối quan hệ Việt- Lào
Mãi mãi giữ gìn và vun đắp mối quan hệ Việt- Lào

(VOV) -Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Mãi mãi giữ gìn và vun đắp mối quan hệ Việt- Lào

Mãi mãi giữ gìn và vun đắp mối quan hệ Việt- Lào

(VOV) -Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chào mừng đồng chí Choummaly Sayasone sang thăm Việt Nam.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chào mừng đồng chí Choummaly Sayasone sang thăm Việt Nam.

Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận
Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận

(VOV) - Quốc hội hai nước hiện đang tích cực triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận

Việt Nam- Lào tích cực triển khai nội dung thỏa thuận

(VOV) - Quốc hội hai nước hiện đang tích cực triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên