Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi New York

Chuyến đi của Chủ tịch nước nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta; khẳng định cam kết đóng góp tích cực và trách nhiệm tại Liên Hợp Quốc

>> Thúc đẩy lợi ích chung, nâng cao vị thế của Việt Nam

Theo chương trình, 6 giờ 25 phút sáng nay (23/9), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời Hà Nội lên đường sang New York, Hoa Kỳ dự phiên họp thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và phiên thảo luận chung cấp cao, khóa họp thứ 64 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cùng đi với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Huỳnh Văn Be, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn, Thứ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công thương…

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự phiên họp thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như khẳng định ở cấp cao cam kết đóng góp tích cực, mang tính xây dựng và trách nhiệm tại Liên Hợp quốc; đề cao những đóng góp hiệu quả của Việt Nam trong gần 2 năm là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc…

Sau khi tham dự các phiên họp tại Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26 đến 29/9 theo lời mời của Chủ tịch Cuba Raul Castro và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Chile từ ngày 29/9 đến 1/10 theo lời mời của Tổng thống Chile Michelle Bachelet./.                                                                                                                                         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên