Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Sau khi người cao tuổi nhất làng Đọi Xuân được chọn để làm lễ nhập Vua Lê Đại Hành cày xá đầu tiên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong trang phục áo nâu cày xá thứ hai.

>> Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra tại cánh đồng Đọi Tam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam diễn ra từ ngày 18 đến 20/2/2010 (tức 5 đến 7 Tết Canh Dần). Sáng 20/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đại diện một số Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Nam đã về dự lễ hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong trang phục áo nâu cày xá thứ hai

Trong tiếng trống dòn dã của Lễ hội Tịch Điền, 9 trâu cày được phủ vải đỏ, mỗi trâu cày có một người đỡ, hai người đỡ chuôi cày và hai cô gái theo để gieo hạt giống.

Theo sử sách, Lễ hội Tịch Điền bắt đầu từ năm Thiên  Phúc thứ 8, năm 987, đời Tiền Lê, do vua Lê Hoàng khởi xướng. Từ đó vào đầu xuân nhà vua ra đồng cày ruộng làm lễ Tịch Điền cầu được mùa. Các triều đại sau đó đều duy trì nghi lễ cày Tịch Điền với các hình thức khác nhau. Lễ cày Tịch Điền chấm dứt dưới thời vua Khải Định nhà Nguyễn đến nay đã gần 100 năm. Lễ Tịch điền không chỉ thể hiện sự quan tâm của các vị vua đối nông dân mà còn tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát triển nông nghiệp.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ: Ngày nay, cho dù chúng ta đang đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhưng chúng ta không thể xem nhẹ mặt trận nông nghiệp, nông thôn. Lễ Tịch Điền là dịp nhắc nhở mọi người chăm lo phát triển nông nghiệp nông thôn nhằm ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ hội Tịch Điền

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc bà con nông dân bước sang năm mới sản xuất thuận lợi, mùa màng bội thu.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ phát động Tết trồng cây

Trong không khí ấm áp đầu xuân, sáng nay, tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” lần thứ 50./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên