Chủ tịch nước dự kỷ niệm 70 năm thành lập trường Sĩ quan Lục quân 1

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang, nhất định Trường sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 15/4, tại thị xã Sơn Tây, Trường Sĩ quan Lục quân 1 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (15/4/1945-15/4/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, đại điện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương, cùng đông đảo các thế hệ học viên, giáo viên của nhà trường.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự kỷ niệm 70 năm thành lập trường Sĩ quan Lục quân 1

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 15/4/1945, chấp hành Nghị quyết Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Quân chính Kháng Nhật-tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng vũ trang, nhằm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự, chính trị làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Là nhà trường Quân sự đầu tiên, ra đời khi đất nước chưa độc lập, trải qua bao khó khăn, thử thách và những bước ngoặt đầy cam go của lịch sử, Nhà trường luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết rút kinh nghiệm chiến đấu, biên soạn nhiều tài liệu bổ sung, phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam.

Các thế hệ sĩ quan được đào tạo từ nhà trường đã có mặt trên khắp các chiến trường trong 2 cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cho nhiều nước bạn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm tròn nhiệm vụ quốc tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự trưởng thành lớn lao của Nhà trường trong suốt 70 năm qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thuận lợi song cũng đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định, bất trắc, khó lường. Các nước tiếp tục điều chỉnh chiến lược, các nước lớn vừa hợp tác vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, chi phối quan hệ quốc tế. Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, vẫn là khu vực phát triển năng động, nhưng phức tạp đang gia tăng, nhất là tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Trong nước, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, "Phi chính trị hóa" quân đội, xóa bỏ chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

Tình hình đó đặt ra những vấn đề mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có Trường Sĩ quan Lục quân 1, phải quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, vượt qua khó khăn, thách thức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dưng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Trường Sĩ quan Lục quân 1 cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp huấn luyện, việc thi, kiểm tra đánh giá nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện.

Đội ngũ sĩ quan qua đào tạo phải có phẩm chất, năng lực và sức khỏe, có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, quản lý, chỉ huy, thực hành tốt đáp ứng đòi hỏi của chiến tranh hiện đại; đồng thời trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, có cơ chế động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học viên tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết những vấn đề cấp thiết của thực tiễn, góp phần phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước cũng lưu ý, Trường Sĩ quan Lục quân 1 cần xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, quản lý đáp ứng nhiệm vụ của nhà trường cả trước mắt và lâu dài. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; xây dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang hiện đại; tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân- dân, giữa Nhà trường và địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho Trường Sĩ quan Lục quân 1, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang 70 năm qua, nhất định Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu đơn vị "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" và phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội
Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Quân đội

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng thăm, chúc mừng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết
Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt những cựu chiến binh Xô viết

VOV.VN - Mỗi người chiến sỹ Liên Xô, khi nhận nhiệm vụ sang Việt Nam và  trở về đều ghi dấu về một dân tộc ngoan cường, một quân đội dũng cảm.

Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"
Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Quân đội ta phải là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Quân đội ta phải là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu
Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu

Toàn quân phải tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng  là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu

Toàn quân phải tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng  là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam
Nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Minh phối hợp nhiều đơn vị tổ chức nhiều hoạt động phong phú tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động chào mừng 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Minh phối hợp nhiều đơn vị tổ chức nhiều hoạt động phong phú tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội
Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng cho 4 sĩ quan Quân đội

VOV.VN -Đây là những sĩ quan ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân
Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân

VOV.VN - Thiếu tướng Trần Quang Phương khẳng định: Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường "thế trận lòng dân"

Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân

Quân khu 5: Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân

VOV.VN - Thiếu tướng Trần Quang Phương khẳng định: Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường "thế trận lòng dân"

Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam
Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam góp phần làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang.

Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

Các địa phương kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN - 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam góp phần làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang.