Chủ tịch nước dự lễ khánh thành chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc

VOV.VN -Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc

 

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương đã đến thăm tỉnh Cao Bằng dự Lễ kỷ niệm ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam do tỉnh Cao Bằng tổ chức. Trong khuôn khổ chuyến thăm sáng nay (15/12), Chủ tịch nước đã đến dự lễ khánh thành Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc và khai trương giai đoạn 1 khu nghỉ dưỡng Sài Gòn-Bản Giốc. Đây là các công trình nằm vị trí có phong cảnh thiên nhiên, văn hóa bản địa, vừa mang ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, nơi gắn cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, ngay bên cạnh địa danh lịch sử thác Bản Giốc. Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc được xây dựng theo lối kiến trúc thuần Việt trên diện tích 3 ha do UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt,  khởi công từ tháng 6/2013 với tổng kinh gần 38 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn xã hội hóa do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam huy động, các Tập đoàn và các Nhà hảo tâm đóng góp và tài trợ. Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc nằm trên ngọn núi Phia Nhằm, thuộc bản Giốc, xã Đàm Thủy, cách thác Bản Giốc khoảng 500m. Đây  là công trình có ý nghĩa thiết thực, phục vụ nhu cầu tôn giáo tâm linh và có tầm quan trọng trong việc phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc thành Khu du lịch trọng điểm Quốc gia.

Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn-Bản Giốc tọa lạc tại chân thác Bản Giốc, đây là dự án vừa khai thác được vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa bản địa vừa mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử, nơi gắn cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Với diện tích hơn 31 héc-ta, tiêu chuẩn 4 sao khu nghỉ dưỡng cao cấp Sài Gòn-Bản Giốc là một trong những dự án cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là 95% nhân sự phục vụ tại khu nghỉ dưỡng này là người địa phương xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Không chỉ phục vụ khách đến thăm quan thác Bản Giốc lịch sử và cột mốc biên giới quốc gia, Sài Gòn-Bản Giốc còn có chương trình kết nối với các địa danh thiên nhiên, lịch sử của Cao Bằng như Khu di tích đặc biệt Pác Bó, suối Lê Nin, hồ Hang The.

Sự hiện diện ngôi chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc và sự bình yên, hữu nghị tại khu vực biên giới, đồng thời gắn kết với khánh thành công trình nghỉ dưỡng Sài Gòn-Bản Giốc có chất lượng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Cao Bằng nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

** Trong khuôn khổ chuyến thăm tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và trực tiếp trao tặng 50 con bò giống cho bà con hộ nghèo.

Đây là bà con các hộ dân nghèo của 3 xã Chí Viễn, Đàm Thủy và Phong Nặm thuộc huyện Trùng Khánh. Chủ tịch nước cũng đến thăm và chúc tết linh mục Trần Đức Hạnh cùng bà con giáo dân thuộc giáo xứ Thanh Sơn, tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ
 

Chương trình "bò giống giúp người nghèo biên giới" là chương trình hết sức có ý nghĩa nhằm giúp bà con khó khăn của 11 tỉnh biên giới phía Bắc do Bộ tư lệnh Bộ đôi Biên phòng, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel cùng một số bộ, ngành phối hợp thực hiện.

Chương trình được triển khai từ tháng 6 năm nay với mục tiêu đến hết tháng 10/2016 sẽ trao tặng khoảng 24.000 con bò giống giúp đỡ cho người nghèo biên giới, tạo điều kiện ban đầu cho bà con vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Qua nửa năm triển khai, hiệu ứng chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm mục tiêu 24.000 con bò giúp người nghèo 11 tỉnh biên giới dự kiến sẽ sớm đạt được trong năm tới.


