Chủ tịch HĐND TPHCM: “Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu“

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, vấn đề cải cách hành chính và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Sáng nay (3/8),  Hội đồng nhân dân TPHCM khóa IX khai mạc kỳ họp thứ hai. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố nghe báo cáo, xem xét và quyết định các nội dung về nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm 2016. 

6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của thành phố đạt gần 477.000 tỉ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dịch vụ tăng nhiều nhất với 7,7%.

Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố thì tăng trưởng kinh tế còn chậm, một số lĩnh vực như vận tải hành khách công cộng, bưu chính viễn thông, đầu tư nước ngoài giảm và tăng trưởng chậm hơn so với cùng  kỳ năm ngoái.

Vấn đề cải cách hành chính và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, tội phạm chưa có chuyển biến như mong muốn của người dân…

Thành phố đề ra phương hướng cho 5 năm tới với các chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa bình quân hằng năm tăng 8 - 8,5 %, tính theo tổng sản phẩm quốc dân (GDP) thì tăng gấp 1,5 lần mức tăng bình quân của cả nước; chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ, công nghiệp và xây dựng nông nghiệp thủy sản, trong đó tỷ trọng của dịch vụ đến năm 2020 sẽ chiếm 56 - 58%. Trong giai đoạn từ 2016 đến 2020 năm, sẽ tạo việc làm mới cho 625.000 người lao động, tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5 %....  

Theo đại biểu Trần Quang Thắng, kỳ họp lần này cần phải mổ xẻ nhiều vấn đề, trong đó chú trọng việc cải cách hành chính và sự tham gia của người dân vào bộ máy công quyền.

“Chúng ta cần tăng cường đột phá vào cải cách hệ thống làm thế nào để hiệu quả hơn, để người dân dễ dàng tiếp xúc với bộ máy nhà nước; những ý kiến của các hiệp hội, người dân đến trực tiếp với các nhà làm chính sách”, ông Trần Quang Thắng nhấn mạnh.

Kỳ họp này, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét và đưa ra Nghị quyết đối với 8 tờ trình của UBND thành phố về điều chỉnh mức đầu tư một số dự án xây dựng, việc thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục…. Các đại biểu cũng sẽ chất vấn những vấn đề trọng tâm của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông
Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

Thủ tướng: TPHCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, TP.HCM là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông, chứ không phải là hòn ngọc Viễn Đông theo cách gọi thông thường.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác với Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choumaly Xayyason; nguyên Thủ tướng Thongsinh Thammavonge.

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM
Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.

TPHCM:  Công nhân được ăn gạo sạch trước, trả tiền sau
TPHCM: Công nhân được ăn gạo sạch trước, trả tiền sau

VOV.VN - Chương trình “Gạo sạch cho công nhân” sẽ giảm giá trực tiếp 15% so với giá thị trường đối với những sản phẩm gạo cho công nhân các KCN…

TPHCM:  Công nhân được ăn gạo sạch trước, trả tiền sau

TPHCM: Công nhân được ăn gạo sạch trước, trả tiền sau

VOV.VN - Chương trình “Gạo sạch cho công nhân” sẽ giảm giá trực tiếp 15% so với giá thị trường đối với những sản phẩm gạo cho công nhân các KCN…

TPHCM công bố 77 dự án BĐS thế chấp ngân hàng: Nhiều bất cập
TPHCM công bố 77 dự án BĐS thế chấp ngân hàng: Nhiều bất cập

VOV.VN -Việc công bố 77 dự án bất động sản thế chấp ngân hàng của TP HCM phát sinh nhiều bất cập như thiếu thông tin về hợp đồng tín dụng, thông tin tài sản...

TPHCM công bố 77 dự án BĐS thế chấp ngân hàng: Nhiều bất cập

TPHCM công bố 77 dự án BĐS thế chấp ngân hàng: Nhiều bất cập

VOV.VN -Việc công bố 77 dự án bất động sản thế chấp ngân hàng của TP HCM phát sinh nhiều bất cập như thiếu thông tin về hợp đồng tín dụng, thông tin tài sản...