Chủ tịch nước đề nghị WB kêu gọi thêm nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm những nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam.

Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu..., cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho sự phát triển bền vững là khẳng định của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi tiếp bà Victoria Kwakwa- Phó Chủ tịch WBphụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương vào chiều nay (19/5).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Bà Victoria Kwakwa vừa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và mong rằng ở cương vị mới, Bà tiếp tục đóng góp và hỗ trợ hơn nữa cho Ngân hàng Thế giới và các nước thành viên trong khu vực trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn Bà Victoria Kwakwa và Ngân hàng Thế giới luôn đồng hành, là đối tác tin cậy và dành những hỗ trợ quý báu cho Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với Việt Nam, qua đó đã góp phần giúp Việt Nam đạt được thành quả đáng ghi nhận như hiện nay, đặc biệt về xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ hơn nữa từ Ngân hàng Thế giới nhằm giúp Việt Nam phát triển bền vững.

Thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng và triển khai nhiều cải cách lớn, mang tính chiến lược và ghi nhận những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2011-2015. Đại hội Đảng lần thứ XII vừa được tổ chức thành công đã hoạch định đường lối phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong giai đoan tới, gia nhập sâu rộng vào cộng đồng kinh tế khu vực và trên thế giới.

Với nhiều mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra, giai đoạn sắp tới 2016-2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến tình phát triển của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng cho rằng, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, đặc biệt là đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, hạn hán, nước biển dâng...

Với bối cảnh đó, Việt Nam đòi hỏi nguồn lực lớn về con người và tài chính để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Vai trò của Ngân hàng Thế giới, với tư cách là nhà tài trợ lớn cả về tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam, trong tiến trình này là đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phát huy vai trò điều phối, kêu gọi thêm những nguồn vốn hỗ trợ để Việt Nam tập trung phát triển cơ sở hạ tầng cho các vùng miền, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu cả trước mắt và lâu dài bởi Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nước biển dâng.

Đối với 3 dự án còn lại của năm tài khóa 2016 chưa được đàm phán gồm Chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Dự án Hỗ trợ chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh lần thứ nhất; Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, Chủ tịch nước cho biết sẽ chỉ đạo tích cực hoàn tất việc đàm phán nhằm đảm bảo việc phê duyệt của Ngân hàng Thế giới sớm nhất.

Chủ tịch nước mong muốn ngoài các dự án đã có, hai bên tiếp tục xây dựng các dự án khác có tính thiết thực, hỗ trợ Việt Nam đối phó với thách thức mới; khẳng định Việt Nam đã và đang tiến hành cải cách hành chính, đổi mới mô hình kinh tế, cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho sự phát triển bền vững.

Bà Victoria Kwakwa chúc mừng Chủ tịch nước vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước CHXHCNVN. Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Ngân hàng thế giới và Việt Nam trong thời gian qua, bà Victoria Kwakwa tin rằng mối quan hệ giữa 2 bên sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, thông qua thành công của Việt Nam chứng minh rằng sự hỗ trợ hiệu quả có thể lan tỏa sang các quốc gia khác.

Bà Victoria Kwakwa khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Việt Nam đã có kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo, WB cũng có kế hoạch đối với sự phát triển của Việt Nam trong 5 năm tới, bà Victoria Kwakwa mong rằng có sự hợp tác giữa các cơ quan của Việt Nam xây dựng chiến lược phản ánh được những ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

WB sẽ phối hợp xây dựng báo cáo tầm nhìn Việt Nam 2035 và sẵn sàng cung cấp nguồn lực tài chính, đồng thời tư vấn, khuyến nghị đảm bảo phù hợp với những ưu tiên của Việt Nam. WB cũng đang xây dựng chiến lược hợp tác cấp quốc gia với Việt Nam do đó cần có các chương trình dự án chuẩn bị để WB hỗ trợ tài chính phù hợp với ưu tiên có trọng tâm, trọng điểm của Việt Nam nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của WB.

Bà Victoria Kwakwa đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả với Văn phòng Chủ tịch nước mong muốn có sự ủy quyền trong đàm phán dự án về biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL, giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp các giải pháp thiết thực vào việc khắc phục mặn xâm nhập.

Bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh sự coi trọng việc hợp tác với Việt Nam, WB sẽ đệ trình một số dự án về cải cách giáo dục phổ thông, dự án quản trị đất đai, cải cách chính sách gắn với biến đổi khí hậu; mong được Chủ tịch nước và các bộ ngành quan tâm phối hợp để xây dựng triển khai hiệu quả các dự án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững
Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới  (WB) Jim Yong Kim: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới  (WB) Jim Yong Kim: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích
Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích

VOV.VN -Chủ tịch nước: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, Việt Nam đang cần có thêm nguồn lực vật chất, trong đó sự giúp đỡ của WB là hết sức hữu ích

Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích

Sự giúp đỡ của WB với Việt Nam là hết sức hữu ích

VOV.VN -Chủ tịch nước: Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững, Việt Nam đang cần có thêm nguồn lực vật chất, trong đó sự giúp đỡ của WB là hết sức hữu ích

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh căn dặn các học viên tiếp tục nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, cống hiến hết mình.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Đại học Luật TPHCM

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh căn dặn các học viên tiếp tục nâng cao kiến thức, phẩm chất đạo đức, cống hiến hết mình.

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ
Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân.

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

Chủ tịch nước gặp mặt các đại biểu từng phục vụ, bảo vệ Bác Hồ

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân.

Chuyên gia WB: Mở rộng cơ sở thu ngân sách tốt hơn tạo khoản thu mới
Chuyên gia WB: Mở rộng cơ sở thu ngân sách tốt hơn tạo khoản thu mới

VOV.VN-Theo chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam không cần tìm cách tạo thêm các khoản thu mới cho ngân sách nhà nước mà nên mở rộng cơ sở thu.

Chuyên gia WB: Mở rộng cơ sở thu ngân sách tốt hơn tạo khoản thu mới

Chuyên gia WB: Mở rộng cơ sở thu ngân sách tốt hơn tạo khoản thu mới

VOV.VN-Theo chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam không cần tìm cách tạo thêm các khoản thu mới cho ngân sách nhà nước mà nên mở rộng cơ sở thu.

WB: Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất khu vực
WB: Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất khu vực

VOV.VN-Theo WB, Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, khả năng tăng trưởng trên 6% năm 2016.

WB: Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất khu vực

WB: Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất khu vực

VOV.VN-Theo WB, Việt Nam có triển vọng tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, khả năng tăng trưởng trên 6% năm 2016.

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh
WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

VOV.VN-Khoản vay 150 triệu USD của WB sẽ hỗ trợ giúp Chính phủ tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh

VOV.VN-Khoản vay 150 triệu USD của WB sẽ hỗ trợ giúp Chính phủ tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch nước tiếp Hoàng tử Brunei và đoàn doanh nghiệp nước ngoài
Chủ tịch nước tiếp Hoàng tử Brunei và đoàn doanh nghiệp nước ngoài

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, sau chuyến thăm, các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng thể, khách quan về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư ở Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Hoàng tử Brunei và đoàn doanh nghiệp nước ngoài

Chủ tịch nước tiếp Hoàng tử Brunei và đoàn doanh nghiệp nước ngoài

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng, sau chuyến thăm, các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng thể, khách quan về tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư ở Việt Nam