Chủ tịch nước dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết dân tộc thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của mỗi cộng đồng dân cư.

Trong không khí sôi nổi, phấn khởi ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, ngày 4/11, tại thôn An Thái, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã tổ chức long trọng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 và kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-19/11/21014), đồng thời tạo sự gắn kết giữa Đảng bộ, chính quyền mặt trận và bà con trong xã cùng chung tay vì sự phát triển của quê hương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo bà con trong xã tham dự.

An Thái là một trong 6 thôn của xã An Mỹ có diện tích 140ha với gần 2.200 khẩu. Phần lớn bà con nơi đây vẫn dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch nước phát biểu tại ngày hội
Những năm qua, với quyết tâm đưa thôn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội của xã An Thái, nhân dân trong thôn đã đoàn kết, chủ động vượt qua mội khó khăn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, theo mô hình trang trại, sản xuất hàng hóa, nhờ đó đời sống của người dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ giàu đạt 71%, hộ nghèo chỉ còn 3,8%.

Đặc biệt, kể từ khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" dựa trên nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra đã tạo nên tính cộng đồng và đoàn kết nhất trí cao, hàng chục hộ gia đình đã hiến đất mở đường giao thông thôn, xóm, riêng năm 2013-2014 tổng kinh phí huy động làm đường đạt 1,7 tỷ đồng.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã có sức lan tỏa rộng khắp, các hủ tục được xóa bỏ, di sản cùng nét văn hóa cổ truyền được gìn giữ, thông qua phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tạo nên đời sống ứng xử văn minh, lành mạnh, bà con chấp hành tốt đường lối chủ trươn, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Những kết quả này đã góp phần làm đổi thay tích cực ở vùng quê chiêm chũng An Thái.

Tại buổi lễ, đại diện nhân dân thôn An Thái đã bày tỏ mong muốn tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; đề nghị Nhà nước hỗ trợ nông dân, nông nghiệp, nông thôn kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng; tăng cường nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, trải qua lịch sử vẻ vang đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, cùng các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được những kết quả tích cực góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, củng cố mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân ở khu các khu dân cư.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư" đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch nước cho rằng, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, nhưng đất nước cũng đang đối mặt với những thách thức gay gắt như suy thoái kinh tế thế giới, trong nước, vấn đề môi trường, tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí… Do đó, đòi hỏi chúng ta phải phát huy kết quả đạt được, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố trong cả nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" tiếp tục phát triển các mô hình nhân dân tự quản, đáp ứng nhu cầu của nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải là cơ quan lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát, phản biện hiệu quả cao. Phát huy cao độ vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên trong tổ chức các hoạt động, các hoạt động và phong trào thi đua, tiếp tục quan tâm chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở phường, xã và khu dân cư vì đây là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động, công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Biểu dương khu dân cư thôn An Thái đã đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng phát triển, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nếu mọi khu dân cư trong cả nước đều như khu dân cư An Thái thì đất nước ta sẽ như rừng hoa đẹp; nếu mọi người trong chúng ta thật sự đoàn kết yêu thương nhau thì chắc chắn mọi tiềm năng, sáng tạo và truyền thống cách mạng sẽ được hội tụ và phát huy, đất nước sẽ vững bước tiến lên trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhân dịp về dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch nước đã đến thăm và dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích Cát Tường. Nơi đây vào ngày 14/1/1958, Bác Hồ đã về thăm Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Lục đang tham gia công trường đắp đập chống hạn.

Người đã tặng cờ "Đơn vị chống hạn khá nhất cho huyện Bình Lục và huy hiệu của Người cho các cá nhân xuất sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm ảnh MTTQ Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
Triển lãm ảnh MTTQ Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Hơn 400 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đã phác họa chăng đường 84 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Triển lãm ảnh MTTQ Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Triển lãm ảnh MTTQ Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Hơn 400 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm đã phác họa chăng đường 84 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11
VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng
Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

VOV.VN-Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm cam kết giữ gìn hòa bình trên Biển Đông và tự làm mất uy tín trên trường quốc tế.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

VOV.VN-Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm cam kết giữ gìn hòa bình trên Biển Đông và tự làm mất uy tín trên trường quốc tế.

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -  Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -  Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.