Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng các Nhà giáo lão thành

VOV.VN - Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng 2 nhà giáo lão thành tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lẵng hoa chúc mừng 2 nhà giáo lão thành ở tuổi bách niên là Giáo sư Vũ Khiêu và Nghệ sỹ dương cầm Thái Thị Liên. Đây là 2 trong số những nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục của Việt Nam.

Giáo sư Vũ Khiêu hiện đã hơn 100 tuổi, là một học giả nổi tiếng nghiên cứu về văn hóa Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông làm Giám đốc Sở Văn hóa khu 10 tại Việt Bắc rồi Tây Bắc, trực tiếp có mặt tại tiền tuyến từ chiến dịch Biên giới năm 1950 đến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Sau giải phóng Thủ đô, ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội (nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam); tham gia giảng dạy triết học và lý luận khoa học xã hội cho các trường Đảng và các trường đại học.

Giáo sư Vũ Khiêu đã viết gần 30 cuốn sách và tham gia biên soạn với tập thể chừng 30 cuốn khác ở nhiều lĩnh vực triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn và cuộc đời của một số thi hào... Năm 1996, ông được nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I.

Bà Thái Thị Liên gần tròn 100 tuổi, là một trong những nữ danh cầm đầu tiên và là người thầy dạy của nhiều nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Việt Nam được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Nhà giáo Nhân dân.

Bà Thái Thị Liên là một trong những người có công lập nên Trường Âm nhạc Việt Nam (sau này là Nhạc viện Hà Nội), là chủ nhiệm khoa piano đầu tiên của Nhạc viện và giữ cương vị này cho đến năm 1980.

Bà đã nuôi dạy các con Đặng Hồng Quang, Trần Thu Hà, Đặng Thái Sơn trở thành những nghệ sĩ piano nổi tiếng; Trần Thu Hà là Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, nguyên Giám đốc Nhạc viện Hà Nội; Đặng Thái Sơn đã đạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế Chopin và trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

VOV.VN -Ông Phùng Xuân Nhạ, Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng. 

Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

VOV.VN -Ông Phùng Xuân Nhạ, Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng. 

40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017
40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017

VOV.VN - Khởi động từ năm 1998, đến nay, giải thưởng Võ Trường Toản đã vinh danh, tri ân gần 580 nhà giáo tiêu biểu 

40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017

40 nhà giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2017

VOV.VN - Khởi động từ năm 1998, đến nay, giải thưởng Võ Trường Toản đã vinh danh, tri ân gần 580 nhà giáo tiêu biểu 

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm các nhà giáo tiêu biểu
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm các nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của các thầy, cô giáo đối với sự nghiệp trồng người...  

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm các nhà giáo tiêu biểu

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm các nhà giáo tiêu biểu

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của các thầy, cô giáo đối với sự nghiệp trồng người...