Chủ tịch nước dự kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP TPHCM

VOV.VN - Tối nay (27/3), UBND đã tổ chức kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố (28/3/1976 – 28/3/2016). 

Đến dự kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP TPHCM có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Trần Phú Lữ, Chỉ huy trưởng Lực lượng thanh niên xung phong TP HCM khẳng định: Qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, công tác tập hợp thanh niên qua mô hình Thanh niên xung phong là chủ trương đúng đắn của Thành ủy, UBND TP HCM.

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP.

Lực lượng thanh niên xung phong dưới sự lãnh đạo của Đảng không chỉ là tổ chức thanh niên tình nguyện thích hợp trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà còn là tổ chức tình nguyện có nhiều khả năng thích ứng tốt với các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời bình.

Phát huy những kết quả đạt được, Thanh niên xung phong thành phố sẽ tiếp nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách, tìm cách làm mới phù hợp với thực tiễn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong đó thực hiện tốt đề án quản lý cắt cơn cho người nghiện không có nơi cư trú ổn định; Nâng cao chất lượng công tác tổ chức quản lý, khám chữa bệnh, giáo dục dạy nghề, giải quyết việc làm cho người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và hoạt động công ích.

Ông Trần Phú Lữ cho biết, thời gian tới, sẽ mạnh dạn nghiên cứu đề xuất với thành phố tham gia thực hiện các chương trình đột phá gắn liền mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh mỹ quan đô thị và bảo vệ cảnh quan môi trường thành phố. Đặc biệt công tác phối hợp trong đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, “Chúng tôi sẽ mạnh dạn nghiên cứu thành lập các đội hình thanh xung phong tại các địa bàn quận huyện trọng điểm để phối hợp với các lực lượng khác trong thời gian sắp tới”.

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng III cho lực lượng TNXP.

Dịp này, Lực lượng thanh niên xung phong TP HCM vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng III; Thành ủy - UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng trao bức trướng và cờ truyền thống cho Lực lượng thanh niên xung phong vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Chủ tịch nước thăm Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước đến thăm Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhân dịp Trường chuẩn bị kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập.

Chủ tịch nước thăm Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chủ tịch nước thăm Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước đến thăm Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhân dịp Trường chuẩn bị kỷ niệm 20 năm Ngày Thành lập.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình quốc thư

VOV.VN -Chiều 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước ở khu vực Đông Nam Á trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ đến trình quốc thư

VOV.VN -Chiều 26/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước ở khu vực Đông Nam Á trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách
Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách

VOV.VN -Cứ đi vay để đầu tư, đi vay để chi tiêu, đi vay để trả nợ thì chết! Bô xít quý thế này đáng lẽ đánh thuế 40%, đằng này 20% cũng kêu lỗ...

Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách

Chủ tịch nước: Bô xít Tây Nguyên, không thu thuế lấy gì cho ngân sách

VOV.VN -Cứ đi vay để đầu tư, đi vay để chi tiêu, đi vay để trả nợ thì chết! Bô xít quý thế này đáng lẽ đánh thuế 40%, đằng này 20% cũng kêu lỗ...