Trực tiếp trao tặng bò cho bà con và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định biên giới là phên dậu quốc gia, là câu chuyện ngàn đời mà chúng ta thường xuyên nhắc nhở nhau, bà con nơi đây luôn một lòng theo cách mạng.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đầu tư và triển khai nhiều chương trình xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả cho khu vực này. Tuy nhiên, do điều kiện đất nước ta còn nhiều khó khăn, nên tại hầu hết các xã khu vực biên giới-địa bàn thuộc diện khó khăn nhất của cả nước đời sống của người dân vẫn còn nghèo.


Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh "Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới" là một sáng kiến tốt. Một mặt hỗ trợ các hộ  nghèo có "vốn" ban đầu để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững, mặt khác sẽ giúp bà con yên tâm bám đất, bám làng để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc".

Trên cơ sở thành công của chương trình thực hiện ở phía Bắc cần nhân rộng ra các tỉnh biên giới thuộc miền Trung và miền Nam của đất nước. Để làm được điều đó, Chủ tịch nước mong muốn có nhiều hơn các đơn vị, các nhà hảo tâm cùng chung tay với đồng bào nghèo nơi biên giới.

Nhân dịp này, nhằm giúp bà con có điều kiện sống và môi trường tốt hơn, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã trao tặng cho bà con biên giới tỉnh Cao Bằng 2.000 tấn xi măng để láng sân nền và chuồng trại cho gia súc. Đánh giá cao tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ với người dân biên giới, Chủ tịch nước tin tưởng đây sẽ là mô hình tốt để nhân rộng giúp bà con biên giới cải thiện cuộc sống.

Với tiền đề quan trọng đó, Chủ tịch nước mong rằng bà con tuyến biên giới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau để có cuộc sống khấm khá hơn. Đây là yếu tố quan trọng để bà con yên tâm bám đất, bám làng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

** Cũng tại thành phố Cao Bằng, nhân dịp lễ Noel Giáng sinh 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc tết linh mục Trần Đức Hạnh cùng bà con giáo dân thuộc giáo xứ Thanh Sơn. Linh mục Trần Đức Hạnh và bà con giáo xứ Thanh Sơn bày tỏ niềm vinh dự, sự đầm ấm được đón tiếp Chủ tịch nước đến thăm và chúc mừng Giáng sinh.

Trao đổi với linh mục và các giáo dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đoàn kết là một nguyên nhân quan trọng của mọi thành công, sự thay đổi của Cao Bằng nói riêng cũng như cả nước nói chung có sự chung tay đóng góp của bà con giáo dân, trong đó có giáo xứ Thanh Sơn,

Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo. Chủ tịch nước chúc bà con giáo dân có một lễ Giáng sinh vui vẻ, một năm mới với nhiều an lành, đoàn kết lương, giáo xây dựng tỉnh Cao Bằng ngày một ấm no, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường
Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm của các nước trong việc bảo vệ môi trường cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường

Chủ tịch nước tiếp đoàn dự Hội nghị Chánh án ASEAN về môi trường

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và học hỏi thêm kinh nghiệm của các nước trong việc bảo vệ môi trường cũng như xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Đại sứ Chile khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Chile

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Chile chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Đại sứ Chile khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên cương vị nào cũng luôn ủng hộ mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Chile

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc đoàn 95
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc đoàn 95

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm phục đối với tinh thần vượt khó và sự hy sinh thầm lặng của Đoàn 95

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc đoàn 95

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc đoàn 95

VOV.VN - Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm phục đối với tinh thần vượt khó và sự hy sinh thầm lặng của Đoàn 95

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ LB Nga chào kết thúc nhiệm kỳ công tác
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ LB Nga chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Chủ tịch nước đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ A. Kovtun đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ LB Nga chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ LB Nga chào kết thúc nhiệm kỳ công tác

VOV.VN - Chủ tịch nước đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ A. Kovtun đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua
Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Trong số 8 luật được công bố, có Luật Hộ tịch hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 liên quan tới vấn đề giấy khai sinh và số định danh

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Văn phòng Chủ tịch nước công bố 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Trong số 8 luật được công bố, có Luật Hộ tịch hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 liên quan tới vấn đề giấy khai sinh và số định danh