Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Chủ tịch nước đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong các ngày từ 9- 12/5, tại đơn vị bầu cử số 1 TPHCM, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tiến hành tiếp xúc cử tri các Quận 1, 3 và 4 để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

5 ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 TPHCM gồm: Ông Trần Đông A – Giảng viên Y khoa chuyên ngành Ngoại nhi, bà Đặng Thị Thúy Dung – Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định, ông Ngô Tuấn Nghĩa – Phó Chính Ủy Bộ tư lệnh TPHCM, ông Trần Đại Quang – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ông Lâm Đình Thắng – Phó Bí thư thường trực thành đoàn TPHCM.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri Quận 1

Tại Hội nghị, sau khi đại diện Ủy ban MTTQVN tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Nội dung chương trình hành động được các ứng cử viên trình bày bao trùm nhiều lĩnh vực.

Ông Trần Đông A đề cập vấn đề cải thiện môi trường sống, hoàn thiện cơ chế cho hệ thống y tế, nhất là mô hình bác sĩ gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bà Đặng Thị Thúy Dung hứa tham gia đóng góp chính sách tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, quan tâm vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng tới công bằng xã hội.

Ông Ngô Tuấn Nghĩa thể hiện đóng góp hoàn thiện pháp luật về an ninh quốc phòng; giải quyết việc làm cho thanh niên, chăm lo tốt hơn cho đối tượng chính sách, kiên quyết đấu tranh chống tham ô, tham nhũng.

Ông Lâm Đình Thắng hứa tham gia ý kiến xây dựng quyết sách về giáo dục đào tạo, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thúc đẩy tính hiệu quả của các công tác quản lý nhà nước, nâng cao giá trị đạo đức và chất lượng sống…

Trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tham gia xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước.

Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri

Chủ tịch nước cũng đề cao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định chỉ đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Kế hoạch hành động của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng gắn với sự phát triển của TPHCM, theo đó sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết 7 chương trình đột phá của thành phố, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chất lượng sống, tạo vai trò động lực trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, sớm đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Bày tỏ vinh dự và trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên khẳng định thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đóng góp, đề xuất các cơ chế chính sách cho sự phát triển chung của đất nước.

Nhận thức đại biểu Quốc hội không phải là một quyền lợi mà là một trọng trách được cử tri giao phó, các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ phát huy vai trò người đại diện, đồng thời cam kết, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, sẽ phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm để xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với năng lực và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn của mình, các ứng cử viên sẽ nỗ lực đóng góp tâm sức, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội mà cử tri tin tưởng giao phó.

Cử tri Quận 1 phát biểu ý kiến

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các Quận 1, 3, và 4 đề nghị các ứng cử viên, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội cần làm tròn trách nhiệm của người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp xúc cử tri, lắng nghe, kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc nhất của người dân, như các vấn đề: an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, phòng chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc từ đó có giải pháp phù hợp.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên

Thay mặt những người ứng cử, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn, ghi nhận tiếp thu các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các cử tri, chia sẻ với những băn khoăn trăn trở của các cử tri và cho biết từng ứng cử viên sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình trên tinh thần gần dân, sát dân và trọng dân, xác định lợi ích dân tộc và nhân dân lên trên hết, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

VOV.VN -Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trong buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ngày 5/5.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

VOV.VN -Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV trong buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ngày 5/5.

HĐND TPHCM lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề nóng với cử tri
HĐND TPHCM lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề nóng với cử tri

VOV.VN - Cử tri đã nói lên tâm tư, nguyện vọng đề xuất với HĐND về các vấn đề như nước sạch, quản lý quy hoạch, đất đai, an sinh xã hội.

HĐND TPHCM lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề nóng với cử tri

HĐND TPHCM lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề nóng với cử tri

VOV.VN - Cử tri đã nói lên tâm tư, nguyện vọng đề xuất với HĐND về các vấn đề như nước sạch, quản lý quy hoạch, đất đai, an sinh xã hội.

Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”
Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”

VOV.VN -Điều quan trọng nhất cử tri mong mỏi là khi trúng cử, các ứng cử viên phải nhớ thực hiện lời hứa họ đã “ước hẹn” với cử tri, đừng để “lời nói gió bay”

Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”

Cử tri mong muốn lời hứa của ứng viên ĐBQH phải như “đinh đóng cột”

VOV.VN -Điều quan trọng nhất cử tri mong mỏi là khi trúng cử, các ứng cử viên phải nhớ thực hiện lời hứa họ đã “ước hẹn” với cử tri, đừng để “lời nói gió bay”

Cử tri không cần chương trình hành động lý thuyết suông, xa thực tế
Cử tri không cần chương trình hành động lý thuyết suông, xa thực tế

VOV.VN - "Cử tri sẽ không chấp nhận một bản chương trình hành động chung chung hay nặng về lý thuyết suông mà xa rời thực tế", ông Trần Công Lập nói.

Cử tri không cần chương trình hành động lý thuyết suông, xa thực tế

Cử tri không cần chương trình hành động lý thuyết suông, xa thực tế

VOV.VN - "Cử tri sẽ không chấp nhận một bản chương trình hành động chung chung hay nặng về lý thuyết suông mà xa rời thực tế", ông Trần Công Lập nói.

Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin
Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin

VOV.VN - “Không hứa suông” là yêu cầu đầu tiên cử tri đòi hỏi người đại biểu dân cử phải thực hiện.

Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin

Đại biểu Quốc hội “hứa suông”, cử tri sẽ mất lòng tin

VOV.VN - “Không hứa suông” là yêu cầu đầu tiên cử tri đòi hỏi người đại biểu dân cử phải thực hiện.

Cử tri vùng cao và trách nhiệm với lá phiếu bầu cử
Cử tri vùng cao và trách nhiệm với lá phiếu bầu cử

VOV.VN - Điều quan trọng mà cử tri xác định là sau khi lựa chọn được đại biểu dân cử xứng đáng, họ sẽ giám sát chặt chẽ chương trình hành động của đại biểu.

Cử tri vùng cao và trách nhiệm với lá phiếu bầu cử

Cử tri vùng cao và trách nhiệm với lá phiếu bầu cử

VOV.VN - Điều quan trọng mà cử tri xác định là sau khi lựa chọn được đại biểu dân cử xứng đáng, họ sẽ giám sát chặt chẽ chương trình hành động của đại biểu.

Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN -  Đối với đại biểu ứng cử tại thành phố Cần Thơ, cử tri mong muốn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải thực hiện quyết liệt. 

Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN -  Đối với đại biểu ứng cử tại thành phố Cần Thơ, cử tri mong muốn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải thực hiện quyết liệt. 

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử
Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử

VOV.VN - Rất nhiều cử tri đã không thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, việc bỏ phiếu hộ, phiếu bầu không hợp lệ đều vi phạm trong bầu cử.

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử

Cử tri bỏ phiếu thay người khác là vi phạm Luật Bầu cử

VOV.VN - Rất nhiều cử tri đã không thực hiện quyền bỏ phiếu của mình, việc bỏ phiếu hộ, phiếu bầu không hợp lệ đều vi phạm trong bầu cử.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên chương trình hành động của mình trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên chương trình hành động của mình trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội: Tiếp xúc cử tri phải đúng luật, an toàn, bình đẳng
Chủ tịch Quốc hội: Tiếp xúc cử tri phải đúng luật, an toàn, bình đẳng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh An Giang phải thực hiện đúng luật, an toàn, đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan trong tổ chức vận động bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội: Tiếp xúc cử tri phải đúng luật, an toàn, bình đẳng

Chủ tịch Quốc hội: Tiếp xúc cử tri phải đúng luật, an toàn, bình đẳng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh An Giang phải thực hiện đúng luật, an toàn, đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan trong tổ chức vận động bầu cử.