Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

VOV.VN - Trở thành một tổ hợp 4 binh chủng là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV

Sáng 17/6, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thay mặt cán bộ, nhân viên VOV, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đã báo cáo với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quá trình hình thành, phát triển và đổi mới trong suốt 70 năm qua của VOV, nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, trong từng giai đoạn cách mạng của dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn là cơ quan thông tin, tuyên truyền hàng đầu của Đảng và Chính phủ.

Từ ngày đầu thành lập (7/9/1945) chỉ với 90 phút phát sóng, đến nay, đặc biệt sau 10 năm đổi mới, VOV đã hình thành một Tổ hợp truyền thông đa phương tiện với đầy đủ 4 loại hình báo chí: báo nói, báo viết, báo điện tử và báo hình. Tuy nhiên, phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông chủ lực, cốt lõi của VOV có thể thông tin sâu rộng, gần gũi tới quần chúng nhân dân.
Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng VOV nhân 21/6

Hàng ngày, VOV phát sóng trên 250 giờ với gần 200 chương trình phục vụ mọi đối tượng trong xã hội, phủ sóng rộng khắp trong nước và quốc tế ở 6 Hệ chương trình phát thanh (VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, VOV5), hai kênh truyền hình; phủ sóng phát thanh 99,5% địa bàn dân cư trong nước và một vùng rộng lớn trên thế giới.

Năm 1998, Tờ Báo in của Đài Tiếng nói Việt Nam ra số đầu tiên, xuất bản 1 tuần 1 số; năm 1999, Báo Điện tử VOV ra đời, sau 15 năm hoạt động, từ năm 2014 luôn đứng ở top 30 báo điện tử chính thống với số lượng truy cập lớn; năm 2006 Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam ra đời và ngày 06/01/2015 thêm Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát sóng.

Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng thành tựu của tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên VOV

Ngày 26/4/2015, chính thức phát sóng Kênh FM Cảm xúc - kênh phát thanh chuyên biệt về âm nhạc, giải trí với thời lượng 24h/ngày. Hệ VOV4 triển khai Đề án Hệ Phát thanh Dân tộc quốc gia. Hệ VOV5 triển khai Đề án Hệ phát thanh Đối ngoại quốc gia, website vovworld.vn thu hút độc giả, thính giả của 163 nước truy cập với gần 350.000 lượt truy cập/tháng, chuẩn bị phát sóng Kênh Tiếng Anh 24/7 vào quý III/2015.

Mới đây, Chính phủ đã có quyết định chuyển Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc Bộ thông tin và Truyền thông về Đài Tiếng nói Việt Nam quản lý. Đây là thời cơ đồng thời là thách thức lớn đối với Đài Tiếng nói Việt Nam khi trở thành Tổ hợp truyền thông đa phương tiện lớn trước nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán thính giả cũng như nhiệm vụ tuyên truyền của cơ quan báo chí của Chính phủ và Quốc hội.

Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam gồm có 34 đơn vị trực thuộc ở trong nước và 10 cơ quan thường trú ở nước ngoài. Toàn Đài có gần 3.000 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, viên chức và người lao động, trong đó có gần 900 phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp, trên 700 kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ cao, gần 100 giáo viên, trên 200 cán bộ quản lý chuyên nghiệp, trên 500 người làm việc trong khối doanh nghiệp và dịch vụ.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến phát biểu

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cũng tự hào báo cáo về những phát triển vượt bậc của VOV thời gian qua đó là những giải thưởng báo chí quốc tế và quốc gia. Đặc biệt, trong đợt trao giải báo chí thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ nhất năm 2014, VOV vinh dự được nhận 6 giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải 3 và 1 giải khuyến khích. Giải Báo chí Quốc gia năm 2014, VOV giành được 1 giải A, 1 giải B, 7 giải C và nhiều giải khuyến khích.

Chúc mừng những thành tựu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của VOV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp của VOV, trân trọng những đổi mới của VOV. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với vai trò tiên phong, mở đường, tập hợp cách mạng, báo chí cách mạng nói chung, VOV nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc. Từ một binh chủng chỉ nói, giờ đây VOV là một tổ hợp gồm 4 binh chủng tổng hợp. Có thể nói đây là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV góp phần chi phối tình cảm, nhận thức của người dân cả trong và ngoài nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của VOV tiếp tục phát huy truyền thống, có thêm nhiều sáng kiến để VOV luôn là biểu tượng của nước Việt Nam độc lập đúng như lời xướng của Đài: Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội thủ đô nước CHXHCN Việt Nam; góp phần hình thành nên văn hóa, chính trị của người Việt.

Trong phần đáp từ, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến thay mặt cán bộ, nhân viên VOV bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm và ghi nhận của cá nhân Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và tập thể cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với những thành quả của VOV đóng góp vào sự nghiệp báo chí cách mạng chung của đất nước. Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nêu rõ, tập thể cán bộ, nhân viên VOV vinh dự và tự hào được tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng xây dựng VOV ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 tác phẩm VOV được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại
6 tác phẩm VOV được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

VOV.VN - VOV có 6 tác phẩm được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải 3 và 1 giải khuyến khích.

6 tác phẩm VOV được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

6 tác phẩm VOV được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

VOV.VN - VOV có 6 tác phẩm được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải 3 và 1 giải khuyến khích.

Chính thức chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về VOV
Chính thức chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về VOV

Ngày 2/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài TNVN quản lý.

Chính thức chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về VOV

Chính thức chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về VOV

Ngày 2/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc chuyển Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC từ Bộ Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Đài TNVN quản lý.

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành thăm VOV
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành thăm VOV

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cảm ơn sự quan tâm của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh đối với VOV.

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành thăm VOV

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành thăm VOV

VOV.VN - Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cảm ơn sự quan tâm của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh đối với VOV.

Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc
Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc

VOV.VN - Đến nay một ngày các binh chủng của VOV đã phát sóng trên 250 giờ, trên 170 chương trình với 12 tiếng nước ngoài và 12 thứ tiếng dân tộc. 

Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc

Đại biểu Quốc hội ghi nhận VOV có bước trưởng thành vượt bậc

VOV.VN - Đến nay một ngày các binh chủng của VOV đã phát sóng trên 250 giờ, trên 170 chương trình với 12 tiếng nước ngoài và 12 thứ tiếng dân tộc. 

Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV
Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, Đài VTC sau khi về VOV vẫn giữ nguyên thương hiệu Đài VTC để thực hiện nhiệm vụ sản xuất

Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV

Đài VTC sẽ giữ nguyên tên sau khi chuyển về VOV

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, Đài VTC sau khi về VOV vẫn giữ nguyên thương hiệu Đài VTC để thực hiện nhiệm vụ sản xuất

VOV Tây Nguyên nhận Bằng khen của Ban chỉ đạo Tây Nguyên
VOV Tây Nguyên nhận Bằng khen của Ban chỉ đạo Tây Nguyên

VOV.VN -5 cá nhân được Ban chỉ Tây Nguyên trao tặng Bằng khen lần này có 2 người thuộc Phòng Phóng viên của Cơ quan thường trú Tây Nguyên.

VOV Tây Nguyên nhận Bằng khen của Ban chỉ đạo Tây Nguyên

VOV Tây Nguyên nhận Bằng khen của Ban chỉ đạo Tây Nguyên

VOV.VN -5 cá nhân được Ban chỉ Tây Nguyên trao tặng Bằng khen lần này có 2 người thuộc Phòng Phóng viên của Cơ quan thường trú Tây Nguyên.